U23 Việt Nam chơi tốt nhưng chưa hay

U23 Việt Nam đã hoàn thành hai mục tiêu ở Đông Nam Á và vòng loại châu lục. Tuy nhiên những thành công cũng không thể che đi những điểm yếu mà các cầu thủ trẻ Việt Nam đã thể hiện.

HLV Troussier còn nhiều việc cần phải làm để rèn giũa lứa cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại. Ảnh: Vietnamnet.vn

Một lối chơi đã được định hình là điều mà người hâm mộ có thể cảm nhận ở U23 Việt Nam kể từ sau khi thay HLV. Việc kiểm soát bóng đã được thực hiện tốt hơn và các cầu thủ đã biết cách chơi áp đặt trước các đối thủ được đánh giá yếu hơn.

Dù vậy, các cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam vẫn chưa mang lại sự an tâm khi vẫn còn nhiều hạn chế trong cách vận hành lối chơi của mình. Chuyền bóng là khâu quan trọng nhất trong lối chơi kiểm soát vẫn chưa được các cầu thủ U23 thực hiện tốt. Các cầu thủ mắc phải nhiều lỗi chuyền sai liên tục.

Việc chuyền bóng sai địa chỉ không chỉ khiến cho đội bị mất quyền kiểm soát bóng mà còn khiến cho hàng phòng ngự phải chịu áp lực. Trận đấu với U23 Yemen, các cầu thủ Việt Nam đã nhiều lần chuyền bóng lỗi ở các tình huống chuyển trạng thái nhanh.

Khi đó, đội hình phải dâng cao cả hàng phòng ngự lên giữa sân, khiến cho việc thu hồi bóng gặp nhiều khó khăn. Có tình huống, đội bạn đã tiếp cận được khung thành và tung ra cú dứt điểm nguy hiểm. Khâu chuyền bóng có lẽ là hạn chế lớn nhất của U23 Việt Nam hiện tại. Hạn chế này đã thấy rõ khi U23 Việt Nam đã để cho U23 Singapore ghi bàn thắng sau tình huống chuyền bóng sai lầm.

Việc kiểm soát bóng và khống chế bóng là kỹ năng cơ bản nhưng nhiều cầu thủ U23 Việt Nam vẫn chưa thực hiện tốt. Việc khống chế bóng không tốt diễn ra ở cả 3 trận của U23 Việt Nam ở Vòng loại U23 châu Á.

Cả ba tuyến của U23 Việt Nam đều khống chế bóng không tốt, nhất là khu vực tiền vệ khiến cho lối chơi kiểm soát lộ ra nhiều sơ hở để đối thủ khai thác. Nhiều tình huống khống chế bóng lỗi trong khi đối thủ presssing không quá mạnh như trận gặp Guam hay Singapore khiến cho việc kiểm soát bóng trở nên vất vả hơn.

Cùng với đó, tiền đạo chất lượng có lẽ là điểm yếu nhất trong lối chơi của U23 Việt Nam. HLV Troussier cần một tiền đạo biết lùi sâu làm bóng và cũng biết cách săn bàn. Văn Tùng là cầu thủ được chọn nhưng không làm được điều đó. Văn Tùng đã cho thấy những hạn chế ở cả hai khâu khi làm bóng không tốt và cũng không xuất sắc trong khâu săn bàn. Có thể nói rằng, yêu cầu chơi như nói ở trên đối với Văn Tùng có phần quá sức, khi cầu thủ cần phải có đẳng cấp cao mới có thể đáp ứng.

Nhưng không vì thế mà cầu thủ không cần rèn giũa, khi tiền đạo của U23 Việt Nam trở nên quá hiền lành đối với hàng thủ của các đối thủ. Những tình huống chuyền bóng phối hợp sai hay không có mặt đúng lúc hoặc dứt điểm không tốt của các tiền đạo khiến cho U23 Việt Nam mất đi nhiều cơ hội để định đoạt trận đấu.

Những điểm yếu trên có lẽ còn đến từ tâm lý thi đấu, sự tự tin khi tiếp cận trận đấu và bản lĩnh khi đối mặt đối thủ chưa được thể hiện cụ thể. Các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn chơi khá an toàn theo bài và bị khớp tâm lý mỗi khi đối thủ pressing.

Việc tâm lý không thực sự tốt sẽ khiến cho các cầu thủ mất đi sự đột biến cũng như cái đầu lạnh để xử lý tình huống. Với lứa U23 này, HLV Troussier hay HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ còn cần nhiều thời gian và nhiều việc cần phải làm để rèn giũa và nâng cao chất lượng đội hình.

PHAN CAO

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/the-thao/202309/u23-viet-nam-choi-tot-nhung-chua-hay-990176/