'U22 Việt Nam không có lý do gì phải dùng Quang Hải trước Brunei'

Chuyên gia Shebby Singh của kênh Fox Sports nhận định tuyển U22 Việt Nam nên để Quang Hải nghỉ ngơi trong trận gặp U22 Brunei.

"Trước Brunei, U22 Việt Nam không có lý do gì để dùng Quang Hải. Tôi nghĩ tiền vệ này nên được để dành cho những trận đấu khó khăn hơn", ông Singh chia sẻ với Zing.vn.

Chuyên gia người Malaysia nhấn mạnh Quang Hải là cầu thủ hay nhất Đông Nam Á. Còn theo nhà báo Scott McIntyre, người đang viết cho The Asian Games, tiền vệ 22 tuổi đang đứng trong hàng ngũ những cầu thủ hay nhất châu Á. Vì vậy, tuyển U22 Việt Nam cần chăm sóc Quang Hải thật kỹ.

Quang Hải là cầu thủ hay nhất Việt Nam lúc này. Ảnh: Minh Chiến.

Quang Hải là cầu thủ hay nhất Việt Nam lúc này. Ảnh: Minh Chiến.

Sau khi cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam đá trận gặp UAE và Thái Lan tại Vòng loại World Cup 2022, Quang Hải phải lập tức hội quân cùng tuyển U22 dự SEA Games 30 diễn ra tại Philippines. Khác những đồng đội, Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2018 không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi.

Hôm 29/9, số liệu của Zing.vn chỉ ra Quang Hải thi đấu nhiều hơn Cristiano Ronaldo 15 trận ở cấp độ CLB và các đội tuyển trong năm 2019. Điều này dẫn lới lo ngại về việc tiền vệ Hà Nội FC có thể quá tải. Do đó, chuyên gia Singh cho rằng ngôi sao hay nhất tại Đông Nam Á lúc này cần được tạo điều nghỉ ngơi.

Tuyển U22 Brunei không phải đối thủ quá đáng gờm. Dù ở cấp độ nào đi nữa đối thủ của tuyển U22 Việt Nam luôn được cho là đội lót đường. Đến với SEA Games 30, tuyển U22 Brunei không có sự chuẩn bị tốt. Từ sau vòng loại U23 châu Á diễn ra hồi tháng 3, họ không thi đấu bất kỳ trận chính thức nào.

Trong lần đụng độ tuyển U22 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2020 cách đây 6 tháng, U22 Brunei cũng thảm bại với tỷ số đậm 0-6. Từ tiếng nói lịch sử đến quá trình chuẩn bị và tương quan lực lượng, tuyển U22 Brunei hoàn toàn thua kém đoàn quân của ông Park Hang-seo.

Vì vậy, tuyển U22 Việt Nam không cần đưa ra sân đội hình mạnh nhất hôm nay. Trong buổi họp báo trước thềm SEA Games 30 hôm 24/11, HLV Park tiết lộ sẽ cất nhiều trụ cột ở trận gặp U22 Brunei. Đây được cho là nước cờ rất sáng suốt để đảm bảo thể lực cho những Quang Hải, Đoàn Văn Hậu...

"Gặp Brunei, tuyển U22 Việt Nam cần kết hợp giữa những cầu thủ tốt nhất và đội dự bị. Bằng cách này, đội bóng của các bạn sẽ giúp cầu thủ luôn có được thể lực sung mãn khi tiến sâu tại giải", chuyên gia Singh nhắc lại.

Lúc 15h ngày 25/11, tuyển U22 Việt Nam khởi đầu cho hành trình chinh phục huy chương vàng của SEA Games 30. Tại bảng B, thử thách chỉ đến với thầy trò Park Hang-seo vào ngày 1/12. Đó là cuộc đụng độ U22 Indonesia, đội bóng chỉ thua sát nút Quang Hải và đồng đội với tỷ số 0-1 hồi tháng 3 năm nay.

Lịch thi đấu của U22 Việt Nam tại SEA Games 30. Đồ họa: Minh Phúc.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/u22-viet-nam-khong-co-ly-do-gi-phai-dung-quang-hai-truoc-brunei-post1017053.html