U23 Jordan hòa Saudi Arabia trước thềm VCK U23 châu Á

Ở trận giao hữu với Saudi Arabia tại Malaysia tối 27/12, U23 Jordan cầm hòa đối thủ với tỷ số 1-1. Jordan cũng là đối thủ của U23 Việt Nam ở bảng D VCK U23 châu Á 2020.

Do đây là trận giao hữu kín nên mọi diễn biến chỉ được cập nhật thông qua trang chủ của Liên đoàn Bóng đá Jordan (JFA). Theo đó, cả hai bàn thắng đều được ghi ở hiệp một của trận đấu. U23 Saudi Arabia là đội vươn lên dẫn trước ở phút thứ 9 sau tình huống đối mặt thủ môn Al-Fakhouri.

U23 Jordan đã đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn quân bình tỷ số trước khi hiệp một khép lại. Phút 41, Ali Alwan nhận quả tạt hoàn hảo từ Al-Barri để dứt điểm vào lưới U23 Saudi Arabia.

U23 Jordan cầm hòa Saudi Arabia với tỷ số 1-1. Ảnh: Jordan Football.

U23 Jordan cầm hòa Saudi Arabia với tỷ số 1-1. Ảnh: Jordan Football.

Hai đội đã thực hiện nhiều sự thay đổi người ở hiệp hai nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng. Tuy nhiên, trận đấu khép lại với tỷ số 1-1 chung cuộc cùng nhiều tình huống ăn miếng trả miếng của đôi bên. Ở trận đấu này, U23 Jordan tung ra sân đội hình mạnh với sự góp mặt của Omar Hani, cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu trong màu áo APOEL FC.

Chia sẻ với JFA sau khi trận đấu kết thúc, HLV Ahmed Abdel-Qader tỏ ra lạc quan với màn trình diễn của U23 Jordan, đặc biệt trong hiệp hai khi các học trò của ông triển khai những pha bóng tấn công nhằm ghi thêm bàn thắng.

"Chúng tôi đã có một màn trình diễn nổi bật sau khi để U23 Saudi Arabia chọc thủng lưới sớm. U23 Jordan đã trở lại với một diện mạo mạnh mẽ hơn. Chúng tôi đã có bàn gỡ hòa trước giờ nghỉ giữa hai hiệp và điều đó giúp toàn đội thi đấu với sự bình tĩnh", ông nói.

Đây là trận giao hữu cuối cùng của U23 Jordan trước khi bước vào VCK U23 châu Á 2020. Trong khi đó, Saudi Arabia còn một trận giao hữu với U23 Thái Lan hôm 3/1. Tại VCK U23 châu Á 2020, Jordan là một trong những đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo, bên cạnh UAE và Triều Tiên.

Thế Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/u23-jordan-hoa-saudi-arabia-truoc-them-vck-u23-chau-a-post1030183.html