U22 Việt Nam và niềm tin vào chức vô địch SEA Games 30 của NHM

Ở thời điểm hiện tại, NHM Bóng đá Việt Nam đang có niềm tin rất lớn vào khả năng U22 Việt Nam sẽ giành được chức vô địch SEA Games 30 sau nhiều năm chờ đợi.

Sau những thành công rực rỡ của các cấp độ ĐTQG trong suốt hai năm qua ,có lẽ chưa bao giờ NHM Bóng đá Việt Nam lại có niềm tin vào chức vô địch SEA Games lần đầu tiên như hiện tại. Bởi lẽ, chúng ta đang sở hữu một dàn cầu thủ trẻ chất lượng cùng một đội hình có chiều sâu.

Sau nhiều lần tập trung ngắn hạn với rất nhiều cái tên mới được thử nghiệm, HLV Park Hang-seo đã phần nào đó lựa chọn được những cầu thủ tốt nhất. Mới đây, chiến thắng bất ngờ với tỷ số 2-0 của U22 Việt Nam trước ông lớn của bóng đá châu lục là U22 Trung Quốc càng khiến cho niềm tin của NHM càng được củng cố.

Dù cho chiến thắng trước U22 Trung Quốc chỉ là ở một trận đấu giao hữu nhưng từng đó cũng đủ cho chúng ta thấy được sự quyết tâm, sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá Việt Nam trong suốt thời gian qua. Nên biết, Trung Quốc là một trong những cường quốc bóng đá của châu Á và trong những lần đối đầu của hai đội, chúng ta hầu như không giành được một chiến thắng nào ngoại trừ chiến thắng với tỷ số 3-2 của U16 Việt Nam trước U16 Trung Quốc vào năm 2000.

Với một lứa cầu thủ tài năng, NHM bóng đá Việt Nam rất kỳ vọng vào việc U22 Việt Nam sẽ giành được tấm HCV SEA Games 30.

Với một lứa cầu thủ tài năng, NHM bóng đá Việt Nam rất kỳ vọng vào việc U22 Việt Nam sẽ giành được tấm HCV SEA Games 30.

Vậy nên, chiến thắng trước U22 Trung Quốc là nguồn động lực to lớn để các cầu thủ trẻ của chúng ta thêm tự tin trên chặng đường chinh phục tấm HCV SEA Games 30 sắp tới. Đặc biệt, ở chiến thắng trước Trung Quốc vừa qua, U22 Việt Nam chưa có được lực lượng mạnh nhất bởi những Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng hay Thành Chung và hai tuyển thủ trên 22 tuổi nhưng chúng ta vẫn thi đấu cực tốt để giành chiến thắng.

Điều này cho thấy, HLV Park Hang-seo đang có trong tay một đội hình có chiều sâu và trình độ tương đương nhau. Nhìn lối chơi của U22 Việt Nam trước Trung Quốc có thể thấy các cầu thủ của chúng ta có được sự tự tin cực lớn dù phải đối mặt với một đội bóng mạnh. Đây là điều vô cùng cần thiết bởi có niềm tin và sự tự tin thì chúng ta mới có thể đánh bại được mọi đối thủ.

Bên cạnh đó, chưa bao giờ một cấp độ trẻ của ĐTQG Việt Nam lại được VFF đầu tư kỹ lưỡng đến vậy. Kể từ tháng 6 đến nay, U22 Việt Nam liên tục có những đợt tập trung ngắn hạn với nhiều cầu thủ trẻ được tạo điều kiện lên tuyển để thầy Park và các cộng sự có được sự chọn lựa chính xác nhất.

Tính đến thời điểm hiện tại, U22 Việt Nam đang có phong độ rất cao khi bất bại ở cả ba trận đấu tại vòng loại U23 châu Á 2020 và liên tục có được những thắng lợi ở những trận đấu giao hữu vừa qua. Vậy nên nếu giữ được phong độ như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể làm nên chuyện ở SEA Games 30 sắp tới.

Ngoài ra, lý do quan trọng nhất khiến NHM Bóng đá Việt Nam tin tưởng vào việc giành chức vô địch SEA Games của U22 Việt Nam chính là sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc là người đưa bóng đá Việt Nam trở lại thời kỳ huy hoàng với những chiến công rực rỡ ở nhiều giải đấu. Khả năng truyền lửa, phát hiện tài năng, dùng người, cách bố trí chiến thuật của vị chiến lược gia người Hàn Quốc luôn được đánh giá cực cao. Hy vọng rằng, dưới sự chỉ đạo của HLV Park Hang-seo cùng một lứa cầu thủ chất lượng, U22 Việt Nam sẽ đem về chức vô địch SEA Games 30 này.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/u22-viet-nam-va-niem-tin-vao-chuc-vo-dich-sea-games-30-cua-nhm-a448609.html