U22 Việt Nam có phải đội hình non trẻ?

Đội tuyển U22 Việt Nam đã hoàn tất khâu chuẩn bị trước khi di chuyển sang Campuchia dự SEA Games 32. Với đội hình được đánh giá non trẻ, huấn luyện viên Philippe Troussier có thể sẽ phải đứng trước nhiều toan tính.

Chiều 24/4, đội tuyển U22 Việt Nam đã có trận đấu tập cuối cùng với “quân xanh” là CLB Bà Rịa Vũng Tàu. Chiều 25/4, đội sẽ di chuyển về TP Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho chuyến bay sang Campuchia vào sáng 26/4. Trước đó, ngày 23/4, huấn luyện viên Troussier đã rút gọn danh sách 24 cầu thủ.

U22 Việt Nam tập luyện tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Ảnh: VFF

U22 Việt Nam tập luyện tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Ảnh: VFF

7 cầu thủ đầu tiên đã phải chia tay đội tuyển là: thủ môn Trần Trung Kiên, hậu vệ Hà Văn Phương, Trần Văn Thắng, tiền vệ Nguyễn Nam Trường, Nguyễn Hữu Nam, Nguyễn Đức Việt và tiền đạo Phạm Đình Duy. Trong số 7 cầu thủ này, Hà Văn Phương, Trần Văn Thắng và Nguyễn Đức Việt là 3 cái tên từng tham dự giải giao hữu quốc tế U23 Cup tại Doha hồi tháng 3 vừa qua.

Những cầu thủ bị loại này cũng để lại những dấu hỏi nhất định. Bởi nhìn vào thống kê, đây là những cầu thủ đều đã được trao cơ hội tại V.League. Cụ thể, Phạm Đình Duy (6 lần), Nguyễn Đức Việt (2), Hà Văn Phương (3). Trong số này, Văn Phương thậm chí còn ghi 1 bàn. Trong số các cầu thủ còn lại mà ông Troussier có thể chọn, có 14 cầu thủ đã ra sân ở V.League. Nhưng các cầu thủ đó cũng không hẳn được đá trọn vẹn 90 phút/trận. Những cầu thủ có số lần ra sân lên con số 5 là: Tiến Long, Văn Đô, Duy Cương, Ngọc Thắng, Vĩ Hào, Tuấn Tài, Văn Cường, Xuân Tiến. Ngay như Khuất Văn Khang là cầu thủ nổi bật cũng chỉ mới ra sân một lần kể từ khi trở về từ Qatar.

Còn nhớ thời điểm khi trở về từ Doha Cup, huấn luyện viên Troussier đã kêu gọi các đội bóng hãy trao cơ hội nhiều hơn cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Và ông Troussier đã phần nào đạt được mong muốn khi các đội bóng đá tạo điều kiện để cầu thủ trẻ được ra sân. Thế nhưng, giờ đây, ông Troussier lại loại đi một số cầu thủ đã đáp ứng được “điều kiện” của ông.

Và cũng vì thế mà nhiều chuyên gia đánh giá, đội hình U22 Việt Nam đến Campuchia sắp tới là non trẻ. Nhìn vào lực lượng hiện tại, không có một cầu thủ kinh nghiệm nào thực sự có thể dẫn dắt lối chơi cũng như tạo ra sự ảnh hưởng với đội bóng. Hai kỳ SEA Games trước, U22 Việt Nam có trong đội hình những tuyển thủ quốc gia. Nhưng tại SEA Games tới, các đội sẽ thi đấu với lực lượng đúng với độ tuổi. Đây là điều mà rất cần đến sự gắn kết đến từ huấn luyện viên Troussier và ban huấn luyện.

Vấn đề nhân sự vẫn luôn tạo ra nhiều tranh cãi không chỉ dưới thời huấn luyện viên Troussier. Ngay cả thời ông Park dù thành công thì những quyết định về nhân sự trước các giải đấu, trong các trận đấu cũng gây nhiều tranh cãi. Huấn luyện viên là người chịu trách nhiệm cuối cùng với quyết định của mình. Dù cần nói rằng, nhiều lần ông Park đúng đắn nhưng cũng không ít lần sai số. Đấy là điều rất bình thường trong bóng đá. Tất cả vẫn nên chuyên nghiệp và tôn trọng vào quyết định của huấn luyện viên. Trên lý thuyết là vậy.

