U22 Thái Lan hưởng đặc quyền khó tin từ Ban tổ chức SEA Games 30

Đội tuyển U22 Thái Lan được phép thay thế cầu thủ bị chấn thương dù quá hạn đăng ký danh sách tham dự SEA Games 30.

Theo quy định của môn bóng đá nam SEA Games 30, U22 Thái Lan không được bổ sung nhân sự sau khi ngôi sao Ekanit Panya gặp chấn thương nặng do đã hết hạn đăng ký vận động viên. Các đội tuyển chỉ được thay thế cầu thủ khẩn cấp trong trường hợp chấn thương nếu đó là thủ môn.

Đội tuyển xứ chùa vàng lên đường sang Philippines với lực lượng không đầy đủ, chỉ có 19 cầu thủ. Dù vậy, nhờ đại diện Đoàn thể thao Thái Lan và trưởng đoàn môn bóng đá Sinthaweechai Hathairattanakool (cựu thủ môn nổi tiếng Kosin) cố gắng thuyết phục, Ban tổ chức SEA Games 30 quyết định cho U22 Thái Lan hưởng ngoại lệ.

 U22 Thái Lan được bổ sung cầu thủ để thay cho Ekanit Panya.

U22 Thái Lan được bổ sung cầu thủ để thay cho Ekanit Panya.

Chiều nay (24/11), ngay sau buổi họp kỹ thuật của các đội bảng B, Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) thông báo đã cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh tình trạng chấn thương của Ekanit Panya và đăng ký Peerawat Akkatam thay thế. Cầu thủ của CLB Buriram United sẽ lập tức hội quân cùng các đồng đội để chuẩn bị cho các trận đấu tại SEA Games 30.

U22 Thái Lan sẽ thi đấu lượt trận đầu tiên vào ngày 26/11, gặp U22 Indonesia. Đội tuyển xứ chùa vàng chạm trán U22 Việt Nam ở lượt cuối vòng bảng vào ngày 5/12.

Tại SEA Games 30, các đội bóng ở bảng B sẽ phải thi đấu với điều kiển rất khắc nghiệt. Ngoài việc đá trên mặt sân cỏ nhân tạo, U22 Việt Nam và các đối thủ phải chơi với mật độ hai ngày một trận trong khi danh sách đăng ký thi đấu chỉ có 20 cầu thủ.

Tiểu Cường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/u22-thai-lan-huong-dac-quyen-kho-tin-tu-ban-to-chuc-sea-games-30-d512037.html