U23 Malaysia thận trọng tái đấu U23 Việt Nam

HLV trưởng U23 Malaysia, Brad Maloney, thể hiện sự thận trọng khi chuẩn bị tái đấu U23 Việt Nam trong khuôn khổ vòng bảng U23 châu Á 2022.

Đội tuyển U23 Malaysia trình diễn lứa cầu thủ trẻ tài năng ở SEA Games 31, giải đấu mà HLV Brad Maloney không mang theo cầu thủ nào quá tuổi 23.

Sau khi thua U23 Việt Nam ở bán kết, trong hiệp phụ, U23 Malaysia tiếp tục thua U23 Indonesia trên loạt đá luân lưu tranh HCĐ.

HLV Maloney thận trọng trước U23 châu Á

Nền tảng tham dự SEA Games 31 được HLV Maloney sử dụng cho cuộc hành trình ở U23 châu Á 2022, với các thủ lĩnh 20 tuổi Luqman Hakim, Syahir Bashah và Azrin Afiq.

Ở U23 châu Á diễn ra tại Uzbekistan, U23 Malaysia gặp lại U23 Việt Nam trong khuôn khổ bảng C, cùng với ĐKVĐ Hàn Quốc.

Khi được hỏi về việc gặp lại hai đối thủ quen thuộc, HLV Brad Maloney thể hiện sự thận trọng.

"Hành trình 6 trận đấu ở SEA Games 31 rất quan trọng với chúng tôi", ông Brad Maloney lên tiếng. "Điều đó có ý nghĩa lớn với các cầu thủ và sẽ hữu ích cho cuộc chiến U23 châu Á.

Mặc dù không giành huy chương SEA Games, tôi vẫn tự hào về những cầu thủ trẻ của mình.

U23 Malaysia không thua trận nào trong 90 phút ở SEA Games 31

Chúng tôi phải đối mặt với các đối thủ có những cầu thủ quá tuổi và không thua trong 90 phút ở tất cả các trận đấu.

Nhưng điều đó đã đi qua. Chúng tôi phải tiếp tục làm việc để hướng đến giải châu Á.

U23 Malaysia sẽ gặp lại U23 Thái Lan và U23 Việt Nam. Chúng tôi cần phải làm tốt bài tập của mình giành kết quả tốt trước mọi đối thủ".

Trong trận đầu tiên ở U23 châu Á, U23 Malaysia phải đối mặt U23 Hàn Quốc (2/6). Sau đó, thầy trò ông Brad Maloney lần lượt gặp U23 Thái Lan (5/6) U23 Việt Nam (8/6).

TT

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/u23-malaysia-than-trong-dau-u23-viet-nam-o-u23-chau-a-2023540.html