U23 Việt Nam bị đối thủ sinh viên Hàn Quốc cầm hòa ở trận giao hữu đầu tiên

Sau 90 phút thi đấu, U23 Việt Nam đã để đối thủ Đại học Yeongnam (Hàn Quốc) cầm hòa với tỷ số 0-0.

Trận giao hữu với Đại học Yeongnam (Hàn Quốc) là một trong hai trận đấu tập nằm trong chuyến tập huấn của U23 Việt Nam tại Hàn Quốc. Hai trận đấu này được xem là cơ hội để HLV Park Hang-seo thử nghiệm những nhân tố, chiến thuật mới nhằm chuẩn bị cho VCK U23 Châu Á 2020 diễn ra vào tháng 1 năm sau tại Thái Lan.

Ảnh: Onsports

Ảnh: Onsports

Ở trận đấu này, mục đích của HLV Park Hang-seo là duy trì thể lực, do đó, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã yêu cầu thi đấu 3 hiệp, mỗi hiệp 30 phút theo thể thức đá giao hữu thường thấy.

Ở trận đấu này, HLV Park Hang-seo đã đưa ra đội hình xuất phát không có những trụ cột chính như Quang Hải, Tiến Linh, Hoàng Đức... Phần lớn cầu thủ trong đội hình xuất phát ở trận này là những nhân tố đóng vai trò dự bị hoặc mới được tập trung lên đội như Ngọc Bảo, Danh Trung...

Dù trong suốt 90 phút thi đấu, U23 Việt Nam tạo ra được khá nhiều áp lực với đối thủ, có được không ít cơ hội nguy hiểm, nhưng kép phụ không thể có được bàn thắng nào. Do vậy, không quá bất ngờ khi U23 Việt Nam bị đối thủ của Hàn Quốc cầm hòa với tỷ số 0-0.

Dẫu vậy, thông qua trận đấu, các cầu thủ U23 Việt Nam đã đúc rút được rất nhiều kinh nghiệm, đồng thời, HLV Park Hang-seo đã có được những cái nhìn tổng quan về các học trò. Dự kiến vào ngày mai (19/12), U23 Việt Nam sẽ tập luyện bình thường.

Vào ngày 21/12, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu tập tiếp theo gặp Busan Transportation, đội bóng đang chơi ở giải hạng Ba của Hàn Quốc.

Đăng Huy (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/u23-viet-nam-bi-doi-thu-sinh-vien-han-quoc-cam-hoa-o-tran-giao-huu-dau-tien-20191218171931484.htm