U23 Indonesia gọi cầu thủ gốc Hà Lan để đối đầu Việt Nam

Marc Klok và Ricky Kambuaya là 2 trong 3 suất cầu thủ quá tuổi được HLV Shin Tae-young triệu tập bổ sung cho SEA Games 31.

Theo Bola Sport, Marc Klok và Ricky Kambuaya được xác nhận là 2 vị trí bổ sung của U23 Indonesia tại SEA Games 31. Klok, 29 tuổi, là tiền vệ gốc Hà Lan, nhập tịch Indonesia từ năm 2020. Trong khi đó, Ricky Kambuaya, 25 tuổi, đang là trụ cột của ĐTQG nước này.

HLV Shin đang cân nhắc suất bổ sung còn lại cho Irfan Jaya hoặc Fachruddin Aryanto. Jaya, 25 tuổi, là ngôi sao mới của bóng đá Indonesia, từng ghi 4 bàn tại AFF Cup 2020. Trong khi đó, Aryanto là phương án để HLV Shin xây chắc hàng thủ.

Klok từng khoác áo đội trẻ Utrecht. Ảnh: Bola Sport.

U23 Indonesia mang đến SEA Games 31 đội hình gồm nhiều cầu thủ từng vào chung kết AFF Cup 2020. Trong số đó có Egy Maulana Vikri, Witan Sulaman và Ansnawi, 3 tài năng trẻ của bóng đá Indonesia đang thi đấu ở nước ngoài.

HLV Shin muốn triệu tập Pratama Arhan, cầu thủ đang chơi ở J2 League cho CLB Tokyo Verdy, nhưng bị từ chối vì SEA Games 31 không nằm trong chuỗi ngày "FIFA day".

Tại SEA Games 31, chiến lược gia người Hàn Quốc đặt mục tiêu thắng U23 Việt Nam tại vòng bảng, sau đó nỗ lực hết khả năng để hướng tới tấm HCV. "Mục tiêu của chúng tôi ở trận đầu tiên là gì ư, dĩ nhiên là thắng Việt Nam rồi. Còn điều gì cần thiết hơn một chiến thắng chứ. Các cầu thủ của tôi đang học hỏi và trưởng thành trong lúc tập huấn ở Hàn Quốc", ông Shin trả lời trên tờ ChosunSport hôm 15/4.

"Tôi đang nỗ lực để phát huy sức mạnh của các cầu thủ Indonesia. Tôi vẫn trao cho họ niềm tin và tôi sẽ làm hết mình để đạt được mục tiêu", HLV sinh năm 1970 tự tin với quá trình chuẩn bị của U23 Indonesia.

U23 Indonesia nằm bảng B cùng Việt Nam, Philippines, Myanmar và Timor-Leste. Tại SEA Games 30, U22 Indonesia từng thua Việt Nam ở chung kết.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/u23-indonesia-goi-cau-thu-goc-ha-lan-de-doi-dau-viet-nam-post1313319.html