U23 Indonesia phải dời lịch, đi 30 km để có buổi tập đầu tiên

Đội U23 Indonesia phải đi từ trung tâm Hà Nội đến Hòa Lạc để tập vì không thể sắp xếp được sân. Sáng 19/3, đội đã hủy lịch để đảm bảo sức khỏe sau chuyến bay dài.

Cầu thủ Indonesia không biết gì về bóng đá Việt Nam Ezra Harm Ruud Walian đang thi đấu tại giải hạng 2 Hà Lan và mới gia nhập U23 Indonesia một tuần. Anh không biết gì về bóng đá Việt Nam nhưng đặt quyết tâm giành chiến thắng.

15h30 ngày 19/3, đội U23 Indonesia có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Thể Thao Viettel (Hòa Lạc, Hà Nội) để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á sắp diễn ra tại sân Mỹ Đình.

15h30 ngày 19/3, đội U23 Indonesia có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Thể Thao Viettel (Hòa Lạc, Hà Nội) để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á sắp diễn ra tại sân Mỹ Đình.

Sau 2 chặng bay dài, phải đến 0h hôm nay, đội U23 Indonesia mới về đến khách sạn. Vì thế, đội đã hủy lịch tập sáng 19/3 để đảm bảo sức khỏe. Mặt khác, do không thể sắp xếp được sân, nên đội phải di chuyển 30 km ra Hòa Lạc để tập.

Ngày mai, đội sẽ tập từ 7h đến 9h sáng tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ VFF. Đây là khung giờ khá sớm, và thường được ít đội lựa chọn.

Bù lại, U23 Indonesia không mất tiền thuê sân và được tập trên mặt cỏ khá đẹp. Năm ngoái, đội Olympic Việt Nam cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm sân tập khi tham dự ASIAD 2018 tại Indonesia.

Bắt đầu buổi tập, HLV Indra Sjafri dành khá nhiều thời gian để họp. Ông vừa cùng với U22 Indonesia giành chức vô địch Đông Nam Á.

Đáng chú ý, trong hội hình U23 Indonesia có sao trẻ Ezra Harm Ruud Walian. Anh có bố là người Indonesia và mẹ là người Hà Lan.

Trong mùa giải vừa qua, anh đã đá 17 trận cho bên RKC Waalwijk tại giải hạng 2 Hà Lan và ghi được 3 bàn thắng. Chia sẻ với Zing.vn, anh cho biết mình mới tập trung cùng đội một tuần và không biết gì về bóng đá Việt Nam.

Một gương mặt nhiều duyên nợ với bóng đá Việt Nam là tiền đạo Marinus Wanewar, người khiến HLV Nguyễn Quốc Tuấn bức xúc vì liên tục chơi xấu các hậu vệ của U22 Việt Nam trong trận bán kết U22 Đông Nam Á cách đây một tháng.

Anh cũng bị báo chí khu vực đặt nghi vấn vì khuôn mặt quá già so với tuổi 21.

U23 Indonesia chủ yếu tập chiến thuật và các bài phối hợp nhỏ. Báo chí chỉ được tác nghiệp 15 phút đầu tiên.

U23 Indonesia không nhận được nhiều sự chú ý của truyền thông trong nước khi chỉ có 2 phóng viên đi theo. Đội bóng của HLV Indra Sjafri sẽ chạm trán U23 Việt Nam vào 20h ngày 24/3 trên sân Mỹ Đình.

Việt Hùng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/u23-indonesia-phai-doi-lich-di-30-km-de-co-buoi-tap-dau-tien-post927099.html