U22 Việt Nam - U22 Thái Lan: HLV Park Hang-seo phá dớp của SEA Games 29

15 giờ chiều nay (5/12), U22 Việt Nam sẽ có trận đấu quan trọng với U22 Thái Lan để xác định tấm vé vào chơi trận bán kết môn bóng đá nam của SEA Games 30.

Không còn kịch bản SEA Games 29?

Khởi tranh sớm nhất trong tất cả môn thi đấu tại SEA Games 30, bóng đá nam đang bước vào trận đấu cuối của vòng bảng. Ở kỳ đại hội này, U22 Việt Nam nằm ở bảng B (nhiều hơn bảng A 1 đội) với các đối thủ là U22 Brunei, U22 Lào, U22 Indonesia, U22 Singapore và U22 Thái Lan. Trải qua 4 trận đấu, kịch bản ở bảng B vẫn chưa ngã ngũ khi cơ hội giành vé đi tiếp vào vòng trong là vẫn còn cho cả 3 đội U22 Indonsia, U22 Thái Lan và U22 Việt Nam. Lúc này, U22 Việt Nam đã đứng đầu bảng với 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận, hai đội phía sau chỉ kém thầy trò HLV Park Hang-seo đúng 1 trận thắng.

 U22 Việt Nam cần một kết quả có lợi trước U22 Thái Lan để lọt vào vòng bán kết bóng đá nam của SEA Games 30. Ảnh: Hoàng Cường

U22 Việt Nam cần một kết quả có lợi trước U22 Thái Lan để lọt vào vòng bán kết bóng đá nam của SEA Games 30. Ảnh: Hoàng Cường

Có thể thấy, toàn thắng cả 4 trận và ghi tới 15 bàn và lọt lưới 2 bàn để có hiệu số là 13 nhưng U22 Việt Nam vẫn có thể bị loại từ vòng bảng. Đây chính là kịch bản của kỳ SEA Games cách đây 2 năm trên đất Malaysia. Tại SEA Games 29, U23 Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn hữu Thắng và cũng rời vào bảng B có 6 đội, với hai đối thủ chính là U23 Indonesia và U23 Thái Lan. Bước vào thi đấu vòng bảng, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã giành chiến thắng giòn giã từ U23 Timor Leste, Campuchia tới Philippines và mang về 1 điểm sau khi đối đầu Indonesia, qua đó xếp đầu bảng với 10 điểm. Vì thế ở lượt trận cuối chỉ cần thêm 1 điểm trước U23 Thái Lan là có thể chắc chắn suất đi tiếp. Tuy nhiên, ở cái thời điểm lứa Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn... đang ở độ chín nhất và nhiệm vụ nhẹ nhàng này thì U23 Việt Nam đã gục ngã sau 90 phút với tỉ số 0-3, một cú ngã đau đớn cho bóng đá Việt Nam tại cấp khu vực Đông Nam Á. Sau trận đấu này HLV Hữu Thắng cũng đã nói lời chia tay trên băng ghế chỉ đạo.

Trở lại SEA Games 30, U22 Việt Nam đang đi gần đúng với những gì diễn ra cách đây 2 năm. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo và những gì bóng đá Việt Nam đã làm được, các cầu thủ cũng BHL U22 Việt Nam cần biết phải làm gì để có thể có được một kết quả có lợi trước U22 Thái Lan trong chiều này. Và điều chắc chắn nỗi ám ảnh của cách đây 2 năm với bóng đá Việt Nam sẽ khó có thể lặp lại.

U22 Việt Nam có quyền tự quyết

Phải nhắc lại rằng, cục diện bảng B lúc này, mọi thứ vẫn chưa thể ngã ngũ khi chỉ còn 1 vòng đấu nữa là kết thúc. Thực tế, lúc này có 3/6 đối thủ không thể bước tiếp vào vòng trong là U22 Brunei, U22 Singapore và U22 Lào. Vì thế, cuộc đua giành 2 tấm vé vào bán kết sẽ là màn ganh đua của U22 Việt Nam, U22 Indonesia và U22 Thái Lan.

Có thể thấy, U22 Indonesia dường như đã đặt 1 chân vào vòng bán kết khi đối thủ của họ chỉ là U22 Lào - đội bóng đã hết mục tiêu tại SEA Games năm nay. Chính vì thế, một chiến thắng cho U22 Indonesia là điều được dự báo trước và đồng nghĩa với việc họ giành vé đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu còn lại.

Tiền vệ Triệu Việt Hưng được dự đoán là người đóng thế thay tiền vệ Nguyễn Quang Hải ở trận đấu với U22 Thái Lan. Ảnh: Hoàng Cường

Đáng chú ý nhất ở lượt cuối này chính là trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan. Hiện tại, đoàn quân của HLV Akira Nishino đang có ít hơn 3 điểm và hiệu số kém hơn là 3 so với U22 Việt Nam. Chính vì thế, họ đang gặp bất lợi lớn khi buộc phải giành chiến thắng cách biệt hơn 2 bàn thắng. Trong khi đó, thầy trò HLV Park Hang-seo lại khá thoải mái hơn khi chỉ cần ít nhất 1 điểm trước "Voi chiến" là có thể giành vé đi tiếp. Phải khẳng định rằng, U22 Việt Nam đang có lợi thế lớn, đúng hơn là quyền tự quyết trong tay trong trận đấu chiều nay.

Tuy nhiên, đây không phải là điều dễ dàng bởi đối thủ U22 Việt Nam là "đại kình địch" trong khu vực Đông Nam Á. Sức nóng của các trận đấu giữa hai nền bóng đá chưa bao giờ là giảm nhiệt. Vậy nên, khó khăn là điều được dự báo trước đối với U22 Việt Nam, đặc biệt trong tay HLV Park Hang-seo mất đi cầu thủ có thể dẫn dắt lối chơi, tọa cảm hứng cho các đồng đội và cũng là người đội trưởng của đội Nguyễn Quang Hải do gặp phải chấn thương.

Chắc chắn rằng, việc mất đi Quang Hải sẽ là mất mát vô cùng lớn của u22 Việt Nam, tuy nhiên với khả năng xoay tua cầu thủ và có những phương án hợp lý, HLV Park Hang-seo sẽ mang về 1 chiến thắng để giúp U22 Việt Nam bước tiếp vào vòng bán kết để chinh phục giấc mơ vàng SEA Games.

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/u22-viet-nam-u22-thai-lan-hlv-park-hang-seo-pha-dop-cua-sea-games-29-359326.html