U22 Việt Nam méo mặt vì tập ở sân cỏ nhân tạo với giày không phù hợp

Đi giày đinh dài để tập trên sân cỏ tự nhiên nên khi ban huấn luyện cho vào sân cỏ nhân tạo tập, các cầu thủ U22 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn.

Trong buổi tập chiều 28/7, ban huấn luyện U22 Việt Nam bất ngờ cho các cầu thủ tập trên mặt sân cỏ nhân tạo.

Trong buổi tập chiều 28/7, ban huấn luyện U22 Việt Nam bất ngờ cho các cầu thủ tập trên mặt sân cỏ nhân tạo.

Điều này khiến các cầu thủ U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi họ đi giày đinh dài để tập trên mặt sân cỏ tự nhiên.

Ngay từ khi chạy khởi động, Đức Chinh và đồng đội ở U22 Việt Nam đã cảm thấy khó chịu vì bị đau lòng bàn chân.

HLV thể lực Abderrahmen Mejbri cũng đi giày không phù hợp với mặt sân cỏ nhân tạo khi hướng dẫn bài tập cho các học trò. Tuy nhiên, do ông chỉ làm mẫu 1 lần nên không gặp nhiều vấn đề.

Ngoài việc bị đau lòng bàn chân, việc đi giày không phù hợp khi tập trên sân cỏ nhân tạo sẽ khiến cổ chân của các cầu thủ cũng thấy khó chịu và có khả năng đối mặt với nguy cơ chấn thương nếu làm sai kỹ thuật.

Do thiếu dụng cụ tập nên BHL đã lấy tạm ghế đặt sẵn ở sân mang vào để các cầu thủ tập bật nhảy một chân.

Ngoài bật nhảy 1 chân, các cầu thủ còn phải nhảy qua chướng ngại vật.

Ở các bài tập đánh đầu, các cầu thủ U22 Việt Nam gặp khá nhiều khó khăn.

Thậm chí, các cầu thủ còn nhăn nhó sau khi bật nhảy trên mặt sân cỏ nhân tạo bằng dày đinh dài.

Sau 30 phút khởi động và tập ở mặt sân này, không ai bị chấn thương và tất cả đều hoàn thành tốt giáo án của ban huấn luyện. Các cầu thủ buộc phải làm quen với mặt sân này vì ở SEA Games 30, nước chủ nhà Philippines tổ chức môn bóng đá trên mặt sân nhân tạo.

HLV thể lực Abderrahmen Mejbri một mình thu dọn dụng cụ tập sau khi các học trò rời sang sân cỏ tự nhiên để tập chiến thuật.

Ở mặt sân cỏ tự nhiên, Đức Chinh, Tiến Dụng và đồng đội tập luyện rất hăng say. Sự thoải mái thể hiện rõ trên gương mặt của các cầu thủ.

Theo lịch chiều nay (29/8), U22 Việt Nam tập buổi thứ 3 tại sân PVF. Nhiều khả năng hôm nay quân số của U22 Việt Nam sẽ đủ khi Bùi Tiến Dũng và Thái Quý hội quân khi trở về từ AFC Cup 2019./.

Hoàng Yến/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/u22-viet-nam-meo-mat-vi-tap-o-san-co-nhan-tao-voi-giay-khong-phu-hop-949851.vov