U23 Jordan mất ngôi sao đá ở châu Âu khi đấu U23 Việt Nam

Tiền vệ Musa Al-Taamari sẽ không thể cùng U23 Jordan đối đầu Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á 2020 khi CLB chủ quản của anh từ chối nhả người sớm.

Al-Taamari hiện chơi cho CLB APOEL tại Đảo Cyprus. Theo tờ Al-Ghad, đội bóng này sẽ chỉ cho Al-Taamari trở về đội U23 Jordan sau khi anh cùng CLB chơi trận derby gặp Arnothosis diễn ra ngày 12/1.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan tại vòng chung kết U23 châu Á sẽ diễn ra vào ngày 13/1. Như vậy, Al-Taamari sẽ không thể dự trận đấu này, và cả trận gặp U23 CHDCND Triều Tiên diễn ra trước đó. Vì U23 châu Á không phải là giải đấu thuộc hệ thống chính thức của FIFA nên các CLB không có nghĩa vụ phải nhả cầu thủ.

Ngoài Al-Taamari, U23 Jordan còn có một cầu thủ nữa đang chơi cho APOEL là Omar Hani, nhưng anh này không phải là trụ cột và sẽ được sớm hội quân để dự vòng chung kết U23 châu Á.

Al-Taamari (bên trái) không thể sớm trở về U23 Jordan, dự vòng chung kết U23 châu Á. Ảnh: SportFM Cyprus.

Al-Taamari hiện là cầu thủ quan trọng của APOEL. Gia nhập đội bóng đầu mùa 2018/19, tới nay tiền vệ này đã ra sân 53 trận, có 10 bàn thắng và 7 pha kiến tạo. Riêng mùa giải này, anh ra sân 9 trận, có 1 bàn thắng và 3 pha kiến tạo.

APOEL là đội bóng mạnh của giải vô địch Cyprus. Họ luôn thuộc nhóm cạnh tranh chức vô địch ở các mùa giải. APOEL cũng vừa vượt qua vòng bảng Europa League để bước vào vòng đấu loại trực tiếp, gặp CLB Basel của Thụy Sĩ.

Trận đấu giữa U23 Jordan và U23 Việt Nam thuộc lượt trận thứ hai, bảng D, vòng chung kết U23 châu Á 2020. Với U23 Việt Nam, thầy trò ông Park sẽ gặp U23 UAE đầu tiên, và trận đấu cuối sẽ đối đầu U23 CHDCND Triều Tiên.

HLV Park được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt tại Hàn Quốc Sáng 14/12, HLV Park Hang-seo đã tới Hàn Quốc, trong chuyến tập huấn của U23 Việt Nam. Tại sân bay quê nhà, HLV Park được đông đảo người hâm mộ và truyền thông chào đón.

Phúc Long

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/u23-jordan-mat-ngoi-sao-da-o-chau-au-khi-dau-u23-viet-nam-post1027598.html