U22 Malaysia sáng cửa vào bán kết sau khi thắng Timor Leste 4-0

Chiến thắng 4-0 trước U22 Timor Leste tối 2/12 giúp Malaysia giành quyền tự quyết trong việc đi tiếp vào vòng bán kết SEA Games 30.

Highlights SEA Games 30: U22 Malaysia 4-0 U22 Timor-Leste Phung phí hàng loạt cơ hội ở hiệp hai, U22 Timor-Leste không thể ghi bàn danh dự trong khi Malaysia chơi hiệu quả và có 4 pha lập công trên sân Rizal Memorial tối 2/12.

Đối đầu với đội yếu nhất bảng U22 Timor Leste, Malaysia đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm và ghi nhiều bàn thắng để tạo lợi thế trong cuộc đua tới ngôi nhì bảng A.

Tham vọng này của Malaysia được ủng hộ ngay phút thứ 5. Hậu vệ Junior Da Costa của U22 Timor Leste bất ngờ lốp bóng vào thẳng lưới nhà dù không gặp quá nhiều áp lực trước cầu thủ Malaysia.

U22 Malaysia có chiến thắng 4 bàn cách biệt dù có những lúc bị Timor Leste ép sân. Ảnh: Lê Ngọc.

Có bàn thắng sớm, U22 Malaysia dồn lên nhằm tìm bàn gia tăng cách biệt. Phút 34, Fayyadh nâng tỷ số lên 2-0 cho U22 Malaysia sau cú dứt điểm dễ dàng trong vùng cấm nhờ sai lầm của đội hậu vệ Timor Leste.

10 phút sau, tỷ số là 3-0. Vẫn là Fayyadh ghi bàn với cú đệm bóng cận thành sau pha bóng lơ đễnh của thủ thành Da Silva bên phía Timor Leste.

Có 3 bàn dẫn trước sau 45 phút đầu tiên, U22 Malaysia bước vào hiệp 2 với tốc độ chậm. Điều này giúp U22 Timor Leste có cơ hội vùng lên kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên số 10 Martins của Timor Leste đã liên tục bỏ lỡ cơ hội.

Ngay cả trong pha bóng vượt qua cả thủ môn U22 Malaysia tiền đạo số 9 Edit Savio cũng dứt điểm dội cột.

Phút 81, U22 Malaysia ấn định tỷ số 4-0 với cú đá thành bàn từ góc hẹp của số 17 Rashid.

Thắng trận cách biệt, U22 Malaysia đứng thứ 3 bảng B với 4 điểm cùng hiệu số +3, đứng sau Campuchia do kém hiệu số. Ở lượt đấu cuối cùng diễn ra vào lúc 15h ngày 4/12, Malaysia vẫn có quyền tự quyết khi đối đầu với chính Campuchia.

18:39 02/12

U22 Malaysia thua vì dùng sơ đồ 3 trung vệ

Theo huấn luyện viên Goran Milojevic của Philippines, U22 Malaysia đã mắc sai lầm khi nhập cuộc với sơ đồ chiến thuật 3-5-2.

Ở trận đấu tối 29/11 tại sân vận động Rizal Memorial, U22 Philippines đánh bại Malaysia trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của các khán giả nhà. Theo huấn luyện viên trưởng Goran Milojevic Radiojevic của "The Azkals", bàn thắng duy nhất trận đấu là thành quả xứng đáng sau hàng loạt nỗ lực của các học trò.

"Rõ ràng, U22 Philippines là đội bóng đẳng cấp. Chúng tôi đã làm được điều mình cần, không đáng phải chịu kết quả hòa 1-1 trước Campuchia, thua Myanmar 1-2. Chúng tôi xứng đáng thắng Malaysia", thuyền trưởng U22 Philippines chia sẻ.

"Tôi không hiểu sao U22 Malaysia lại thay đổi chiến thuật. Các trận đấu trước (bao gồm cả giao hữu), họ đá với 4 hậu vệ, nhưng không hiểu sao vào trận này họ lại đá với sơ đồ 3-5-2. Họ lùi sâu và lộ rõ ý đồ phòng ngự. Tôi nhận ra điều này và thực hiện một chút thay đổi trong hiệp 2, và chúng tôi giành chiến thắng", chiến lược gia người Serbia nói.

18:40 02/12

HLV Ong vẫn nói cứng sau trận thua U22 Philippines

Trả lời câu hỏi của Zing.vn, huấn luyện viên trưởng Ong Kim Swee của U22 Malaysia tin rằng đội bóng của ông còn nguyên cơ hội đi tiếp sau trận thua U22 Philippines tối 29/11.

