U22 Việt Nam hướng tới giải U22 Đông Nam Á cho mục tiêu xa

Gần một tuần nữa là giải Vô địch bóng đá U22 Đông Nam Á 2019 sẽ diễn ra với các trận đấu hấp dẫn và kịch tính. U22 Việt Nam với đội hình gồm các cầu thủ trẻ mới ở độ tuổi 20 sẽ tham dự giải nhằm tích lũy kinh nghiệm, trau dồi bản lĩnh để hướng tới tương lai xa hơn.

Như đã biết, lứa cầu thủ trẻ trong màu áo của đội tuyển Việt Nam như Quang Hải, Văn Hậu, Văn Đức, Văn Thanh,… vẫn đủ tuổi để tham dự giải U22 Đông Nam Á và SEA Games 30 diễn ra vào cuối năm nhưng những người làm bóng đá đã quyết định để lứa cầu thủ trẻ mới ở độ tuổi 19, 20 đi tham dự giải này. Đó là một quyết định hợp lý và hướng đến tương lai.

U22 Việt Nam đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để hướng tới giải U22 Đông Nam Á 2019. Ảnh: Lao động

U22 Việt Nam đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để hướng tới giải U22 Đông Nam Á 2019. Ảnh: Lao động

Đó là giúp lứa cầu thủ trẻ này có cơ hội được thi đấu, cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu để hướng tới giành HCV tại SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà Việt Nam, lúc đó lứa cầu thủ Quang Hải, Văn Hậu… đã quá tuổi. Đồng thời cũng tránh cho lứa cầu thủ trẻ tài năng của Việt Nam bị quá tải, sau khi vừa tham dự các giải đấu lớn tầm cỡ khu vực và châu lục trong thời gian vừa qua có thời gian nghỉ ngơi để tham dự vòng loại U23 châu Á 2020 và SEA Games 30.

Vì lẽ đó mà trong danh sách triệu tập 27 cầu thủ lên đội tuyển U22 Việt Nam đều có sự góp mặt của các nhân tố nổi bật từng trong màu áo U19 Việt Nam tham dự giải U19 châu Á 2018 như thủ môn Y Eeli Niê, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, hậu vệ Lê Văn Xuân, tiền vệ Trần Bảo Toàn, Nguyễn Hữu Thắng, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng…

HLV Nguyễn Quốc Tuấn hướng đến mục tiêu vào chung kết giải U22 Đông Nam Á 2019. Ảnh: Lao động

Bên cạnh đó, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng đặt kỳ vọng vào các tài năng trẻ từng tham dự VCK U20 World Cup 2017 như thủ thành Đỗ Sỹ Huy, tiền vệ Phan Thanh Hậu, tiền đạo Đinh Thanh Bình từng được HLV Park Hang Seo tin tưởng, trao cơ hội gọi lên đội tuyển quốc gia Việt Nam và đưa đi tập huấn tại Qatar trong vai trò là quân bài dự phòng.

Như vậy, đội tuyển U22 Việt Nam tham dự lần này sẽ hội tụ của hai yếu tố sức trẻ và kinh nghiệm, để đủ sức cạnh tranh với các đội bóng mạnh ở khu vực như Thái Lan, Indonesia,… với hy vọng giành kết quả tốt nhất có thể tại giải U22 Đông Nam Á 2019 diễn ra từ ngày 17/2 đến 26/2.

Tại giải này, Việt Nam nằm ở bảng A cùng với các đội Thái Lan, Timor Leste, Phillippines. Bảng B gồm có các đội Malaysia, Myanmar, Indonesia và chủ nhà Campuchia. Nếu nhìn vào số lượng các đội tham dự giải lần này, chắc hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên khi chỉ có 8 đội tham dự, bởi trước đó đã có đẩy đủ 11 đội tham dự, nhưng mới đây, 3 đội là U22 Lào, U22 Singapore và U22 Philippines đã xin rút không tham dự giải nên mỗi bảng mới có 4 đội như hiện nay.

Theo kế hoạch, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có trận giao hữu cuối cùng với CLB Sài Gòn FC vào ngày mai (12/2) để HLV Nguyễn Quốc Tuấn thử nghiệm đội hình và lối chơi trước khi chốt danh sách chính thức 23 tuyển thủ sẽ bay sang Campuchia tham dự giải.

Lịch thi đấu của Việt Nam tại giải U22 Đông Nam Á 2019:

15h30 ngày 17/2: U22 Việt Nam – U22 Philippines

18h30 ngày 19/2: U22 Timor Leste – U22 Việt Nam

15h30 ngày 21/2: U22 Việt Nam – U22 Thái Lan

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/u22-viet-nam-huong-toi-giai-u22-dong-nam-a-cho-muc-tieu-xa-87019.html