U22 Việt Nam đấu đội Ngôi sao K.League: Thêm một màn tổng duyệt cho HLV Hữu Thắng

U22 Việt Nam sẽ có trận đấu với đội Ngôi sao K.League đến từ Hàn Quốc trên sân Mỹ Đình vào tối 29/7.

Đây được coi là lời chào của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng với người hâm mộ cả nước trước khi lên đường tập huấn nước ngoài và tham dự SEA Games 2017.
Thuốc thử liều cao
U22 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games đặc biệt có duyên với các đội bóng Hàn Quốc. Cách đây không lâu, U22 Việt Nam đã đối đầu với U22 Hàn Quốc trong khuôn khổ vòng loại U23 châu Á. Và giờ, thầy trò ông Nguyễn Hữu Thắng lại được đối đầu với các ngôi sao đang thi đấu tại giải chuyên nghiệp Hàn Quốc. Tới đây, U22 Việt Nam còn có thêm hai trận đấu với các đội bóng Hàn Quốc khi có chuyến tập huấn 10 ngày tại đất nước này. Đây cũng là hai trận đấu cuối cùng của hành trình chuẩn bị cho SEA Games 2017.

Một pha tranh bóng trong trận U22 Việt Nam với U22 Hàn Quốc. Ảnh: Zing.vn

Việc thường xuyên được thi đấu với các đội bóng Hàn Quốc là do VFF có mối quan hệ đặc biệt hữu hảo với LĐBĐ Hàn Quốc. Bởi thông thường, để được thi đấu với các đội bóng ở đây, VFF phải trả phí ra sân từ vài chục đến cả trăm ngàn đô la. Đó là chưa kể đến chuyến tập huấn tại Hàn Quốc với khoản kinh phí lên đến hàng tỷ đồng cũng được phía bạn đài thọ toàn bộ cho U22 Việt Nam.
Bên cạnh yếu tố về tài chính thì việc được thi đấu với các đội bóng đến từ nền bóng đá phát triển như Hàn Quốc là điều kiện lý tưởng để các cầu thủ trưởng thành. Các đội bóng Hàn Quốc đặc biệt mạnh mẽ về thể lực, ưu việt về thể hình và chơi thứ bóng đá như tra tấn đối phương. Khi giáp mặt với họ, U22 Việt Nam sẽ bộc lộ hết tất cả những điểm mạnh, điểm yếu của mình. Và những trải nghiệm có được sẽ giúp ông Hữu Thắng tìm ra được một lối chơi hiệu quả nhất cho U22 Việt Nam ở SEA Games sắp tới.
Tận hiến hay hiệu quả?
Trở lại với trận đấu trên sân Mỹ Đình. Câu hỏi đang được nhiều người quan tâm lúc này là U22 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với đội Ngôi sao K.League với lối chơi như thế nào?
HLV Hữu Thắng hiểu rằng mình đang có được một dàn cầu thủ trẻ tài năng. Đặc biệt, các cầu thủ của ông thường có thiên hướng tấn công. Vậy nên, nhà cầm quân này đã xây dựng triết lý bóng đá tấn công ngay từ ngày đầu nắm quyền. Ở đó, ông lấy các cầu thủ HAGL là hạt nhân và Tuấn Anh, Xuân Trường chính là bộ não trong sơ đồ chiến thuật của mình. Sự tự tin của ông Thắng lớn đến mức, ngay cả khi đối đầu với đối thủ rất mạnh là U22 Hàn Quốc thì ông vẫn xua quân lên đôi công và cuối cùng suýt bị trả giá.
Có ý kiến cho rằng, ông Thắng chấp nhận chơi mạo hiểm nhưng để được ghi nhận về cái đẹp trong bóng đá. Ông quyết định chọn cửa trên tại SEA Games sắp tới và U22 Việt Nam sẽ đá tấn công để kết thúc trận đấu thay vì phải chơi thứ bóng đá chờ thời. Nhưng đây cũng chính là điểm khiến người ta lo lắng cho tương lai của U22 Việt Nam bởi trong bóng đá, không phải lúc nào cũng có thể áp đặt lối chơi lên đối phương, nhất là những đội bóng mạnh như Thái Lan, Malaysia, hay Indonesia...
Vì thế, trận đấu tối nay được coi là cơ hội để HLV Nguyễn Hữu Thắng gửi gắm ẩn ý của mình. Ông sẵn sàng thay đổi để có một U22 Việt Nam ổn định hay kiên định chạy theo quan điểm phải tấn công bằng mọi giá?

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/u22-viet-nam-dau-doi-ngoi-sao-kleague-them-mot-man-tong-duyet-cho-hlv-huu-thang-294170.html