U23 UAE chịu tổn thất trước trận gặp Việt Nam

Đội tuyển U23 UAE sẽ không có được sự phục vụ của tiền đạo Mohammed Jumaa đã dính chấn thương và phải về nước.

Mohammed Jumaa dính chấn thương trong trận đá tập với CLB Muangthong United (Thái Lan). Theo thông tin ban đầu, tiền đạo này đã dính chấn thương đầu gối khá nặng hôm 6-1. Sau khi được kiểm tra, cầu thủ này được kết luận là không đủ khả năng thi đấu tại VCK U23 châu Á và sẽ về nước trong hôm nay (8-1).

Mohammed Jumaa (số 28) đã dính chấn thương và phải về nước. Ảnh: Emirates.

Mohammed Jumaa (số 28) đã dính chấn thương và phải về nước. Ảnh: Emirates.

Đây được xem là một tổn thất lực lượng nghiêm trọng với U23 UAE bởi cầu thủ 22 tuổi là một trong những tài năng trẻ được đánh giá cao của bóng đá UAE. Cầu thủ này được kỳ vọng sẽ là người có thể giúp đội bóng Tây Á tạo nên sức bật ở giải U23 châu Á.

Mohammed Jumaa bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ khi mới 18 tuổi. Hiện anh đang khoác áo CLB Shabab Al-Ahli. Mùa giải này, Jumaa đã có 5 lần sân và ghi được 2 bàn thắng, góp phần giúp Shabab Al-Ahli tạm thời đứng đầu BXH giải VĐQG UAE.

Trang thông tin chuyển nhượng Transfermarkt định giá Mohammed Jumaa lên tới 175.000 euro, cao hơn cả tiền vệ Quang Hải - người được định giá cao nhất U23 Việt Nam (150.000 euro).

Việc Jumaa vắng mặt khiến áp lực ghi bàn sẽ dồn lên vai chân sút Ali Saleh. Cầu thủ được mệnh danh là Ronaldo của UAE này được xem là một trong những tiền đạo đắt giá nhất của VCK U23 châu Á với mức chuyển nhượng lên tới 500.000 euro. Mới đây Saleh đã phát biểu cho biết anh và các đồng đội đặt mục tiêu sẽ có 3 điểm trước 'Rồng vàng'

"U23 UAE đã chuẩn bị cả về tinh thần và chuyên môn cho trận gặp U23 Việt Nam. Tôi sẽ cố gắng ghi bàn để mang về chiến thắng cho đội nhà. Chúng tôi muốn hiện thực hóa kỳ vọng của NHM, để giành vé dự Olympic Tokyo 2020", Ronaldo của UAE cho biết.

Bình Nguyễn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/u23-uae-chiu-ton-that-truoc-tran-gap-viet-nam-577263/