U23 Thái Lan để thua đáng tiếc trước U23 Australia

U23 Thái Lan thi đấu rất tốt trước U23 Australia, đặc biệt là trong hiệp 1, nhưng 'Voi chiến' vẫn thua ngược 1-2 trước đội khách.

Trực tiếpTự động cập nhập nội dung mới sau 10s

Tình huống nổi bật

22:19 ngày 11/01/2020

Sau chiến thắng 5-0 trước U23 Bahrain, U23 Thái Lan nhập cuộc rất tự tin ở trận đấu với U23 Australia. Đội chủ nhà có bàn dẫn trước ở phút 24 do công của Amornlertsak.

U23 Thái Lan thi đấu rất tốt trước U23 Australia, đặc biệt là trong hiệp 1 (Ảnh: AFC).

Bàn thắng sớm giúp đội bóng của HLV Nishino thi đấu áp đảo, có nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng lại không biết chắt chiu cơ hội. Do đó, “Voi chiến” bị U23 Australia sút tung lưới ở cuối hiệp 1.

Ở hiệp 2, U23 Thái Lan xuống sức nhanh chóng, cộng với việc Supachai Chaided và Suphanat chấn thương rời sân, đội chủ nhà bị mất thế trận. Đó là lý do mà “Voi chiến” bị đối thủ ép sân nghẹt thở từ phút 70 trở đi.

Sau nhiều đợt hãm thành, U23 Australia đã có bàn nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 76 do công của D'Agostino. Ở khoảng thời gian còn lại, đội khách có nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng không tận dụng thành công.

Chung cuộc U23 Australia giành chiến thắng 2-1 trước U23 Thái Lan để dẫn đầu bảng A. Đứng thứ 2 là U23 Thái Lan (3 điểm), xếp thứ 3 là U23 Iraq (2 điểm) và cuối cùng là U23 Bahrain (1 điểm)./.

16:05 ngày 11/01/2020

16:08 ngày 11/01/2020

16:12 ngày 11/01/2020

U23 Thái Lan thắng 5-0 U23 Bahrain ở trận ra quân (Ảnh: AFC).

16:13 ngày 11/01/2020

16:14 ngày 11/01/2020

HLV Akira Nishino và các học trò tự tin ở cuộc đọ sức với U23 Australia (Ảnh: AFC).

18:35 ngày 11/01/2020

Đội hình ra sân của U23 Thái Lan với U23 Australia.

18:36 ngày 11/01/2020

19:33 ngày 11/01/2020

Đội hình xuất phát của U23 Australia vs U23 Thái Lan.

19:33 ngày 11/01/2020

19:39 ngày 11/01/2020

Hình ảnh phòng thay đồ trước trận U23 Thái Lan vs U23 Australia (Ảnh: AFC)

20:15 ngày 11/01/2020

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!! U23 Thái Lan giao bóng trước.

2

20:18 ngày 11/01/2020

KHÔNG ĐƯỢC !!! D'Agostino tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng đi không trúng khung thành của U23 Thái Lan.

4

20:19 ngày 11/01/2020

U23 Australia đang dâng cao đội hình ép sân U23 Thái Lan. Đội khách đang có được thế trận áp đảo trước "Voi chiến".

5

20:21 ngày 11/01/2020

PHẢN CÔNG !!! U23 Thái Lan phản công nhanh, Supachok Sarachart đi bóng tốc độ rồi tạt vào trong, nhưng hàng thủ của U23 Australia dễ dàng hóa giải.

Ảnh: AFC.

7

20:22 ngày 11/01/2020

ĐÁ PHẠT !!! U23 Australia được hưởng quả phạt trực tiếp ở cự ly khoảng 40m, bóng được nhồi vào vòng cấm của U23 Thái Lan, nhưng không cầu thủ áo vàng nào tiếp cận được.

