U22 Việt Nam - U22 Indonesia: Trận đấu gian nan

U22 Indonesia luôn là một đội bóng khó chịu. Khi trình độ không quá chênh lệch thì chiến thuật và bản lĩnh sẽ đóng vai trò quyết định để phân định thành bại của U22 Việt Nam.

Bước vào trận bán kết này, U22 Việt Nam có chút lợi thế khi được nghỉ nhiều hơn U22 Indonesia một trận. Chúng ta có 3 ngày nghỉ sau trận đấu cuối vòng bảng gặp Thái Lan, trong khi đó đối phương chỉ có chưa đầy hai ngày nghỉ ngơi sau trận đấu với Campuchia tối 22/2. Chưa hết, ở lượt trận cuối cùng với các cầu thủ Thái Lan, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã cho phần lớn các cầu thủ trụ cột nghỉ ngơi để chuẩn bị cho vòng bán kết.

Đây sẽ là một lợi thế không nhỏ cho chúng ta nhất là khi trận U22 Việt Nam với U22 Indonesia lại diễn ra vào lúc 15h30, thời điểm nắng nóng gay gắt nhất tại Campuchia. Chơi dưới thời tiết nắng rát lại phải đá mặt sân cỏ nhân tạo không quen, đội bóng nào có thể lực tốt hơn chắc chắn sẽ có nhiều lợi thế trong cuộc đua vào chung kết.

Thứ thách không nhỏ cho U22 Việt Nam khi phải đối đầu với U22 Indonesia.

Thứ thách không nhỏ cho U22 Việt Nam khi phải đối đầu với U22 Indonesia.

Trong nhiều năm qua, Indonesia luôn là đối thủ khó chịu với Việt Nam ở mọi cấp độ. Từ lần gặp nhau đáng nhớ tại AFF Cup 2016 với trận thua tức tưởi tại Mỹ Đình, bóng đá Việt Nam gần như không thể thắng được đội bóng đến từ xứ vạn đảo. Từ giải SEA Games 2017, U16 Đông Nam Á, U16 châu Á tới U19 Đông Nam Á năm 2018, các đội bóng trẻ của Việt Nam thua nhiều hơn hòa. Như thừa nhận của HLV Nguyễn Quốc Tuấn, điểm mạnh của U22 Indonesia là tinh thần và lối chơi quyết liệt. Ở trận đấu loại trực tiếp, đây có thể xem là vũ khí lợi hại của đội bóng xứ vạn đảo.

Trong buổi trả lời phỏng vấn chiều qua, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã sớm nhận ra được sức mạnh của Indonesia. “Chúng tôi sẽ phải làm cách nào đó để họ phải tiêu hao năng lượng, sức mạnh. Về nhân sự thì tôi chú ý đến cầu thủ Marinus Wanewar, người đã ghi 3 bàn thắng cho Indonesia. Đội bóng sẽ phải có đấu pháp để khắc chế cầu thủ này”, HLV Nguyễn Quốc Tuấn nói.

Có thể nói U22 Indonesia sở hữu cầu thủ rất nguy hiểm, đó là tiền đạo lực lưỡng Marinus Wanewar, cao 1m81 và quan trọng là có nền tảng thể lực dồi dào, sẽ là thách thức lớn cho hàng thủ của U22 Việt Nam. ĐT U22 Việt Nam sẽ không được phép lơ là với các tiền vệ Luthfi và Sulaeman khi cả hai đều có khả năng làm bóng cũng như dứt điểm chuẩn xác. Họ đã đóng góp mỗi người 1 bàn sau 3 trận ở vòng bảng.

Dù đã vượt qua vòng đấu bảng với ngôi đầu bảng A song U22 Việt Nam chưa thể hiện lối chơi hiệu quả như sự kì vọng. Trong cả 3 trận đấu ở vòng bảng, thầy trò Nguyễn Quốc Tuấn đều tạo ra thế trận áp đảo nhưng lại bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, đặc biệt là ở trận hạ màn với U22 Thái Lan. Ở trận đấu chiều nay, U22 Việt Nam phải làm tốt hơn thế nếu muốn đoạt vé vào chung kết.

Tuyết Nghi

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/u22-viet-nam-u22-indonesia-tran-dau-gian-nan-18700