U22 Việt Nam - U22 Thái Lan: Phân định ngôi đầu

U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đã giành quyền vào bán kết SEA Games 32 sớm một vòng đấu. Dù vậy, ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng diễn ra 19 giờ hôm nay (11-5), hai 'kỳ phùng địch thủ' còn mục tiêu giành ngôi đầu bảng để chiếm ưu thế trong cuộc đua tới huy chương vàng (HCV).

U22 Việt Nam (áo đỏ) còn nhiều điều phải cải thiện trước trận đấu với U22 Thái Lan cũng như các trận đấu quan trọng phía trước. Ảnh: Bongdaplus

U22 Thái Lan dự SEA Games 32 với quyết tâm giành HCV sau hai kỳ đại hội liên tiếp thất bại trước U22 Việt Nam. HLV Sritaro mang sang Campuchia đội hình được đánh giá chất lượng nhất so với các đối thủ. Đáng chú ý là hai cầu thủ chơi bóng ở châu Âu gồm tiền đạo 21 tuổi Achitpol Keereerom thi đấu ở Đức cho FC Augsburg II và tiền vệ 22 tuổi Chayapipat Supunpasuch đầu quân cho CLB Praiense ở Bồ Đào Nha. Bên cạnh đó, đội hình “voi chiến” còn những cầu thủ quen mặt với người hâm mộ bóng đá Việt Nam như: Jonathan Khemdee, Teerasak Poeiphimai, Airfan Doloh... Đây là những cầu thủ cùng U22 Thái Lan HCB SEA Game 31.

U22 Thái Lan khởi đầu ấn tượng với 3 chiến thắng trước Singapore (3-1), Malaysia (2-0) và Lào (4-1). Có cùng 9 điểm nhưng U22 Thái Lan tạm xếp trên U22 Việt Nam vì hơn chỉ số phụ. Ở trận đấu tới, đội bóng xứ chùa vàng có ưu thế hơn U22 Việt Nam khi chỉ cần hòa là bảo toàn ngôi đầu bảng. Vì thế, nhiều khả năng HLV Sritaro cho các trụ cột nghỉ ngơi, tạo điều kiện cho các cầu thủ dự bị thi đấu.

Nếu khả năng trên xảy ra, bài toán đặt ra lúc này với HLV Troussier là phải đưa ra quyết định phù hợp nhất. Ngôi đầu bảng giúp U22 Việt Nam chiếm ưu thế khi gặp đội xếp nhì bảng A tại bán kết. Tuy nhiên, nếu dốc sức trước U22 Thái Lan, thể lực của các cầu thủ sẽ ảnh hưởng trong bối cảnh sau 1 ngày nghỉ, vòng bán kết khởi tranh.

U22 Việt Nam đến SEA Games 32 với mục tiêu bảo vệ HCV. Sau 3 lượt đấu, về mặt kết quả, thầy trò HLV Troussier hoàn thành mục tiêu. Dù vậy, lối chơi của Văn Tùng và các đồng đội vẫn còn những hạn chế. Mối lo từ hàng thủ luôn xuất hiện qua từng trận đấu vì liên tục mắc sai lầm. Ngoài U22 Lào, cả U22 Singapore và U22 Malaysia đều có bàn thắng trước đội bóng của HLV Troussier. Ở trận đấu gần nhất với U22 Malaysia, giới hạn của Quan Văn Chuẩn và các đồng đội phần nào được thể hiện. Trước sức ép của đối thủ, U22 Việt Nam chủ yếu phòng ngự, không tổ chức được tình huống phản công sắc bén.

Xây dựng lối chơi kiểm soát bóng và chủ động tấn công nhằm đưa bóng đá Việt Nam vươn tầm là điều HLV Troussier hướng đến. Dẫu vậy, U22 Việt Nam cho thấy chỉ đang ở giai đoạn “vỡ lòng”. Khi không làm chủ thế trận để tổ chức tấn công, U22 Việt Nam buộc phải lùi về phòng ngự. Bên cạnh đó, qua trận đấu với U22 Malaysia, một điều nhận thấy là U22 Việt Nam thiếu một cầu thủ dẫn dắt lối chơi. Không có học trò nào của HLV Troussier đủ khả năng điều tiết thế trận, gắn kết các tuyến, kiểm soát các tình huống. Đó là vấn đề của đội bóng trẻ thiếu kinh nghiệm và chưa đủ bản lĩnh.

Từ vòng bán kết trở đi, thử thách sẽ lớn hơn với U22 Việt Nam. Đây là thời điểm quan trọng cần đến tài dụng quân của HLV Troussier. Trong lúc trình độ các cầu thủ U22 Việt Nam còn hạn chế, chiến lược gia người Pháp phải xây dựng được bộ khung gồm các cầu thủ có thể hỗ trợ cho nhau trong phòng ngự lẫn phản công. Với trận đấu tối nay trước U22 Thái Lan, HLV Troussier nên tính đến phương án cho các cầu thủ dự bị được thi đấu nhiều hơn. Những Quốc Việt, Văn Khang, Văn Trường, Xuân Tiến… sẵn sàng ra sân thể hiện.

Chiến thắng trước U22 Thái Lan là điều ban huấn luyện, các cầu thủ và người hâm mộ Việt Nam mong muốn mỗi khi hai đội chạm trán nhau. Dù vậy, chiến thắng này không quan trọng bằng việc thầy trò HLV Troussier chiến thắng ở bán kết và chung kết để lần thứ 3 liên tiếp giành HCV SEA Games.

PHI NÔNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5422/202305/u22-viet-nam-u22-thai-lan-phan-dinh-ngoi-dau-3944373/