U22 Việt Nam đè bẹp U22 Brunei với tỷ số 6-0

U22 Việt Nam đã có trận mở màn đầy thuận lợi khi dễ dàng đè bẹp U22 Brunei với 6 bàn không gỡ, tại lượt trận đầu tiên của bảng B, môn bóng đá nam SEA Games 30, trên sân Binan, Philippines vào chiều 25-11.

Đúng như tuyên bố trước trước trận đấu của HLV Park Hang-seo, các cầu thủ Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Hậu ngồi trên băng ghế dự bị, nhưng U22 Việt Nam vẫn áp đảo đối thủ U22 Brunei ngay những phút đầu tiên.

U22 Việt Nam kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Họ dễ dàng triển khai lối chơi tấn công và chỉ mất chưa tới 10 phút bóng đã được đưa vào lưới thủ thành Jabidi sau pha đánh đầu của tiền đạo Hà Đức Chinh.

 Hà Đức Chinh đánh đầu ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu.

Hà Đức Chinh đánh đầu ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu.

Bóng chủ yếu lăn bên phần sân của U22 Brunei và Bùi Tiến Dũng chưa một lần phải trổ tài. Kết thúc hiệp đấu đầu tiên, U22 Việt Nam dẫn 2-0 sau cú đúp của Hà Đức Chinh.

Hiệp 2, Trọng Hoàng và Tiến Linh được tung vào sân khiến lối chơi của Việt Nam càng trở nên thanh thoát, mượt mà hơn. Với tầm nhìn tốt, Hoàng Đức và Trọng Hoàng liên tục đưa ra các đường chuyền ra sau lưng hàng thủ Brunei. Với phong độ tốt đã giúp cho Đức Chinh có được cú hat-trick trong trận đấu.

Các cầu thủ U22 Brunei mất hoàn toàn thế trận và chống trả yếu ớt. Kết thúc trận đấu, U22 Việt Nam dễ dàng thắng đậm U22 Brunei 6-0 bằng các bàn thắng của Hà Đức Chinh (phút thứ 9, 23, 48) và pha lập công của Triệu Việt Hưng (60’), Thành Chung (66’), Trọng Hùng (83').

Tỷ số 6-0 là kết quả tốt cho cuộc đua giành vé vượt qua vòng bảng của U22 Việt Nam. Sau trận đấu này, HLV Park Hang-seo sẽ có một số điều chỉnh bởi mặt sân cỏ nhân tạo đã khiến nhiều đường chuyền sai vị trí.

Ngày 28-11, U22 Việt Nam sẽ tiếp tục đối đầu với U22 Lào vào lúc 15 giờ.

Việt Hưng và Đức Chinh là 2 cầu thủ chơi xuất sắc của U22 Việt Nam ở trận này.

Trọng Hoàng kiến tạo nhiều pha tấn công nguy hiểm.

Trọng Hùng ăn mừng bàn thắng thứ 6 của đội nhà.

Khán giả Việt Nam hồ hởi với chiến thắng của đội nhà.

Đội hình xuất phát:

U22 Việt Nam: Tiến Dũng, Hồ Tấn Tài, Ngọc Bảo, Tấn Sinh, Thành Chung, Thanh Thịnh, Trọng Hùng, Thái Quý, Việt Hưng, Hoàng Đức, Đức Chinh

U22 Brunei: Nyaring, Abdul Basri, Rahimin Ghani, Nazif Jaini, Hafiz Suhazdi, Hasimulabdillah, Nazirrudin Ismail, Hanif Azman, Nur Norsamri, Faiq Bolkiah, Hakeme Said

Tin, ảnh: KHÁNH HÀ - TUẤN HẢI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-30/u22-viet-nam-de-bep-u22-brunei-voi-ty-so-6-0-603543