U22 Việt Nam thắng U22 Singapore để giữ vững vị trí nhất bảng

Thi đấu cởi mở trước U22 Singapore, U22 Việt Nam có chiến thắng 3-1 trước đối thủ để củng cố vị trí dẫn đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32.

Nằm ở bảng đấu đầy khó khăn, U22 Việt Nam buộc phải giành chiến thắng ở những trận đấu đầu tiên để có những toan tính với các đối thủ mạnh hơn là U22 Thái Lan và U22 Malaysia. Ở trận đấu ra quân, U22 Việt Nam đã có chiến thắng trước U22 Lào trước khi bước vào cặp đấu với U22 Singapore.

U22 Việt Nam thi đấu vượt trội so với U22 Singapore. Ảnh: Duy Đức.

U22 Việt Nam thi đấu vượt trội so với U22 Singapore. Ảnh: Duy Đức.

Bước vào trận đấu thứ 2, HLV Philippe Troussier sẽ đã những thay đổi về nhân sự để tạo ra lối chơi mới cho U22 Việt Nam. Không nằm ngoài dự đoán, U22 Việt Nam tiếp tục triển khai lối chơi tấn công và kiểm soát bóng. Ngay ở phút thứ 6, U22 Việt Nam có pha phối hợp đập nhả một chạm ăn ý ở trung lộ, cầu thủ Đức Phú thoải mái tung ra cú dứt điểm chân trái trong vòng cấm khiến thủ môn Yazid vất vả đấm bóng cứu thua trước khi Bah Bill kịp thời lùi về phá bóng trên vạch vôi cứu thua cho U22 Singapore.

Tiếp đà hưng phấn, U22 Việt Nam đẩy cao đội hình nhưng những huống tạt bóng của các cầu thủ hai biên không đạt hiệu quả cao. Phút thứ 11, Thanh Nhàn bứt tốc thoát xuống tung ra cú sút chân phải trong vòng cấm nhưng hậu vệ U22 Singapore đã kịp thời can thiệp, che chắn cho khung thành thủ môn Yazid.

Tiền đạo Văn Tùng là người mở tỷ số cho U22 Việt Nam. Ảnh: Duy Đức.

Sau khoảng lớn thời gian của hiệp 1 không hiệu quả, U22 Việt Nam đã có pha phản công ấn tượng ở phút thứ 36, Lê Văn Đô bức tốc đột phá vào trung lộ trước khi chuyền bóng cho Văn Tùng dứt điểm chân phải vào góc gần, tung lưới thủ môn Yazid, mở tỷ số cho U22 Việt Nam. Đây là bàn thắng thứ hai của tiền đạo Văn Tùng tại SEA Games 32 cho U22 Việt Nam.

Phút thứ 43, U22 Việt Nam có bàn thắng thứ 2 sau sai lầm mất bóng của cầu thủ U22 Singapore, Thái Sơn băng vào dứt điểm trước vòng cấm đưa bóng chạm chân một cầu thủ áo đỏ đổi hướng và đi thẳng vào lưới thủ môn Yazid đê khép lại hiệp 1.

Thái Sơn là cầu thủ nhân đôi cách biệt cho U22 Việt Nam. Ảnh: Duy Đức.

Bước vào hiệp thi đấu thứ 2, U22 Việt Nam đã có sự thay đổi người khi Quốc Việt vào sân thay cho Văn Đô. Cầu thủ của HAGL đã tạo ra những cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở phút thứ 50, Quốc Việt có pha đột phá và xâm nhập vòng cấm từ cánh trái trước khi căng ngang dọn cỗ để Thanh Nhàn đệm bóng cận thành nhưng một hậu vệ U22 Singapore đã kịp thời phá bóng trên vạch vôi cứu thua.

Dù để thua 2 bàn thắng, nhưng U22 Singapore không có nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Quan Văn Chuẩn. Trong khi đó, U22 Việt Nam miệt mài tấn công để tìm kiếm bàn thắng tạo lợi thế về chỉ số phụ tại bảng B. Thậm chí, HLV người Pháp đã rút những trụ cột của U22 Việt Nam rời để thử nghiệm những cầu thủ trẻ như Văn Trường, Văn Khang.

U22 Singapore thi đấu nhạt nhòa và không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm cho U22 Việt Nam. Ảnh: Duy Đức.

Phút thứ 61, Đức Phú có tình huống đột phá từ cánh phải xâm nhập vòng cấm trước khi trả bóng về tuyến hai cho Văn Trường dứt điểm chân phải nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Yazid của U22 Singapore. Phút thứ 72, Khuất Văn Khang thoát xuống nhận đường chọc khe của Thái Sơn và dứt điểm chân trái trong thế đối mặt với thủ môn Yazid nhưng bóng dội xà ngang bật ra. Trọng tài sau đó cũng căng cờ báo lỗi việt vị của tiền đạo U22 Việt Nam.

Sau nhiều tình huống tấn công, U22 Việt Nam đã có bàn thắng thứ 3 vào lưới U22 Singapore. Sau pha căng ngang của Khuất Văn Khang, hậu vệ Ilhan cố gắng phá bóng nhưng không chuẩn xác và đưa bóng về lưới nhà. Ở những phút bù giờ cuối cùng, U22 Singapore bất ngờ có bàn thắng sau pha phản lưới nhà của Vũ Tiến Long bên phía U22 Việt Nam. Sau 90 phút thi đấu, U22 Việt Nam có chiến thắng 3-1 trước U22 Singapore để giữ vững vị trí nhất bảng B.

Hoàng Quân

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/u22-viet-nam-thang-u22-singapore-de-giu-vung-vi-tri-nhat-bang.html