U22 Việt Nam và U22 UAE bất phân thắng bại

Tối 13-10, trên sân vận động Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), U22 Việt Nam có trận giao hữu với U22 UAE. Sau 90 phút thi đấu, U22 Việt Nam hòa đại diện Tây Á 1-1. UAE mở tỷ số trước ở phút thứ 50 do công của Tahnoon. Ngay sau đó, Hà Đức Chinh gỡ hòa ở phút thứ 52. Kết quả này phản ánh đúng cục diện trận đấu khi hai đội chủ động chơi chậm rãi, đề cao sự chắc chắn. Vì bận dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2022 tại Indonesia nên trận đấu này, HLV Park Hang Seo giao quyền chỉ đạo U22 Việt Nam cho trợ lý của mình. Trận hòa có bàn thắng cũng cho thấy những tín hiệu tích cực của U22 Việt Nam. Đây được xem là những bước chạy đà cần thiết trước khi đoàn quân HLV Park Hang Seo bước vào cuộc đua giành huy chương vàng Seagame và vòng chung kết U23 châu Á vào năm sau. Trên thực tế, U22 UAE cũng là đối thủ trực tiếp với U22 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á nên trận đấu này cả hai bên thi đấu còn giấu bài.

Trước đó, trong trận chung kết với U19 Hàn Quốc tại giải giao hữu ở thủ đô Bangkok (Thái Lan), U19 Việt Nam để thua đội bóng đến từ xứ sở kim chi với tỷ số 1-2. Để vào trận đấu cuối cùng này, U19 Việt Nam đã có chiến thắng 1-0 trước chủ nhà U19 Thái Lan.

T.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_214187_u22-viet-nam-va-u22-uae-bat-phan-thang-bai.aspx