U22 Việt Nam cầm hòa 2-2 trước dàn hảo thủ của Viettel

Tuyển U22 Việt Nam đã có trận hòa 2-2 trước 'quân xanh' chất lượng Viettel trong ngày cuối cùng của đợt tập trung tháng 8/2020.

Trận đấu diễn ra trong 80 phút, trên sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF, chiều 27/8.

HLV Park Hang-seo bố trí đội hình với nhóm A thi đấu trận sớm với CLB Viettel, sau đó nhóm B “dàn trận” đá nội bộ.

Đội hình (nhóm A) ra sân của U22 Việt Nam chủ yếu gồm những gương mặt mới, vốn ít có cơ hội “thực chiến” ở giải hạng Nhất và V-League như Đặng Văn Tới, Lê Văn Xuân, Lê Văn Nam, Hồ Thanh Minh, Thái Bá Sang, Nguyễn Hữu Thắng, Đoàn Thanh Trường.

Thầy Park tranh thủ gặp gỡ học trò ở Viettel như Quế Ngọc Hải.

Thầy Park tranh thủ gặp gỡ học trò ở Viettel như Quế Ngọc Hải.

Thậm chí thầy Park còn đùa giỡn “đá đít” tuyển thủ Trọng Hoàng.

Trong khi đó, bên phía Viettel có nhiều tuyển thủ quốc gia như Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Trọng Đại hay chân sút ngoại binh Caique.

U22 Việt Nam (áo đỏ) đã có trận hòa 2-2 trước CLB Viettel.

Kết quả, U22 Việt Nam hòa ứng cử viên vô địch V-League 2020 với tỷ số 2-2, nhờ các pha lập công của Hồ Thanh Minh và Lê Văn Nam.

Lê Văn Nam (số 19) và Hồ Thanh Minh ghi bàn cho U22 Việt Nam.

Theo kế hoạch sau trận gặp Viettel, các cầu thủ U22 Việt Nam sẽ trở về CLB chủ quản, tiếp tục quá trình chuẩn bị cho phần còn lại của mùa giải 2020, dự kiến sẽ trở lại trong tháng 9.

Nhiệm vụ của HLV Park Hang-seo với U22 Việt Nam còn rất nặng nề khi phía trước là vòng loại U23 châu Á và bảo vệ tấm HCV SEA Games 31 trên sân nhà vào năm 2021.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/u22-viet-nam-cam-hoa-2-2-truoc-dan-hao-thu-cua-viettel-VFpTWrHMg.html