U23 Việt Nam, bản quyền ASIAD 18 và 'món ăn nhanh' trị giá hơn 30 tỉ đồng

Việt Nam chính thức có bản quyền ASIAD 18 là thông tin chỉ còn chờ được xác nhận của đại diện VOV.

U23 Việt Nam từng tạo ra "cơn sốt" và nhận được kỳ vọng lớn của người dân. Ảnh: H.A

Thông tin một đơn vị truyền hình Việt Nam đã tiếp cận và đàm phán với đối tác đang nắm giữ bản quyền truyền hình ASIAD 2018 khiến dư luận xôn xao, sẽ được xác nhận chính thức trong hôm nay. Được biết, đơn vị sẽ sở hữu bản quyền không phải VTV mà là VOV.

Bản quyền ASIAD 18 có thể sẽ đến Việt Nam theo cách xưa nay chưa từng có, đó sẽ là việc sở hữu bản quyền dở dang khi giải đang diễn ra.

Theo thông tin từ hậu trường, số tiền mà nhà đài phải bỏ ra để có bản quyền phát sóng có thể đến 1,7 triệu USD (khoảng hơn 30 tỉ đồng). Thế nhưng oái oăm ở chỗ, truyền hình trực tiếp đến với người dân khi U23 Việt Nam đã thi đấu xong vòng bảng và chuẩn bị bước vào vòng 1/8. Và đơn vị này có thể đứng trước một cuộc đầu tư hên xui, bởi không loại trừ khả năng U23 Việt Nam có thể sẽ bị loại ở vòng knock-out đầu tiên.

U23 Việt Nam đã lọt vào vòng 1/8. Ảnh: Đ.Đ

Tất nhiên, ASIAD 18 không chỉ có bóng đá mà còn có các môn thành tích cao khác như bắn súng, bơi lội, wushu… Thế nhưng bóng đá lại là môn được dư luận quan tâm nhất và tạo ra làn sóng suốt thời gian qua.

Đây được xem là giải pháp tình thế, “có còn hơn không” để phục vụ người dân Việt Nam. Nó giống như "món ăn nhanh" mà nhà đài phải trả cái giá quá đắt để phục vụ số đông, có thể chỉ trong vòng 90 phút. Và thứ nhận lại nhiều hơn là bài học kinh nghiệm chứ không phải lợi nhuận kinh doanh trừ trường hợp U23 Việt Nam vào chung kết.

Theo giải thích của các nhà đài ban đầu, không mua bản quyền ASIAD bằng mọi giá vì chi phí lớn, việc kinh doanh sẽ lỗ. Còn bây giờ, khi một đài truyền hình chấp nhận mua "chữa cháy", câu chuyện sẽ chuyển sang phục vụ.

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/u23-viet-nam-ban-quyen-asiad-18-va-mon-an-nhanh-tri-gia-hon-30-ti-dong-626404.ldo