U22 Thái Lan, Indonesia đối mặt án phạt nặng sau cuộc ẩu đả

Ẩu đả trong trận chung kết SEA Games 32 tối 16/5 khiến bóng đá Indonesia và Thái Lan đối diện với án phạt nặng từ AFC.

Indonesia và Thái Lan vừa cho giới mộ điệu chứng kiến một trận chung kết SEA Games trên đất Campuchia đầy kịch tính, hấp dẫn tới mức ít ai ngờ tới.

Đội bóng xứ Vạn đảo dẫn 2 bàn trong hiệp một nhờ pha phản lưới của Songchai Thongcham và một bàn của Ramahan Sananta. Đội bóng xứ chùa Vàng rút ngắn cách biệt trong hiệp 2 nhờ công Anan Yodsangwal, rồi cân bằng tỷ số 2-2 ở phút 90+9 từ cú sút của Yotsakor Burapha.

Có được bàn thắng quý giá, cầu thủ Thái Lan ăn mừng quá khích, chạy dọc khán đài và qua khu kỹ thuật của Indonesia, dẫn đến màn xô xát của hai đội bóng.

Ẩu đả giữa cầu thủ Indonesia và Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 32.

Ẩu đả giữa cầu thủ Indonesia và Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 32.

Tỷ số trên được giữ nguyên sau thời gian thi đấu chính thức, buộc 2 đội phải bước vào hiệp phụ.

Ngay đầu hiệp phụ thứ nhất, Indonesia một lần nữa vượt lên nhờ công Irfan Jauhari. Bàn thắng này châm ngòi cho một cuộc ẩu đả khác khiến trọng tài phải rút 5 thẻ đỏ, bao gồm cho hậu vệ Indonesia Komang, thủ môn Thái Lan Soponvit Rakyart, hai thành viên ban huấn luyện Thái Lan và một thành viên ban huấn luyện Indonesia.

Vụ ẩu đả khiến cả Thái Lan lẫn Indonesia đang đối diện án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Chủ nhà Campuchia trước đó đã nhờ AFC điều phối toàn bộ môn bóng đá SEA Games 32.

Vì thế, chủ nhà cũng đã gửi toàn bộ hồ sơ, minh chứng sang AFC để điều tra trước khi ra án phạt đối với Indonesia và Thái Lan.

"Sẽ không có án phạt tước huy chương với hai đội nhưng các cầu thủ, thành viên ban huấn luyện tham gia ẩu đả chắc chắn sẽ bị phạt tiền và treo giò" – một lãnh đạo của AFC khẳng định với truyền thông.

Án phạt cuối cùng cho 2 đội dự kiến sẽ được AFC đưa ra sau khoảng một tháng làm việc mổ sẻ băng hình cũng như phân tích báo cáo từ trọng tài, giám sát trận chung kết SEA Games 32.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 5-2 sau 120 phút với phần thắng nghiêng về Indonesia, đội được chơi hơn người ở hiệp phụ thứ nhất. Thái Lan chỉ còn 9 người trên sân sau khi trung vệ Jonathan Khemdee phải nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa phải nhận tấm thẻ đỏ.

Trận chung kết SEA Games 32 kết thúc khi Indonesia có 10, trong khi Thái Lan chỉ còn 9 cầu thủ trên sân.

Đây là trận chung kết SEA Games nóng nhất trong lịch sử với tổng cộng 7 thẻ đỏ và 12 thẻ vàng được rút ra để phạt các pha vào bóng nguy hiểm cũng như những pha ẩu đả trên sân.

Như Yên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/u22-thai-lan-indonesia-doi-mat-an-phat-nang-sau-cuoc-au-da-post639047.html