U22 Việt Nam chật vật đội nắng 'luyện công'

U22 Việt Nam có buổi tập dưới nắng đầy vất vả sau ngày thi đấu nội bộ, các cầu thủ tỏ ra chật vật với những bài tập của BHL đề ra.

 Sáng 22/8, U22 Việt Nam tiếp tục có buổi tập sau trận đấu nội bộ diễn ra vào chiều ngày 21/8 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Sáng 22/8, U22 Việt Nam tiếp tục có buổi tập sau trận đấu nội bộ diễn ra vào chiều ngày 21/8 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Đây là buổi tập sáng đầu tiên trong kế hoạch tập luyện 10 ngày mà HLV Park Hang-seo đề ra cho U22 Việt Nam.

Ở buổi tập này, do các cầu thủ mới phải thi đấu nội bộ vào chiều 21/8 nên BHL U22 Việt Nam đưa ra các bài tập hồi phục để các cầu thủ duy trì được thể lực.

Tuy nhiên, do thời điểm tập được lựa chon vào lúc 10 giờ 30 nên thời tiết khá nắng nóng khiến các cầu thủ phải chật vật.

Nhiều cầu thủ tỏ ra quá tải với những bài tập trong nắng nóng.

Đáng chú ý, trong lúc tập đã có cầu thủ phải cần đến sự trợ giúp của các bác sỹ.

Theo như ghi nhận, một cầu thủ đã phải dùng đến bông để bịt mũi trong suốt buổi tập.

Được biết, đây là cầu thủ Đoàn Thanh Trường của Nam Định, theo như nhận định thì Thanh Trường đã bị chảy máu cam.

Các cầu thủ khá vất vả trong buổi tập, đặc biệt là với những bài tập ép cơ bụng.

Cầu thủ Việt Trung của SLNA nhăn nhó sau mỗi lần thực hiện bài tập của BHL đề ra.

Do quá nắng nên U22 Việt Nam phải kết thúc buổi tập sớm hơn so với dự định là 30 phút.

Trong khi các cầu thủ tập trung, các thủ môn cũng phải tập luyện theo giáo án của đội ngũ HLV thủ môn.

Các thủ môn được chia làm 2 nhóm, 1 do HLV Nguyễn Thế Anh phụ trách và nhóm còn lại được phụ trách bởi HLV Nguyễn Đức Cảnh

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện và còn 4 trận thi đấu nội bộ trước khi kết thúc vào ngày 27/8.

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/anh-u22-viet-nam-chat-vat-doi-nang-luyen-cong-394034.html