Trên sân vận động Rizal Memorial, U22 Malaysia đã để thua chủ nhà U22 Philippines với tỷ số 0-1. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong việc giành vé đi tiếp với cả hai đội bóng.

"Đây thật sự là kết quả đáng thất vọng. Chúng tôi đã bị dẫn trước vào thời điểm quan trọng và trước một Philippines đầy khao khát chiến thắng trên sân nhà, chúng tôi không thể xoay chuyển tình thế", ông Ong nói trong cuộc họp báo.

"Tôi thừa nhận là U22 Malaysia đã chơi không tốt trong hiệp 1. Nhưng chúng tôi đã chơi tốt hơn đội chủ nhà sau bàn thua. Thực ra đó chỉ là bàn thua từ phạt góc mà thôi, chúng tôi không đáng để thủng lưới tình huống đó", HLV Ong chia sẻ.

Trận thắng U22 Malaysia tối 29/11 là lần đầu tiên U22 Philippines làm được điều này kể từ năm 1991. Sau hai trận tại bảng A, "Hổ Mã Lai" đang tạm đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 1 điểm nhiều hơn Timor-Leste. Trả lời câu hỏi của phóng viên Zing.vn về cơ hội đi tiếp vào bán kết, HLV Ong Kim Swee tin rằng đội bóng của ông vẫn còn nguyên cơ hội.

"Một số người nói rằng chúng tôi nên tự cảm thấy xấu hổ sau trận thua này. Tôi xin khẳng định là tinh thần của các cầu thủ vẫn rất tốt. Nên nhớ, điều quan trọng nhất là chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ. Hãy chờ xem chúng tôi lật ngược tình thế như thế nào. U22 Malaysia vẫn còn nguyên 2 trận đấu phía trước", HLV trưởng U22 Malaysia chia sẻ.

18:40 02/12

HLV U22 Malaysia muốn CLB tránh xa các học trò

Chiến lược gia Ong Kim Swee của U22 Malaysia yêu cầu những đội bóng tại giải M.League hãy để cầu thủ được yên trong dịp SEA Games 30.

"Việc những CLB tiếp cận cầu thủ là chuyện bình thường khi giải vô địch quốc gia đã kết thúc. Tuy nhiên, chúng ta cần biết SEA Games là nhiệm vụ của U22 Malaysia, và tôi mong các CLB hãy tôn trọng điều đó. Nếu có thể, tôi hy vọng cầu thủ hãy tạm gác tương lai sang bên đến khi SEA Games kết thúc. Điều này rất quan trọng, bởi nó giúp cầu thủ có sự tập trung tối đa cho giải", HLV Ong Kim Swee cho biết.

18:41 02/12

Đội hình ra quân của U22 Malaysia

18:44 02/12

U22 Malaysia đã tới sân và chuẩn bị cho trận đấu, hai kết quả không tốt trước Myanmar và Philippines khiến những cầu thủ tỏ ra mệt mỏi.

18:58 02/12

Hai đội đã bước ra sân và cử hành nghi lễ hát Quốc ca.

19:00 02/12

Trận đấu bắt đầu

19:03 02/12

2': Cầu thủ U22 Malaysia bị bắt việt vị sau tình huống băng xuống từ pha đối mặt. Đội mạnh hơn đang ép sân từ những phút đầu tiên.

19:07 02/12

Junior Da Costa đá phản lưới nhà đưa U22 Malaysia dẫn trước vào phút thứ 5

VÀO! Bị gây sức ép bên cánh phải, số 18 Junior Da Costa của Timor Leste lốp bóng vào thẳng gôn nhà trong sự ngỡ ngàng của thủ môn, đồng đội và cả chính cầu thủ này.

19:10 02/12

10': Số 9 Fayyadh của Malaysia tung cú đá ở cự ly xa nhưng bóng đi ra ngoài. Anh ôm đầu tiếc nuối sau đó. Fayyadh là cầu thủ duy nhất ghi bàn cho Malaysia trước cuộc đấu với Timor Leste.

19:16 02/12

16': U22 Timor Leste đang cố gắng chống trả yếu ớt trước Malaysia nhưng đội bóng áo xanh đang cho thấy họ là những người mạnh hơn khi kiểm soát được thế trận.

19:23 02/12

22': Sau bàn thắng từ trên trời rơi xuống, U22 Malaysia đang chơi thiếu quyết đoán trước Timor Leste. Đội bóng áo xanh không có được những pha hãm thành nguy hiểm.

19:24 02/12

25': KHÔNG VÀO!!! Safari đối mặt với khung thành Timor Leste nhưng lại không thắng được thủ môn Raul Fernandes.

