U22 Việt Nam phải... điểm danh, ký tên mới được tập luyện

U22 Việt Nam cùng HLV Park Hang Seo phải điểm danh, ký tên mới được BQL sân Circuit Makati Blue Pitch đồng ý cho vào tập luyện, chuẩn bị cho trận đấu gặp Lào lúc 15h ngày 28/11.

Thêm một chuyện hy hữu khác xảy ra tại SEA Games 30 khi thầy trò HLV Park Hang Seo đã phải làm thủ tục “nhập sân” bằng cách điểm danh ở buổi tập sáng 27/11.

HLV Park Hang Seo phải ký vào sổ điểm danh mới được vào trong để chuẩn bị tập luyện cho U22 Việt Nam

Không biết đây là quy định của sân Circuit Makati Blue Pitch hay BTC SEA Games 30... nhưng việc phải viết tên và ký vào cuốn sổ ngay cổng vào sân tập khiến nhiều cầu thủ cảm thấy hài hước xen lẫn một chút bực bội vì thủ tục không giống ai như thế.

Dù vậy, với sự chuẩn bị cho tinh thần có thể tắc đường, cùng với việc sân cũng không quá xa khách sạn nên U22 Việt Nam vẫn có thể vào trong tập luyện đúng giờ, đúng kế hoạch...

Tiến Linh tỏ ra kém vui khi "được ký tên bất đắc dĩ"

Hùng Dũng kinh nghiệm hơn nên khá bình thản

Đoàn Văn Hậu chờ đến lượt

Triệu Việt Hưng và Đoàn Văn Hậu cùng ký

Hy hữu: U22 Việt Nam phải điểm danh, ký tên mới được ra sân

Hậu vệ Hồ Tấn Tài tỏ ra khá hào hứng với quy định éo le này

Hy hữu: U22 Việt Nam phải điểm danh, ký tên mới được ra sân

Chữ ký của HLV Park Hang Seo và các học trò

Mai Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/sea-games/tin-ben-le/u22-viet-nam-phai-diem-danh-ky-ten-moi-duoc-ra-san-sea-games-30-592266.html?vnn_source=trangchu&vnn_medium=box-the-thao2