10

20:26 ngày 11/01/2020

KHÔNG ĐƯỢC !!! Bouman bứt tốc nhận đường chuyền dài của đồng đội để xâm nhập vòng cấm của U23 Thái Lan, nhưng thủ môn của đội chủ nhà đã đoán được ý đồ và băng ra hóa giải.

13

20:29 ngày 11/01/2020

ĐỘT PHÁ !!! Suphanat rê bóng lắt léo xâm nhập vòng cấm của U23 Australia, nhưng các hậu vệ của đội khách đã đoán được ý đồ và hóa giải thành công.

15

20:31 ngày 11/01/2020

Sau khoảng thời gian 10 phút đầu bị ép sân, U23 Thái Lan dần làm chủ được thế trận và tổ chức được những pha lên bóng rất nguy hiểm về phía khung thành của U23 Australia.

Ảnh: AFC.

20:32 ngày 11/01/2020

THẺ VÀNG !!! Italiano nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Kaman bên phía U23 Thái Lan.

18

20:34 ngày 11/01/2020

KHÔNG VÀO !!! Supachai Chaided xoay người dứt điểm xoay người rất căng ở trong vòng cấm của U23 Australia, nhưng bóng lại đi chệch khung thành của đội khách.

21

20:37 ngày 11/01/2020

U23 Thái Lan đang là đội kiểm soát thế trận tốt hơn và có được những pha tấn công rất hay về phía khung thành của U23 Australia.

Ảnh: AFC.

23

20:39 ngày 11/01/2020

THẺ VÀNG !!! Duncan nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu.

24

20:40 ngày 11/01/2020

VÀO VÀO VÀO !!! Thitathorn Aksornsri dứt điểm bóng đập cột dọc bật ra, bóng đến chân của Amornlertsak, cầu thủ này sút bóng quyết đoán mở tỉ số cho U23 Thái Lan.

Ảnh: AFC.

26

20:42 ngày 11/01/2020

ĐÁ PHẠT !!! U23 Australia được hưởng đá phạt trực tiếp, Piscopo treo bóng, nhưng một lần nữa bóng lại đi thiếu chuẩn xác.

29

20:44 ngày 11/01/2020

PHẢN CÔNG !!! U23 Thái Lan phản công nhanh, tiếc rằng đường chuyền cuối cùng của đội chủ nhà lại bị hậu vệ U23 Australia đoán được ý đồ và cắt bóng thành công.

31

20:47 ngày 11/01/2020

KHÔNG VÀO !!! Supachai Chaided tung cú sút từ giữa sân khi thấy thủ môn U23 Australia lên cao, tiếc rằng bóng lại đi cao hơn khung thành của đội khách đội chút.

32

20:47 ngày 11/01/2020

Hàng thủ của U23 Australia thi đấu không tốt, liên tục để hở khoảng trống để U23 Thái Lan phản công. Supachai Chaided vừa có pha dốc bóng xâm nhập vòng cấm, tiếc rằng tiền đạo này lại không thể tung ra cú dứt điểm.

36

20:51 ngày 11/01/2020

KHÔNG ĐƯỢC !!! Suphanat nhồi bóng bổng cho Supachai Chaided ở trong vòng cấm địa, nhưng tiền đạo cao kều này lại dứt điểm không tốt vì lỡ đà.

20:53 ngày 11/01/2020

U23 Thái Lan đang thi đấu áp đảo trước U23 Australia (Ảnh: AFC0.

41

20:57 ngày 11/01/2020

KHÔNG VÀO !!! Suphanat cứa lòng từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn U23 Australia bay người hết cỡ, nhưng không thể cản phá, tiếc rằng bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

43

21:00 ngày 11/01/2020

VÀO VÀO VÀO !!! U23 Australia phản công nhanh, D'Agostino nhận bóng không thuận lợi ở trong vòng cấm của U23 Thái Lan, nhưng cầu thủ này vẫn dứt điểm chuẩn xác gỡ hòa 1-1.

Ảnh: AFC.

