U23 Jordan, kẻ thách thức đáng gờm

Trong cuộc chiến giành vé đi tiếp, U23 UAE được coi là đối thủ nặng ký nhất với U23 Việt Nam. Nhưng bảng D không chỉ có đội bóng này, mà U23 Jordan cũng là 'kẻ thách thức' đáng gờm đối với đoàn quân của ông Park Hang-seo.

U23 Jordan cũng là “kẻ thách thức” đáng gờm đối với đoàn quân của ông Park Hang-seo.

U23 Jordan cũng là “kẻ thách thức” đáng gờm đối với đoàn quân của ông Park Hang-seo.

Kết thúc vòng loại, U23 Jordan giành vị trí nhất bảng khi cùng có 7 điểm như U23 Syria nhưng hơn ở chỉ số phụ. Đội bóng này đánh bại Kuwait (2-1) và Kyrgyzstan (3-0) trước khi chia điểm với U23 Syria (1-1) trong trận đấu chỉ cần 1 điểm là đủ để đứng đầu. Giành quyền dự VCK U23 châu Á 2020, U23 Jordan đặt tham vọng rất lớn là quyết tâm nằm trong Top 3 để giành vé dự Olympic Tokyo 2020. HLV Ahmed Abdel Qader tự tin tuyên bố, các học trò của ông đủ sức để làm thay đổi hình ảnh bóng đá Jordan khi có quá trình chuẩn bị hết sức chu đáo và kỹ lưỡng.

Điển hình nhất là chuyến tập huấn khoảng 10 ngày ở Malaysia trước khi sang Thái Lan vào hôm thứ Sáu vừa qua. Đông Nam Á và Tây Á lệch múi giờ, lại khác biệt về điều kiện thời tiết. Các đội bóng ở Tây Á thường gặp khó khăn khi thi đấu ở ĐNA do không có đủ thời gian để thích nghi. Vì thế, việc chọn Malaysia làm địa điểm đóng quân từ sớm không nằm ngoài mục đích giúp cho các cầu thủ U23 Jordan thích ứng với điều kiện “thổ nhưỡng, khí hậu” ở Đông Nam Á.

Không tập chay, U23 Jordan còn có 2 trận giao hữu và đều có kết quả tích cực khi hòa U23 Saudi Arabia (1-1) và thắng CLB BG City (2-0). Theo đánh giá của HLV Ahmed Abdel Qader thì kết quả trên có ý nghĩa cả về tinh thần lẫn chuyên môn đối với các học trò của ông. Theo đó, U23 Jordan đã tạo guồng quay khá hoàn chỉnh sau 2 trận thử nghiệm ấy.

Trong đội hình của U23 Jordan có nhiều gương mặt đáng chú ý. Đáng kể nhất là tiền vệ Omar Hani. Cầu thủ đang thi đấu cho CLB APOEL Nicosia (Đảo Síp) được kỳ vọng sẽ là “máy quét” ở tuyến giữa cho U23 Jordan. Atieh là gương mặt khác rất đáng gờm trong đội hình của đội bóng này. Cầu thủ này có khả năng đảm nhiệm tốt vai trò của một tiền vệ cũng như mũi nhọn trên hàng công này đã cho thấy hình ảnh của một “cỗ máy ghi bàn” đáng gờm. Atieh đã thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng ở vòng loại khi ghi bàn ở cả 3 trận, góp công 3/6 bàn thắng của đội nhà. Chắc chắn, đây là gương mặt mà U23 Việt Nam sẽ phải canh chừng cẩn thận khi đối đầu với U23 Jordan.

Trong khi đó, thủ môn Al Fakhori được đánh giá là “bức tường thành vững chãi” của đội bóng. Điểm mạnh của “người gác đền” này là phản xạ rất nhạy, ra vào hợp lý và đều chơi tốt ở bóng bổng lẫn tầm thấp.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tại TP.HCM, HLV Park Hang-seo đánh giá cao U23 Jordan khi cho rằng, đối thủ chơi có kỷ luật và đặc biệt là sức mạnh. Đó không phải là lời nhận xét “ngoại giao” khi nhìn vào những gì mà đoàn quân của ông Ahmed Abdel Qader đã từng thể hiện. Chắc chắn, U23 Jordan sẽ là thách thức đáng ngại của U23 Việt Nam trong hành trình tìm vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

XUÂN KỲ

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-thao/202001/u23-jordan-ke-thach-thuc-dang-gom-888684/