U23 Việt Nam chính thức chốt danh sách dự VCK U23 châu Á

HLV Park Hang Seo quyết định danh sách chính thức 23 cầu thủ U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2020, sau buổi tập chiều 5/1.

Trước khi di chuyển đến Buriram vào sáng 6/1, HLV trưởng Park Hang-seo đã đưa ra quyết định về danh sách chính thức 23 cầu thủ sẽ tham dự VCK U23 châu Á 2020.

Hai cầu thủ phải nói lời chia tay với U23 Việt Nam là tiền đạo Trần Danh Trung và tiền vệ Nguyễn Trọng Đại. Đây là quyết định không có nhiều bất ngờ bởi thực tế bộ đôi này vẫn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa nếu muốn cạnh tranh với các đồng đội ở cùng vị trí.

Thầy Park chốt dánh sách 23 cầu thủ dự VCK U23 châu Á 2020. Ảnh: VFF

Thầy Park chốt dánh sách 23 cầu thủ dự VCK U23 châu Á 2020. Ảnh: VFF

Trước đó, trong bản danh sách sơ bộ đăng ký với AFC, HLV Park Hang Seo đã loại Đình Trọng và Mạnh Dũng. Tuy nhiên, dường như đây chỉ là chiêu "tung hỏa mù" của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Với việc loại Danh Trung và Trọng Đại, đồng nghĩa với việc Thanh Thịnh, Trọng Hùng và Đình Trọng đã hồi phục chấn thương và sẵn sàng cho VCK U23 châu Á 2020.

Tin tức Đình Trọng vẫn góp mặt trong giải đấu ở Thái Lan khiến không ít người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm. Vì Đình Trọng vốn đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, cũng đóng góp nhiều cho thành công của U23 Việt Nam lẫn ĐTQG.

Đình Trọng dính chấn thương đứt dây chằng đầu gối từ tháng 5/2019. Anh chưa có trận đấu chính thức nào kể từ thời điểm đó. Hôm 4/1, Đình Trọng được đưa đi kiểm tra tại bệnh viện ở Bangkok trước khi được ông Park giữ lại.

Ngoài Đình Trọng, Thanh Thịnh và Trọng Hùng cũng dính chấn thương từ SEA Games 30 nhưng trong quá trình tập trung của U23 Việt Nam, họ đã hồi phục và đủ điều kiện để thi đấu trong giải đấu sắp tới.

Sáng nay (6/1), ĐT U23 Việt Nam sẽ di chuyển sang Buriram – địa điểm diễn ra 2 trận đấu đầu tiên tại bảng D, gặp U23 UAE vào ngày 10/1 và gặp U23 Jordan vào ngày 13/1.

Danh sách U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2020:

Thủ môn (3): Bùi Tiến Dũng (CLB TP.HCM), Nguyễn Văn Toản (CLB Hải Phòng), Y Êli Niê (CLB Đắc Lắk).

Hậu vệ (8): Nguyễn Đức Chiến (CLB Viettel), Huỳnh Tấn Sinh (CLB Quảng Nam), Lê Ngọc Bảo (CLB Phố Hiến), Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh (CLB Hà Nội), Hồ Tấn Tài (CLB Bình Dương), Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng)

Tiền vệ (9): Trần Thanh Sơn, Trần Bảo Toàn, Triệu Việt Hưng (HAGL), Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hữu Thắng (CLB Viettel), Nguyễn Trọng Hùng (CLB Thanh Hóa), Bùi Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Quang Hải, Trương Văn Thái Quý (CLB Hà Nội).

Tiền đạo (3): Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Nhâm Mạnh Dũng (CLB Viettel).

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/hau-truong/u23-viet-nam-chinh-thuc-chot-danh-sach-du-vck-u23-chau-a-48863.html