45

21:02 ngày 11/01/2020

ĐÁ PHẠT !!! Amornlertsak bị phạm lỗi, U23 Thái Lan được hưởng quả phạt trực tiếp ở cự ly khá thuận lợi.

45+2

21:02 ngày 11/01/2020

KHÔNG VÀO !!! Kaman sút bóng rất căng, nhưng đi thiếu chuẩn xác, lỡ cơ hội ghi bàn cho U23 Thái Lan.

45+3

21:04 ngày 11/01/2020

KẾT THÚC HIỆP 1 !!! U23 Thái Lan và U23 Australia tạm hòa nhau với tỉ số 1-1.

21:19 ngày 11/01/2020

HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!! U23 Australia giao bóng.

48

21:23 ngày 11/01/2020

U23 Thái Lan kiểm soát bóng rất tốt ở những phút đầu tiên của hiệp 2, nhưng đội chủ nhà vẫn chưa có được cơ hội ăn bàn nào.

21:23 ngày 11/01/2020

U23 Thái Lan thi đấu rất chủ động (Ảnh: AFC).

52

21:28 ngày 11/01/2020

ĐÁ PHẠT !!! U23 Australia được hưởng quả phạt trực tiếp chếch bên cánh phải theo hướng tấn công. Bóng được treo cho Ryan dứt điểm, nhưng thủ môn của u23 Thái Lan ôm gọn.

57

21:32 ngày 11/01/2020

PHẠT GÓC !!! U23 Australia được hưởng phạt góc bên cánh phải, bóng được treo vào trong, nhưng các tiền đạo của đội bóng áo vàng lại dứt điểm không chuẩn xác.

60

21:35 ngày 11/01/2020

U23 Australia đang là đội kiểm soát thế trận tốt hơn, đội khách liên tục thực hiện những pha tạt bóng, nhồi bóng bổng vào vòng cấm của U23 Thái Lan khiến "Voi chiến" gặp rất nhiều khó khăn.

61

21:36 ngày 11/01/2020

PHẢN CÔNG !!! Supachok Sarachart đi bóng lắt léo trước vòng cấm địa của U23 Australia sau đó cứa lòng, nhưng bóng lại đi không trúng đích.

62

21:38 ngày 11/01/2020

THAY NGƯỜI !!! U23 Thái Lan thay người, Supachai Chaided rời sân nhường chỗ cho Suankaeo.

63

21:39 ngày 11/01/2020

THAY NGƯỜI !!! Suphanat rời sân, Wonggorn vào sân.

21:40 ngày 11/01/2020

Những cổ động viên của U23 Thái Lan cổ vũ cho thầy trò HLV Nishino (Ảnh: AFC).

65

21:41 ngày 11/01/2020

KHÔNG VÀO !!! Bouman đánh đầu từ pha ném biên rất mạnh của D'Agostino, nuhwng bóng đi trúng vào vị trí của thủ môn U23 Thái Lan.

66

21:42 ngày 11/01/2020

THAY NGƯỜI !!! U23 Australia có sự thay đổi người thứ 2, Bouman rời sân nhường chỗ cho Toure.

21:44 ngày 11/01/2020

THẺ VÀNG !!! Panthong nhận thẻ vàng vì chơi bóng cao chân với D'Agostino.

72

21:47 ngày 11/01/2020

PHẠM LỖI !!! Thitathorn Aksornsri phạm lỗi với Italiano ở khu vực giữa sân. Các cầu thủ U23 Thái Lan đang chơi khá rắn.

73

21:48 ngày 11/01/2020

PHẢN CÔNG !!! U23 Australia phản công nhanh, Piscopo có bóng rất thuận lợi trong vòng cấm của U23 Thái Lan, nhưng cầu thủ này lại dứt điểm quá hiền, lỡ cơ hội ghi bàn cho đội nhà.

21:49 ngày 11/01/2020

Hai đội đang thi đấu rất quyết liệt (Ảnh: AFC).

