U22 Đông Timor mang cầu thủ 15 tuổi đá vòng loại U23 châu Á 2018

Chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á 2018 trên sân Thống Nhất từ ngày 19 đến 23/7 tới, U22 Đông Timor khiến các đối thủ ở bảng I bất ngờ khi mang cả cầu thủ 15 tuổi tham dự giải đấu.

Hai ngày trước trận đấu mở màn bảng I tại vòng loại U23 châu Á 2018 với đội tuyển Việt Nam trên sân Thống Nhất vào ngày 19/7 tới, đội tuyển U22 Đông Timor đã có mặt tại TPHCM.

U22 Đông Timor trẻ hóa lực lượng mạnh mẽ tại vòng loại U23 châu Á 2018

Tại bảng I vòng loại giải U23 châu Á 2018, U22 Đông Timor bị đánh giá là đối thủ yếu nhất bảng đấu. Và trong những ngày qua, những thông tin về đội hình U22 Đông Timor sang Việt Nam nhận được sự chú ý lớn của giới truyền thông. Tuy nhiên, không có nhiều thông tin được tiết lộ.

Và phải đến khi họ có mặt ở Việt Nam trong ngày 17/7, danh sách những gương mặt của Đông Timor mới thực sự được lộ diện. Theo đó, so với đội hình đã để thua 0-4 trước Việt nam tại vòng bảng SEA Games 2015 trên đất Singapore chỉ còn 6 cầu thủ khi ấy là Fagio Augusto, Adelino Trindade. Filipe Oliveira, Jorge Victor, Nataniel Reis, Feliciano Goncaves.

Theo đó, phần lớn những cầu thủ U22 Đông Timor có mặt tại Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á 2018 là những cầu thủ mới với độ tuổi còn rất trẻ từ 17 đến 20. Thậm chí trong đội hình U22 Đông Timor có tới 3 cầu thủ sinh năm 2001. Trong đó, có một cầu thủ thậm chí chưa bước sang tuổi 16.

Cầu thủ trẻ nhất trong đội hình U22 Đông Timor sang Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á 2018 là Gumario Silva Moreira sinh ngày 18/10/2001. Điều này đồng nghĩa, Gumario Silva Moreira chỉ mới 15 tuổi. Hai cầu thủ khác sinh năm 2001 khác là Kornelis Portela (12/1) và Danilson Araujo (15/5).

Vào lúc 19h00 ngày 19/7, đội tuyển U22 Việt Nam có trận đấu mở màn vòng loại giải U23 châu Á 2018 gặp U22 Đông Timor. Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ. Giới chuyên môn trong nước và người hâm mộ đánh giá đây là một trận đấu mà thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đặt mục tiêu thắng, thậm chí là thắng đậm để tạo bước đà cho những trận đấu tiếp theo tại vòng loại.

Mục tiêu của thầy trò HLV Hữu Thắng là giành cho mình một tấm vé đến Trung Quốc để tham dự VCK U23 châu Á 2018. Cách đây 2 năm, Việt Nam cũng đã giành quyền tham dự VCK U23 châu Á 2016 dưới sự dẫn dắt của cựu HLV Miura. Tuy nhiên, tại VCK U23 Việt Nam đã để thua ở cả 3 trận đấu tại vòng bảng.

Nam Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/u22-dong-timor-mang-cau-thu-15-tuoi-da-vong-loai-u23-chau-a-2018-292-248761.html