U23 Uzbekistan thành cựu vô địch, tranh vé Olympic với U23 Australia

Sau á quân Việt Nam tới lượt đương kim vô địch Uzbekistan phải dừng bước tại VCK U23 châu Á 2020.

Tối 21-1, giải U23 châu Á 2020 xác định được chủ nhân hai tấm vé vào chơi trận chung kết giải là Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út.

Ở trận bán kết 1, đương kim vô địch Uzbekistan được đánh giá cao hơn và thực tế đã có thế trận lấn lướt, cùng nhiều cơ hội rõ rệt hơn đối thủ Ả Rập Xê Út. Thế nhưng các chân sút của Uzbekistan lại bỏ lỡ, đáng tiếc nhất phải kể đến cú sút chệch khung thành trống từ cự li 3m của tiền đạo Abdixolikov.

Ả Rập Xê Út bất ngờ loại đương kim vô địch Uzbekistan để vào chơi chung kết

Ả Rập Xê Út bất ngờ loại đương kim vô địch Uzbekistan để vào chơi chung kết

Nếu như Uzbekistan nôn nóng tấn công thì Ả Xê Út lại chấp nhận chơi phòng thủ, nhẫn nại chờ cơ hội. Và tới phút 87, từ một cơ hội hiếm hoi, Abdullah Al-Hamdan đã ghi bàn thắng duy nhất trận đấu đưa Ả Xê Út vào chung kết giải, đồng thời giành tấm vé chính thức tới Olympic Tokyo 2020.

Chủ nhân tấm vé còn lại của trận chung kết là Hàn Quốc, đội bóng đã thắng thuyết phục Australia 2-0 nhờ các pha lập công của Kim Dae-Won và Lee Dong-Kyeong.

Ngày 26-1 tới, Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út sẽ tranh chức vô địch. Trước đó một ngày, cựu vương Uzbekistan và Australia đá trận tranh hạng ba, đồng thời là trận đấu quyết định tới suất cuối cùng đại diện châu Á dự môn bóng đá nam Olympic Tokyo vào tháng 7 tới.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/u23-uzbekistan-thanh-cuu-vo-dich-tranh-ve-olympic-voi-u23-australia/840528.antd