U22 Indonesia mất chức vô địch, đổ lỗi Văn Hậu: Thật ư?

Pha vào bóng của Văn Hậu khiến Evan Dimas phải rời sân trong nước mắt, cũng chính Văn Hậu là người ghi 2 bàn thắng vào lưới U22 Indonesia.

Sau chiến thắng của U22 Việt Nam tại chung kết SEA Games 30, các cổ động viên của U22 Indoneisa đã hướng sự chỉ trích về Văn Hậu khi anh có pha vào bóng khiến Evan Dimas không thể tiếp tục thi đấu.

Theo đó, vào phút 25, từ một pha tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân, Văn Hậu áp sát, đá vào cổ chân Evan Dimas khiến cầu thủ này chấn thương, phải rời sân. Đúng 14 phút sau, chính Văn Hậu cũng là người bật cao đánh đầu từ pha đá phạt của Hùng Dũng ghi bàn mở tỷ số của trận đấu.

Đến phút 59, Văn Hậu cũng chính là người băng vào khu vực 5m50 đệm bóng chính xác ấn định tỷ số 3 - 0 của trận đấu.

Pha vào bóng của Văn Hậu khiến Evan Dimas rời sân.

Ngay trong buổi họp báo, HLV của U22 Indonesia thừa nhận Việt Nam đã chơi xuất sắc nhưng không quên nói rằng, các học trò của mình thua là bởi chấn thương của Evan Dimas. "Chúng tôi đã có thế trận tốt nhưng kể từ sau khi Evan Dimas bị thương thì mọi thứ không còn được như mong muốn" - HLV của U22 Indonesia nói.

Điều đó cũng có nghĩa rằng, vị HLV này cũng đang ngầm đổ lỗi cho việc đội bóng của ông thất bại trong trận chung kết là do pha vào bóng của Văn Hậu.

Cổ động viên Indonesia cũng lấy tình huống này là cái cớ để công kích chàng hậu vệ người Thái Bình. Nhưng liệu U22 Indonesia thất bại trước U22 Việt Nam tới 2 lần tại SEA Games 30 có phải chỉ là do một tình huống khiến Evan Dimas buộc phải rời sân?

Nếu lấy đó làm lý do cho sự thất bại của bóng đá Indonesia trước Việt Nam thì đó là điều nực cười. Bởi, bóng đá là môn thể thao được xây dựng bởi 11 cầu thủ của mỗi đội trên sân, bên cạnh đó là cả đội ngũ ban huấn luyện và chiến lược phát triển lâu dài ở từng quốc gia.

Dưới bàn tay của HLV U22 Indonesia, đội bóng của ông chỉ xoay quanh 3 cái tên duy nhất là Evan Dimas, Odvando Haay, Zulfiandi và với miếng đánh duy nhất là đưa bóng sang hai bên cánh, tạt vào bên trong. Khi mất đi 1 trong 3 nhân tố này trong đội hình, thì các phương án tấn công của U22 Indonesia rơi vào bế tắc.

Trong khi đó, phong cách huấn luyện của ông Park Hang Seo lại hoàn toàn khác. Có thể nói đội bóng của ông là "không ngôi sao", tức là lối chơi không phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào, tất cả vì một tập thể, chơi với tinh thần dân tộc, luôn chiến đấu hết mình. Chẳng thế mà khi Quang Hải vắng mặt trong 3 trận đấu quan trọng cuối cùng của mùa giải cũng chẳng ảnh hưởng đến thành tích ghi bàn của Việt Nam.

U22 Việt Nam hân hoan nhận cúp vàng SEA Games 30.

Nhìn vào thế trận chung kết giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia cũng thấy rõ điều đó, các cầu thủ của chúng ta đã quá xuất sắc, các đường tấn công của đối phương đã bị khóa chặt. Đã có lúc Indonesia cảm thấy bất lực khi không thể đưa cánh sang 2 biên đành phối hợp tấn công trung lộ, thế nhưng sự xuất sắc của Đức Chiến đã làm nản lòng tất cả các cầu thủ đối phương.

Trong bóng đá, việc va chạm, chấn thương là điều không thể tránh khỏi. Nhìn rộng ra tại VCK Euro 2016, Bồ Đào Nha gặp Pháp tại trận chung kết. Ngay từ những phút đầu hiệp 1, cầu thủ quan trọng nhất của Bồ Đào Nha là Ronaldo bị vào bóng chấn thương buộc phải rời sân, nhưng cuối cùng họ vẫn có chiến thắng những những chú "gà trống" để lên ngôi vô địch.

Trong trận chung kết cúp C1 Châu Âu năm 2018 giữa Real Madrid và Liverpood, Sergio Ramos cũng đã va chạm với Mohamed Salah khiến cầu thủ của đội bóng nước Anh bị chấn thương vai, buộc phải kết thúc trận đấu sớm. Sau đó, Liverpool đã để Real Madrid lên ngôi vô địch. Cũng chẳng ai bên phía Liverpool lên tiếng chỉ trích Ramos hay phủ nhận đẳng cấp của các cầu thủ thi đấu cho đội bóng Tây Ban Nha.

Qua trở lại với câu chuyện của Văn Hậu khiến Evan Dimas chấn thương, HLV Lê Thụy Hải đã nhìn nhận đây chính là sự trưởng thành của cầu thủ người Thái Bình. "Đó là cái tinh quái mà cầu thủ phải có. Đây không phải chuyện đạo đức hay không mà nghề thì phải vậy. Mình phải nâng cao tầm nữa, trên cả chuyên nghiệp, đó là nghề" - ông Hải lơ nhìn nhận.

Ngay trong chính trận đấu tối qua, các cầu thủ U22 Việt Nam cũng đã bị đối phương không ít làm có những pha chặt chém thô bạo với Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Đức Chiến... khiến ông Park phải phản ứng quyết liệt với trọng tài.

Hay như tại SEA Games 29 tổ chức tại Malaysia, nhiều người vẫn còn cảm thấy kinh hoàng khi chứng kiến cảnh các cầu U22 Indonesia đã có những pha vào bóng thô bạo, như muốn đốn gẫy chân đối phương khi đối đầu với sự kỹ thuật của U22 Việt Nam.

Vì thế, các cầu thủ và HLV của U22 Indonesia để thua trong trận chung kết chỉ còn biết tự trách mình mà đừng nên đổ lỗi cho người khác. Còn nếu, họ đã cố gắng hết sức mà vẫn nhận kết quả thua thì chỉ có thể là do bóng đá Việt Nam quá mạnh và đang vượt ra khỏi tầm Đông Nam Á!

Huyền Trâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/u22-indonesia-mat-chuc-vo-dich-do-loi-van-hau-that-u-3393092/