U22 Việt Nam lại thắng tưng bừng, giữ vững ngôi đầu bảng B

Với chiến thắng 6-1 trước U22 Lào, đội tuyển (ĐT) U22 Việt Nam tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng B SEA Games 30.

Highlights U22 Việt Nam 6 - 1 U22 Lào bảng B SEA Games 30. Nguồn: Next Media

ĐT U22 Việt Nam tiếp tục có một trận thắng tưng bừng nữa ở SEA Games 30 khi đối đầu đội bóng được đánh giá thấp hơn là U22 Lào.

Tiến Linh lập hat-trick trong chiến thắng 6-1 của U22 Việt Nam. Ảnh: An ninh thủ đô

Tiến Linh lập hat-trick trong chiến thắng 6-1 của U22 Việt Nam. Ảnh: An ninh thủ đô

Lại là trận đấu trên sân cỏ nhân tạo Binan, HLV Park Hang-seo đã có những thay đổi mạnh mẽ về nhân sự so với trận ra quân tại SEA Games. Theo đó, U22 Việt Nam vẫn thi đấu với sơ đồ 3-4-3 nhưng chỉ có 3 cầu thủ trong đội hình xuất phát ở trận ra quân là Lê Ngọc Bảo, Hồ Tấn Tài và Triệu Việt Hưng tiếp tục thi đấu ở trận này.

8 cầu thủ mới ở đội hình xuất phát gặp U22 Lào là Văn Toản, Tiến Dụng, Đức Chiến, Văn Hậu, Thanh Sơn, Hùng Dũng, Quang Hải và Tiến Linh.

Với sự chênh lệch lớn về đẳng cấp so với U22 Lào, đội hình mới này của U22 Việt Nam không tốn quá nhiều thời gian để xé lưới đối thủ. Ngay phút thứ 3 của trận đấu, Tiến Linh đã chớp thời cơ cực nhanh ghi bàn mở tỷ số cho U22 Việt Nam.

Tốc độ và sức mạnh của Tiến Linh tiếp tục được phô diễn trong bàn thắng thứ hai ở phút 18. Sau đó ít lâu, Văn Hậu ghi bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới U22 Lào nhưng không được công nhận vì các trọng tài cho rằng anh việt vị, trong khi hình ảnh quay chậm phản ánh điều ngược lại.

Tình huống Văn Hậu bị thổi phạt việt vị và bàn thắng không được công nhận. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, người hâm mộ Việt cũng không phải tiếc nuối quá lâu bởi sang đến hiệp 2 tiếp tục là màn trình diễn ấn tượng của các chân sút đội nhà.

Sau khi Đỗ Hùng Dũng lần đầu tiên ghi tên lên bảng tỷ số ở SEA Games bằng bàn thắng ở phút 54 thì đến lượt Tiến Linh hoàn tất cú hat-trick với pha ghi bàn ở phút 57 của trận đấu.

Ở phút 60, trong một tình huống mất tập trung của các cầu thủ U22 Việt Nam, Phetsivilay là người đánh đầu ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-4 cho U22 Lào.

Ngay sau đó, các trụ cột U22 Việt Nam lên tiếng bằng những bàn thắng ở phút 84 của Trọng Hoàng và phút bù giờ của Quang Hải.

Chiến thắng đậm 6-1 giúp U22 Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng B với 6 điểm và hiệu số +11. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, U22 Thái Lan cũng lấy lại khí thế chinh phục bằng chiến thắng 7-0 trước U22 Brunei.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/u22-viet-nam-lai-thang-tung-bung-giu-vung-ngoi-dau-bang-b-a302636.html