19:31 02/12

31': KHÔNG VÀO!!! U22 Malaysia có pha bóng phối hợp sắc sảo nhưng cú đá ở góc hẹp cửa Safari không thắng được thủ môn Da Silva của Timor Leste.

19:35 02/12

Fayyadh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho U22 Malaysia vào phút 34

VÀO!!! Cú tạt bóng vào từ cánh phải của Timor Leste đã tới chân Fayyadh sau khi hậu vệ áo trắng cản phá lỗi. Số 9 có pha dứt điểm dễ dàng để nâng tỷ số lên 2-0.

19:36 02/12

35': KHÔNG VÀO!!! Timor Leste suýt có bàn thắng sau khi Martines và Karpi liên tục thử thách tài nghệ của thủ thành Haziq Nadzli.

19:38 02/12

38': KHÔNG VÀO!!! U22 Malaysia đang phòng ngự nhơ mơ ngủ để Savio đi bóng kỹ thuật trước khi căng ngang cho Martins dứt điểm. Tuy nhiên cầu thủ áo trắng lại dứt điểm quá hiền.

19:46 02/12

Fayyadh nâng tỷ số lên 3-0 vào phút 44 cho U22 Malaysia

VÀO!!! Bóng đi thẳng vào gôn U22 Timor Leste với lực không quá nhẹ nhưng thủ thành Da Silva đứng im nhìn bóng đập 2 cột bật ra đến đúng chân số 9 Fayyadh. Tiền đạo của U22 Malaysia dễ dàng có bàn thắng để gia tăng cách biệt.

19:47 02/12

45': KHÔNG VÀO!!! Luqman đi bóng xộc thẳng vào vùng cấm Timor Leste nhưng lại dứt điểm chệch cột.

19:47 02/12

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về Malaysia

20:04 02/12

HIỆP 2 BẮT ĐẦU

20:06 02/12

49': Hiệp 2 bắt đầu với tốc độ chậm. Phía U22 Malaysia đang không muốn đẩy cao tốc độ để gia tăng cách biệt.

20:11 02/12

53': Savio của U22 Timor Leste có pha dứt điểm ở ngoài vùng cấm nhưng bóng lại đi quá xa khung thành.

20:16 02/12

58': U22 Timor Leste đang ép sân trong những phút vừa qua. Đội bóng áo trắng đang rất muốn có bàn thắng danh dự. Ảnh: Lê Ngọc.

20:19 02/12

60': U22 Malaysia có sự thay đổi người. Số 14 Kutty Abba rời sân vào thay là số 6 Draman.

20:20 02/12

62': KHÔNG VÀO!!! Martins lại đối mặt với khung thành U22 Malaysia nhưng cú sút của anh lại đi ra ngoài. Số 10 không tin nổi vào mắt mình. Anh đã có ít nhất 2 cơ hội để ghi bàn trận này nhưng đều bỏ lỡ.

20:26 02/12

68': U22 Timor Leste đang là đội chơi hay hơn trong những phút vừa qua. Malaysia đang thể hiện gương mặt thất vọng dù họ phải ghi bàn để cạnh tranh hiệu suất với Campuchia và Myanmar.

20:32 02/12

74': KHÔNG VÀO!!! U22 Malaysia có pha đối mặt với khung thành Timor-Leste nhưng thủ thành Da Silva đã chơi tốt khi cản phá thành công.

20:35 02/12

76': KHÔNG VÀO!!! Lại là Martins đối mặt với khung thành Malaysia nhưng không thắng được thủ môn Haziq Nadzli. Số 10 của Timor Leste đã bỏ lỡ cơ hội đối mặt lần thứ 3 trong trận này.

20:41 02/12

Rasid nâng tỷ số lên 4-0 cho Malaysia với bàn thắng ở góc hẹp vào phút 81

VÀO!!! Từ pha chọc khe của đồng đội, số 19 Rasid băng xuống và dứt điểm chân trái ở góc hẹp nâng tỷ số lên 4-0 cho U22 Malaysia trước Timor Leste.

20:43 02/12

85': KHÔNG VÀO!!! Số 9 của U22 Timor Leste có cơ hội không thể tốt hơn để ghi bàn danh dự sau khi vượt qua cả thủ môn Malaysia nhưng cú đá vào gôn trống của tiền đạo này lại tìm đúng cột.

20:48 02/12

Trận đấu được bù giờ 3 phút

20:51 02/12

HẾT GIỜ! U22 Malaysia thắng Timor Leste 4-0

Nhật Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/u22-malaysia-sang-cua-vao-ban-ket-sau-khi-thang-timor-leste-4-0-post1020376.html