U22 Việt Nam lội ngược dòng thắng thuyết phục U22 Indonesia

Bị dẫn trước cộng thêm lối chơi phòng ngự số đông trên phần sân nhà của U22 Indonesia đã phần nào khiến các cầu thủ U22 Việt Nam gặp không ít khó khăn. Tuy vậy, các học trò HLV Park Hang Seo đã chứng tỏ được bản lĩnh của đội bóng số 1 Đông Nam Á bằng cú lội ngược dòng đầy thuyết phục giành chiến thắng mang về 3 điểm trọn vẹn.

Pha đánh đầu ghi bàn của Thành Chung, bước ngoặt làm nên chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Indonesia (nguồn:vietnamnet).

Pha đánh đầu ghi bàn của Thành Chung, bước ngoặt làm nên chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Indonesia (nguồn:vietnamnet).

Đúng như dự đoán, U22 Indonesia với lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh đã thật sự tạo nên không ít khó khăn cho đội bóng U22 Việt Nam trong cuộc đối đầu ở lượt trận thứ 3 bảng B SEA Games (diễn ra vào tối 1-12).

Khó khăn ấy còn nhân lên gấp bội khi ngay phút 23, lỗi bắt bóng hỏng của thủ thành Bùi Tiến Dũng bên phía U22 Việt Nam tạo cơ hội cho cầu thủ Rizki Fauzi đánh đầu ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Có được bàn thắng trước, lối chơi phòng ngự chặt của U22 Indonesia càng được HLV Indra Sjafri tin dùng. Tuy nhiên, lối chơi ấy lại chính là con dao 2 lưỡi khi mà Indonesia quá tự tin vào khả năng đeo bám của mình mà quên rằng đối thủ của họ là một U22 Việt Nam +6 (6 cầu thủ trong đội hình tuyển quốc gia) có kỹ thuật cá nhân rất tốt, phong độ cũng đang ở thời kỳ đỉnh cao.

Để rồi điều mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam mong chờ cũng đã đến. Phút 64, từ pha phối hợp đá phạt góc, Thành Chung đã có cú đánh đầu ngược chính xác ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho U22 Việt Nam. Thế trận trên sân tiếp tục được duy trì với màn trình diễn độc chiếm, ép sân hoàn toàn của các cầu thủ U22 Việt Nam. Và sau nhiều nỗ lực đưa bóng vào trong khu vực 16m50 của đối phương, U22 Việt Nam cũng đã có thêm bàn thắng vươn lên dẫn trước 2-1. Đó là một pha khống chế gọn gàng và sút bóng đầy kỹ thuật của Hoàng Đức từ ngoài vòng cấm.

Đáng lẽ, U22 Việt Nam còn có thể ghi thêm 1 bàn thắng nữa ở những phút bù giờ của trận đấu tuy vậy pha lốp bóng qua đầu khi đối mặt thủ môn của Tiến Linh lại thiếu chính xác.

Trận đấu kết thúc và phần thắng thuộc về các cầu thủ U22 Việt Nam một cách đầy thuyết phục. Trong buổi phỏng vấn sau trận đấu này, trả lời giới truyền thông HLV Park Hang Seo đã rất vui mừng và cảm ơn màn trình diễn ấn tượng của các học trò, đồng thời khẳng định tinh thần thi đấu không bao giờ bỏ cuộc khi bị dẫn bàn của các cầu thủ Việt Nam. Trong khi đó, HLV U22 Indonesia lại tỏ ra tiếc nuối và có phần chưa phục muốn gặp lại và giành chiến thắng trước U22 Việt Nam nếu 2 đội vào chung kết.

Với trận thắng này, U22 Việt Nam hiện có được 9 điểm sau 3 trận toàn thắng xếp vị trí đầu bảng. Trong khi đó, U22 Thái Lan và U22 Indonesia lần lượt xếp sau với 6 điểm. Lượt trận tiếp theo U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Singapore vào ngày 3-12.

A.N

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/201912/u22-viet-nam-loi-nguoc-dong-thang-thuyet-phuc-u22-indonesia-8139601/