U22 Việt Nam được hứa thưởng trên 8 tỷ đồng

Trong khi mức thưởng cam kết cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã lên đến hơn 15 tỷ đồng, tới trưa 11/12, số tiền U22 Việt Nam sẽ được nhận là trên 8 tỷ đồng.

Kết thúc SEA Games 30, đội tuyển bóng đá nam, nữ Việt Nam đều hoàn thành mục tiêu giành huy chương vàng.

Với thành tích lần đầu tiên chạm tay vào chiếc cúp vàng SEA Games, thầy trò HLV Park Hang-seo được hứa thưởng hơn 8 tỷ đồng. Trong khi đó, các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam được thưởng 15 tỷ đồng.

Với tấm huy chương vàng, các chàng trai, cô gái vàng của bóng đá Việt Nam đều nhận được phần thưởng 20 triệu đồng từ tập đoàn Vingroup, và 5 triệu đồng từ Pinaco, theo chính sách dành cho tất cả vận động viên Việt Nam giành huy chương vàng ở SEA Games 30.

Ngoài ra, cả 2 đội tuyển nam nữ, ban huấn luyện và người thân của họ đều nhận phần thưởng của hãng hàng không Vietjet là một năm bay miễn phí.

Các tuyển thủ và ban huấn luyện hai đội tuyển bóng đá nam và nữ SEA Games 30 cùng được Sungroup tặng kỳ nghỉ dưỡng tại một trong các resort 5 sao của tập đoàn này, bao gồm tài trợ tiền vé máy bay.

Văn Hậu ghi cú đúp trong chiến thắng 3-0 của U22 Việt Nam trước U22 Indonesia. Ảnh: Thuận Thắng.

Văn Hậu ghi cú đúp trong chiến thắng 3-0 của U22 Việt Nam trước U22 Indonesia. Ảnh: Thuận Thắng.

Thầy trò HLV Park Hang-seo được thưởng hơn 8 tỷ đồng

Nhận cúp vàng đầu tiên sau 60 năm, đội tuyển U22 Việt Nam được hứa thưởng hơn 8 tỷ đồng tiền mặt.

Cụ thể, mức thưởng cao nhất cho tuyển nam tới thời điểm trưa 11/12 thuộc về Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T với 2 tỷ đồng.

Tập đoàn Hưng Thịnh đứng vị trí thứ 2 với 1,5 tỷ đồng tiền thưởng, trong đó có 300 triệu cho ban huấn luyện và 200 triệu cho HLV Park Hang-seo. Thương hiệu Metro Star của Tập đoàn C.T Group thưởng 1,2 tỷ đồng (trong đó 200 triệu cho Đoàn Văn Hậu).

Các tập thể, cá nhân thưởng 1 tỷ đồng cho tuyển nam Việt Nam là doanh nhân Lê Văn Kiểm, Chủ tịch Công ty Golf Long Thành, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) và VFF.

Vinamilk cũng cam kết thưởng 500 triệu đồng cho U22 Việt Nam.

Trong khi đó, Vingroup cho biết sẽ thưởng tuyển nam khi nhận được huy chương vàng nhưng chưa công bố con số cụ thể.

Về mặt cá nhân, Đoàn Văn Hậu với bàn thắng đầu tiên trong trận Việt Nam - Indonesia có thêm 100 triệu đồng từ Pinaco, bên cạnh 200 triệu từ C.T Group.

Hà Đức Chinh cũng được thưởng 100 triệu đồng từ Công ty cổ phần Thời gian Vàng tặng 100 triệu đồng và 50 triệu từ Pinaco.

Bên cạnh đó, toàn bộ đội tuyển U22 Việt Nam cũng được hãng hàng không Bamboo Airways tài trợ 1 năm bay miễn phí. Điều này đồng nghĩa với việc họ có thể lựa chọn thoải mái giữa Vietjet Air và Bamboo Airways.

Tuyển nữ được thưởng hơn 15 tỷ đồng

Trong khi đó, với thành tích lần thứ 6 lên ngôi tại SEA Games, các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam được nhiều tổ chức, cá nhân hứa thưởng hơn 15 tỷ đồng.

Cụ thể, mức thưởng tiền mặt cao nhất thuộc về ông Phạm Thanh Hùng, Trưởng ban Bóng đá nữ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) với 3,5 tỷ đồng. VFF cũng thưởng 2,5 tỷ đồng.

Tập đoàn Hưng Thịnh thưởng tuyển nữ Việt Nam 1 tỷ đồng và 300 triệu đồng cho ban huấn luyện.

Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, doanh nhân Lê Văn Kiểm và Công ty cổ phần Thời gian Vàng cùng thưởng 1 tỷ đồng cho tuyển nữ Việt Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam xuất sắc đánh bại nữ Thái Lan trong hiệp phụ, qua đó giành HCV SEA Games 30. Ảnh:Thuận Thắng.

Có 4 tổ chức và 2 cá nhân hứa thưởng tuyển nữ Việt Nam 500 triệu đồng là ngân hàng BIDV, ngân hàng HDBank, Tập đoàn Novaland, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), ông Phan Trung Cang (Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng) và bà Đỗ Thị Kim Liên (Shark Liên).

Công ty Dược phẩm Cửu Long thưởng 400 triệu đồng. Có 2 cơ quan hứa thưởng số tiền 300 triệu đồng là Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của TAND Tối cao và Công ty Bảo Hưng.

Công ty Dược Hoa Linh thưởng 250 triệu đồng (trong đó 50 triệu cho ban huấn luyện). Trong khi đó, doanh nhân Lê Hoài Anh và Công ty cổ phần tập đoàn Pan cùng hứa thưởng 200 triệu đồng.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp, tổ chức thưởng 100 triệu đồng cho tuyển nữ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Công ty Mebipha, Công ty cổ phần Tập đoàn Trần Anh Long An, Công ty Cổ phần Clever Group và Nam Hương Global Sport Management và Mạng lưới nữ lãnh đạo QT WLIN Global.

Ngoài tiền thưởng chung cho đội tuyển, một số cá nhân được Novaland thưởng riêng gồm thủ môn Kim Thanh 100 triệu đồng, đội trưởng Huyền Như 100 triệu đồng, cầu thủ Nguyễn Thị Vạn 50 triệu đồng, cầu thủ Chương Thị Kiều 50 triệu đồng và HLV Mai Đức Chung 50 triệu đồng. Tổng số tiền Novaland thưởng tuyển Việt Nam là 850 triệu đồng.

Cá nhân Phạm Hải Yến được thưởng 100 triệu nhờ bàn thắng mang về HCV SEA Games.

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận được học bổng 90% học phí toàn bộ 3-4 năm học của bậc đại học, cao đẳng do tổ chức giáo dục EQuest trao. Công ty Phúc Lạc Thịnh tặng thẻ dịch vụ nhà hàng 1 năm miễn phí; Nhà thiết kế Bùi Đức Hùng tặng mỗi cầu thủ 1 bộ áo dài hay

Trước kết quả thi đấu xuất sắc của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã vận động được các nguồn xã hội hóa để thưởng cho mỗi nữ cầu thủ một chiếc xe máy loại tốt, riêng HLV Mai Đức Chung được Vingroup tặng 1 ôtô VinFast trị giá 1,35 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Vingroup, mỗi thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam được tặng 1 xe máy VinFast trị giá 40 triệu đồng và 20 triệu đồng tiền mặt.

Văn Hưng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/u22-viet-nam-duoc-hua-thuong-8-ty-dong-post1024090.html