U22 Việt Nam giành HCĐ môn bóng đá nam tại SEA Games 32

Chiến thắng trước U22 Myanmar giúp U22 Việt Nam giành HCĐ chung cuộc môn bóng đá nam SEA Games 32.

Chiều ngày 16/5, đội tuyển U22 Việt Nam bước vào trận đấu gặp đội tuyển U22 Myanmar trong khuôn khổ trận tranh HCĐ môn bóng đá nam SEA Games 32. Ở trận đấu cuối cùng của giải, HLV Philippe Troussier đã sử dụng đội hình xuất phát với những cái tên quen thuộc trong đội hình chính như Lê Văn Đô, Khuất Văn Khang hay Lương Duy Cương...

U22 Việt Nam chơi áp đảo trước các cầu thủ U22 Myanmar

U22 Việt Nam chơi áp đảo trước các cầu thủ U22 Myanmar

Trước một đối thủ được đánh giá yếu hơn về mọi mặt, U22 Việt Nam dễ dàng kiểm soát thế trận, triển khai chiến thuật và nhanh chóng có được bàn thắng sớm ở ngay phút thứ 8. Xuất phát từ pha tấn công bên cánh trái, Lê Văn Đô tạt bóng về phía cột xa để Hồ Văn Cường khống chế một nhịp trước khi tung cú sút đánh bại thủ thành U22 Myanmar, nâng tỷ số lên 1-0.

Sau bàn thắng mở tỷ số, U22 Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép về phía khung thành đối phương. Trong những phút tiếp theo của trận đấu, U22 Myanmar chơi hoàn toàn lép vế trước đội bóng áo đỏ, số ít tình huống lên bóng của họ dễ dàng bị U22 Việt Nam bẻ gãy.

Đến phút 34, U22 Myanmar bị thủng lưới lần thứ 2. Từ pha kiến tạo của Lê Văn Đô, Hồ Văn Cường thoát xuống bên cánh phải, loại bỏ hàng phòng ngự đối phương trước khi dứt điểm về góc gần nhân đôi cách biệt cho U22 Việt Nam.

Các học trò của HLV Troussier dễ dàng có được thế trận lấn lướt trước đối thủ

Ở những phút cuối của hiệp 1, U22 Việt Nam duy trì chủ động giảm tốc độ nhưng vẫn hoàn toàn làm chủ trận đấu, dù không cần tấn công quá dồn dập.

Bước sang hiệp 2, HLV Troussier thực hiện những sự thay đổi nhân sự cũng như chiến thuật nhằm đảm bảo thể lực cho các cầu thi đấu trong điều kiện nắng nóng buổi chiều.

Những tính toán của HLV người Pháp nhanh chóng cho về kết quả khi U22 Việt Nam có được bàn thắng thứ 3. Phút 58, Nhật Nam thực hiện đường chuyền chuẩn xác từ phần sân nhà để Minh Trọng thoát xuống đáy biên trước khi đẩy bóng ra cho Khuất Văn Khang dứt điểm một chạm, nâng tỉ số lên 3-0 cho U22 Việt Nam.

Sau khi để thua bàn thứ 3, các cầu thủ U22 Myanmar cho thấy tinh thần sa sút và gần như sụp đổ. Ở những phút còn lại, đội bóng áo trắng chống đỡ một cách khá yếu ớt.

Trong khoảng thời gian cuối trận, u22 Việt Nam chủ động chơi chậm và chắn chắn bên phần sân nhà, cũng bởi vậy mà U22 Myanmar có nhiều hơn tình huống lên bóng, dù không đủ gây nguy hiểm cho hàng thủ Việt Nam. Tất cả những gì Myanamar làm được chỉ là 1 bàn gỡ ở phút 89.

Chiến thắng 3-1 trước U22 Myanmar, U22 Việt Nam giành HCĐ môn bóng đá SEA Games 32. Chiến thắng này sẽ là điểm tựa về mặt tâm lý để các cầu thủ trẻ có thể hướng tới tương lai cũng như là tiền đề trong hành trình dài xây dựng bóng đá Việt Nam của HLV Troussier.

Bạch Dương

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/u22-viet-nam-gianh-hcd-mon-bong-da-nam-tai-sea-games-32-20230516175620249.htm