76

21:50 ngày 11/01/2020

VÀO VÀO VÀO !!! Sau nhiều đợt hãm thành thì U23 Australia đã có bàn thắng. Gersbach căng ngang rất thuân lợi cho D'Agostino dứt điểm cận thành nâng tỉ số lên 2-1 cho U23 Australia.

78

21:54 ngày 11/01/2020

BÀN THẮNG BỊ TỪ CHỐI !!! Toure đệm bóng cận thành xé lưới U23 Thái Lan lần 3, nhưng bàn thắng không được công nhận vì D'Agostino để bóng chạm tay trước đó.

82

21:56 ngày 11/01/2020

KHÔNG VÀO !!! Piscopo đá phạt trực tiếp ở cự ly sở trường, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này lại đi cao hơn khung thành của U23 Thái Lan.

21:58 ngày 11/01/2020

SÚT XA !!! Panthong sút xa rất căng, bóng đi trúng khung thành, nhưng không gây được khó khăn cho thủ môn Glover.

21:58 ngày 11/01/2020

D'Agostino ăn mừng bàn thắng cùng đồng đội (Ảnh: AFC).

87

22:01 ngày 11/01/2020

U23 Australia kiểm soát hoàn toàn thế trận và dồn ép U23 Thái Lan nghẹt thở, nhưng đội khách chưa tìm được bàn thắng thứ 3.

88

22:02 ngày 11/01/2020

KHÔNG VÀO !!! Piscopo dứt điểm từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của U23 Thái Lan.

90

22:05 ngày 11/01/2020

BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 5 phút đá bù giờ.

90+3

22:07 ngày 11/01/2020

KHÔNG VÀO !!! Toure có cơ hội rất ngon ăn để ghi bàn thắng thứ 3, nhưng cầu thủ mang áo số 9 lại không thể đệm bóng vào khung thành bỏ trống.

90+5

22:10 ngày 11/01/2020

PHẠT GÓC !!! U23 Australia được hưởng phạt góc bên cánh trái, nhưng các cầu thủ đội khách không treo bóng vào trong mà thực hiện phối hợp gần để câu giờ.

22:10 ngày 11/01/2020

HẾT GIỜ !!! U23 Australia giành chiến thắng 2-1 trước U23 Thái Lan.

22:19 ngày 11/01/2020

Sau chiến thắng 5-0 trước U23 Bahrain, U23 Thái Lan nhập cuộc rất tự tin ở trận đấu với U23 Australia. Đội chủ nhà có bàn dẫn trước ở phút 24 do công của Amornlertsak.

U23 Thái Lan thi đấu rất tốt trước U23 Australia, đặc biệt là trong hiệp 1 (Ảnh: AFC).

Bàn thắng sớm giúp đội bóng của HLV Nishino thi đấu áp đảo, có nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng lại không biết chắt chiu cơ hội. Do đó, “Voi chiến” bị U23 Australia sút tung lưới ở cuối hiệp 1.

Ở hiệp 2, U23 Thái Lan xuống sức nhanh chóng, cộng với việc Supachai Chaided và Suphanat chấn thương rời sân, đội chủ nhà bị mất thế trận. Đó là lý do mà “Voi chiến” bị đối thủ ép sân nghẹt thở từ phút 70 trở đi.

Sau nhiều đợt hãm thành, U23 Australia đã có bàn nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 76 do công của D'Agostino. Ở khoảng thời gian còn lại, đội khách có nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng không tận dụng thành công.

Chung cuộc U23 Australia giành chiến thắng 2-1 trước U23 Thái Lan để dẫn đầu bảng A. Đứng thứ 2 là U23 Thái Lan (3 điểm), xếp thứ 3 là U23 Iraq (2 điểm) và cuối cùng là U23 Bahrain (1 điểm)./.

Trực tiếpTự động cập nhập nội dung mới sau 10s

Dương Thuật/VOV.VN

Dương Thuật/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/bong-da/u23-thai-lan-de-thua-dang-tiec-truoc-u23-australia-999487.vov