U23 Việt Nam chọn Hàn Quốc để hồi phục thể lực

Vừa đặt chân xuống Hàn Quốc chuẩn bị cho chuyến tập huấn kéo dài 9 ngày, HLV Park Hang-seo cho các học trò tuyển U23 Việt Nam tập nhẹ trước khi đi sâu vào chuyên môn.

Nòng cốt tuyển U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2020 diễn ra ở Thái Lan đầu tháng 1-2020 chủ yếu là các tuyển thủ vừa tham dự SEA Games 30 vừa qua. Vì vậy, họ cần nhanh chóng hồi phục thể lực, điều chỉnh trạng thái tâm lý.

HLV Park Hang-seo được báo chí, người hâm mộ quan tâm khi đặt chân xuống sân bay quốc tế Busan Gimhae - Hàn Quốc Ảnh: NEWSIS

HLV Park Hang-seo được báo chí, người hâm mộ quan tâm khi đặt chân xuống sân bay quốc tế Busan Gimhae - Hàn Quốc Ảnh: NEWSIS

Sau chiến tích giành HCV SEA Games 30, HLV Park Hang-seo cho biết Hàn Quốc có điều kiện cơ sở vật chất tốt, giúp các cầu thủ hồi phục nhanh. Việc VFF cùng HLV Park đưa cầu thủ đi Hàn Quốc tập huấn sẽ giúp họ tập trung tốt hơn trước khi dự giải U23 châu Á, khi đội đang là đương kim á quân.

U23 Việt Nam sẽ về TP HCM vào ngày 22-12 và có 8 ngày tập luyện tại đây để làm quen với điều kiện thời tiết tương tự ở Thái Lan. Thầy trò Park Hang-seo sẽ bay sang Bangkok vào ngày 1-1-2020. Tại VCK U23 châu Á, Việt Nam nằm ở bảng D, sẽ lần lượt chạm trán UAE vào ngày 10-1, Jordan ngày 13-1 và Triều Tiên ngày 16-1.

T.Phước

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/u23-viet-nam-chon-han-quoc-de-hoi-phuc-the-luc-2019121423095323.htm