U23 Việt Nam biến hóa thế nào sau 2 năm?

Về mặt lối chơi, các học trò U23 Việt Nam của HLV Park Hang-seo đang có sự biến hóa rõ rệt.

Tiến Linh và Đức Chinh chơi tốt khi đá cặp trên hàng công U23 Việt Nam

Tiến Linh và Đức Chinh chơi tốt khi đá cặp trên hàng công U23 Việt Nam

U23 Việt Nam chuẩn bị dự vòng chung kết U23 châu Á 2020, dù lực lượng lứa này không được đánh giá cao như lứa từng về nhì tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 nhưng về mặt lối chơi, các học trò của HLV Park Hang-seo lại đang có sự biến hóa rõ rệt.

Có một U23 Việt Nam giỏi không chiến

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, U23 Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Với việc thiếu vắng Đoàn Văn Hậu do CLB Heerenveen không nhả người, cộng thêm mất hai suất quá tuổi, HLV Park Hang-seo có lý do để lo lắng. Ai cũng biết, Văn Hậu, Trọng Hoàng và Hùng Dũng đóng vai trò hết sức quan trọng trong hành trình vô địch SEA Games của U22 Việt Nam.

So với lứa U23 Việt Nam từng về nhì tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, lần này, ông Park cũng không có sự phục vụ của những cái tên như: Bùi Tiến Dũng (trung vệ), Nguyễn Duy Mạnh, Phan Văn Đức, Vũ Văn Thanh, Phạm Đức Huy, Lương Xuân Trường, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng. Rõ ràng, xét về mặt lực lượng, phiên bản U23 Việt Nam năm 2020 đuối hơn so với phiên bản cách đây 2 năm. Tuy nhiên, U23 Việt Nam hiện tại lại có được sự biến hóa mạnh mẽ về mặt lối chơi.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam gần như không thể tận dụng những tình huống bóng bổng, đặc biệt là từ phạt góc hoặc đá phạt gián tiếp. Tới SEA Games 30, ông Park đã giúp các học trò trẻ chơi cực kỳ hiệu quả ở các tình huống tương tự. Theo thống kê, có tới 9/24 bàn thắng của U22 Việt Nam được ghi từ bóng bổng, một con số ấn tượng. Sở dĩ có sự thay đổi lớn này là nhờ chiều cao của lứa cầu thủ hiện tại tốt hơn hẳn so với lứa cách đây 2 năm. Trong bản danh sách ông Park triệu tập cho vòng chung kết U23 châu Á 2020, có tới 10 cầu thủ cao trên 1m80. Nhiều khả năng, bóng bổng vẫn sẽ là vũ khí lợi hại của đoàn quân áo đỏ ở giải đấu sắp diễn ra tại Thái Lan.

Theo chuyên gia Nguyễn Thành Vinh, U23 Việt Nam không chỉ cải thiện khả năng tấn công bằng bóng bổng mà đoàn quân áo đỏ còn chống bóng bổng rất tốt: “Ở SEA Games vừa rồi, gần như những đường tạt bổng của đối phương vào vòng cấm đều bị cầu thủ của chúng ta hóa giải. Ngoài chiều cao ấn tượng, khả năng tì đè bằng sức mạnh cũng đã được phát huy tối đa”. Cũng theo ông Vinh, thể lực là điểm nổi bật của lứa U23 hiện tại so với các đàn anh và yếu tố này phần nào bù lại sự hạn chế về sự khéo léo. “Thể lực tốt giúp U23 Việt Nam sẵn sàng chơi đua sức khi cần còn trước đây gần như chúng ta chỉ chịu trận, chờ cơ hội ra đòn”, ông Vinh nhận xét.

Mấu chốt ở sự đa dạng

Dẫu vậy, theo chuyên gia Nguyễn Thành Vinh, sự đa dạng mới là điểm khác biệt lớn nhất giữa lứa U23 hiện tại so với lứa từng về nhì giải châu Á 2018. “Theo dõi thày trò ông Park chơi cách đây 2 năm, tôi nhận thấy đó là đội bóng chơi dựa vào nền tảng phòng thủ. Những đợt tấn công chủ yếu trông chờ khả năng qua người, đột phá của Văn Đức, Quang Hải, Văn Toàn, Công Phượng. Còn hiện nay, đội U23 ngoài việc vẫn giữ được khả năng phòng ngự thì tấn công bài bản hơn, có nhiều mảng miếng hơn. Bên cạnh khả năng tận dụng bóng bổng để ghi bàn, các cầu thủ U23 phối hợp nhóm bên phần sân đối phương rất tự tin, khả năng tấn công biên cũng được cải thiện đáng kể”, ông Vinh phân tích.

Bình luận viên Vũ Quang Huy cho rằng, ngoài việc đa dạng trong những tình huống cụ thể, U23 Việt Nam hiện nay còn đa dạng cả trong cách tiếp cận trận đấu. “U23 Việt Nam đá giải châu Á 2018 gần như chỉ đá cửa dưới, tập trung phòng ngự và trông chờ các tình huống phản công bất ngờ. Còn U23 Việt Nam đang chuẩn bị dự giải U23 châu Á 2020 lại có khả năng áp đặt tấn công khi cần thiết, trong những khoảng thời gian nhất định. Đương nhiên, khi cần co về bảo vệ khung thành, cầu thủ của chúng ta cũng rất nhanh”, BLV Quang Huy chia sẻ.

Một điểm đáng chú ý nữa theo ông Huy là việc HLV Park Hang-seo đã áp dụng rất thành công sơ đồ 3-5-2 với 2 tiền đạo cắm. “Thực ra hồi đá giải U23 châu Á ở Thường Châu, U23 Việt Nam cũng có thời điểm chơi 3-5-2 nhưng nó không rõ ràng về mặt con người. Công Phượng khi đó được kéo vào cùng Đức Chinh tạo thành cặp tiền đạo. Nhưng cách sắp xếp này chưa giải quyết được vấn đề là tạo sức ép lớn lên hàng thủ đối phương bởi Phượng không phù hợp đá cắm. Ngược lại, từ SEA Games 30, ý tưởng đá 3-5-2 đã rõ ràng hơn khi ông Park kết hợp Đức Chinh và Tiến Linh rất hiệu quả. Theo tôi đây sẽ là điểm lợi hại của U23 Việt Nam ở giải đấu sắp tới”, ông Huy nói.

Từ những sự thay đổi kể trên, bình luận viên Quang Huy tin tưởng U23 Việt Nam sẽ trình diễn bộ mặt sáng sủa tại giải U23 châu Á 2020. “Vòng bảng tôi nghĩ sẽ không làm khó được thày trò ông Park. Với lực lượng, sự hoàn thiện lối chơi như hiện tại, U23 Việt Nam hoàn toàn đủ sức giành vé đi tiếp. Nhưng những vòng sau thì rất khó nói trước, còn tùy vào chúng ta sẽ gặp đối thủ nào”, ông Huy nhận định.

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh lại tỏ ra lạc quan hơn khi đánh giá U23 Việt Nam đủ sức tiến tới vòng bán kết nếu tận dụng tốt những cơ hội có được.

Hữu Hiệp

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/u23-viet-nam-bien-hoa-the-nao-sau-2-nam-d446522.html