Nhưng với đội hình của ông Troussier đang có hiện tại, giới chuyên môn có quyền lo lắng. Không chỉ căn cứ vào “những thông số V.League”, những điều nhìn thấy được chính là màn trình diễn của các cầu thủ trẻ. Những cái tên đã phần nào thể hiện được chuyên môn, tính gắn kết trong đội hình U22 Việt Nam ở giải đấu tại Qatar.

Đấy là chưa kể, các đối thủ của U22 Việt Nam đã có sự chuẩn bị cho SEA Games 32 từ rất lâu. Như Indonesia, Campuchia hay Lào… họ có cả những cầu thủ đã góp mặt trong đội hình của đội tuyển quốc gia từ sớm. Thậm chí là sử dụng các cầu thủ trẻ làm nòng cốt đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho kỳ SEA Games này. Campuchia có thể là một nhân tố đặc biệt khi đã sớm chuẩn bị cho giải đấu diễn ra ở sân nhà.

Một đội hình non trẻ cần có thời gian cọ xát, thi đấu thường xuyên cùng nhau ở các giải lớn. Nhưng nhìn tổng thể, U22 Việt Nam mới chỉ có Doha Cup là đợt tổng duyệt chất lượng. Trên lý thuyết, U22 Việt Nam đang… non trẻ nhiều mặt. Nhưng ở quãng thời gian tập trung trước thềm SEA Games, người ta chờ nhiều hơn vào sự xoay chuyển của ông Troussier.

Hàng nghìn người xếp hàng nhận vé xem bóng đá tại SEA Games 32

Theo thông tin từ nước chủ nhà Campuchia, vé vào sân theo dõi các trận đấu thuộc môn bóng đá nam SEA Games 32 sẽ được phát miễn phí cho người dân. Về số lượng, Liên đoàn bóng đá Campuchia cho biết mỗi người được nhận 2 vé và 1 vé xem được 2 trận.

Trên trang fanpage của Liên đoàn bóng đá Campuchia cũng thông báo về việc nhận vé miễn phí: “Cổ động viên có thể nhận vé miễn phí vào sân theo dõi trận Indonesia và Philippines, Campuchia gặp Timor Leste (diễn ra ngày 29/4) từ 12h trưa 24/4. Mọi người hãy nhớ đặt trước qua ứng dụng”.

Ứng dụng mà ban tổ chức SEA Games 32 nhắc đến có tên “SEAGames2023”. Ứng dụng này có thể được tải trên hai hệ điều hành iOS và Android.

Từ trước giờ phát vé, hàng nghìn cổ động viên Campuchia đã có mặt, xếp hàng để chờ nhận vé vào sân theo dõi đội các trận bóng đá nam tại SEA Games 32.

Hiện tại Liên đoàn bóng đá Campuchia vẫn chưa thông báo về việc phát hành miễn phí vé trận U22 Việt Nam gặp Lào. Nhưng rất có thể hình thức này sẽ được áp dụng.

Tại SEA Games 32, nước chủ nhà U22 Campuchia nằm ở bảng A với U22 Indonesia, U22 Myanmar, U22 Philippines và U22 Timor Leste.

Trong khi đó, bảng B gồm đương kim huy chương vàng U22 Việt Nam, U22 Thái Lan, U22 Malaysia, U22 Singapore và U22 Lào. Môn bóng đá nam SEA Games 32 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 29/4. Còn lễ khai mạc đại hội năm nay sẽ diễn ra vào ngày 5/5.

Nguồn:https://cand.com.vn/van-hoa/u22-viet-nam-co-phai-doi-hinh-non-tre–i691238/

Theo cand.com.vn

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/the-thao/577692-u22-viet-nam-co-phai-doi-hinh-non-tre.html