U23 Saudi Arabia vô địch giải U23 châu Á

Đánh bại đội chủ nhà U23 Uzbekistan trong trận chung kết (diễn ra tối 19-6), U23 Saudi Arabia đã hiện thực hóa giấc mơ lần đầu tiên vô địch U23 châu Á.

Trong hành trình lên ngôi ấy, U23 Saudi Arabia có chuỗi 6 trận liên tiếp bất bại, trong đó có 5 trận thắng, 1 trận hòa, ghi được 13 bàn thắng, là đội bóng duy nhất giữ sạch lưới. Họ đã trình diễn một lối chơi công thủ toàn diện. Trận hòa duy nhất của U23 Saudi Arabia là trận đấu với U23 Nhật Bản (tỷ số 0-0). Các trận còn lại gặp U23 UAE, Việt Nam, Australia, Uzbekistan, họ đều ghi được ít nhất 2 bàn. Thế nên, việc 2 gương mặt chơi nổi bật của U23 Saudi Arabia là thủ thành Nawaf Alaqidi và tiền vệ Ayman Yahya được trao danh hiệu “Thủ môn xuất sắc nhất” và “Cầu thủ xuất sắc nhất” Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á hoàn toàn xứng đáng.

 U23 Saudi Arabia vô địch thuyết phục ở giải U23 châu Á. Nguồn: afc

U23 Saudi Arabia vô địch thuyết phục ở giải U23 châu Á. Nguồn: afc

Ngay trong trận chung kết gặp đội chủ nhà U23 Uzbekistan, U23 Saudi Arabia đã cho thấy sự bản lĩnh, chững chạc và lối chơi hiệu quả. Họ nhập cuộc một cách chủ động cả ở mặt trận phòng ngự lẫn tấn công. Bên cạnh sự tự tin, các cầu thủ U23 Saudi Arabia còn cho thấy sự tinh quái trong cách tạo ra các tình huống tranh cãi, khiêu khích đối thủ khiến đối phương mất bình tĩnh và sập bẫy. Sau khi có bàn thắng dẫn trước U23 Uzbekistan ở đầu hiệp 2, ở những phút cuối trận đấu, các cầu thủ U23 Saudi Arabia không ngần ngại phạm lỗi, sau đó có những động thái khiêu khích khiến không ít lần trận đấu bị gián đoạn. Khi đối thủ thiếu hiệu quả trong các tình huống xử lý bóng, tấn công, ngay lập tức U23 Saudi Arabia tung đòn quyết định, nâng tỷ số trận đấu lên 2-0.

Với chiến thắng lịch sử của mình, U23 Saudi Arabia trở thành đội bóng lần đầu tiên vô địch giữ sạch lưới, một chiến tích chưa từng có ở các kỳ VCK U23 châu Á. Như vậy, hiện có 5 đội bóng ghi tên mình vào danh sách các nhà vô địch U23 châu Á gồm: U23 Iraq (năm 2013), U23 Nhật Bản (năm 2016), U23 Uzbekistan (năm 2018), U23 Hàn Quốc (năm 2020) và U23 Saudi Arabia (năm 2022). Chức vô địch lần này không chỉ giải cơn khát cho thầy trò Huấn luyện viên Al Shehri, mà còn là động lực để U23 Saudi Arabia chuẩn bị cho VCK U23 châu Á năm 2024, đồng thời là vòng loại Olympic năm 2024.

A.N

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202206/u23-saudi-arabia-vo-dich-giai-u23-chau-a-8254985/