U23 Việt Nam chốt số áo, bất ngờ với số 10

HLV Park Hang-seo vừa chốt xong số áo của các tuyển thủ U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2020. Công Phượng và Văn Hậu đều vắng mặt, do đó chiếc áo số 10 và số 5 cũng có chủ nhân mới.

Ngày 2/1, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố danh sách sơ bộ 16 đội bóng tham dự VCK U23 châu Á 2020. Theo đó, U23 Việt Nam sẽ tạm thời không có Đình Trọng và Nhâm Mạnh Dũng.

Hôm nay (3/1), HLV Park Hang-seo đã chốt số áo của các cầu thủ tham dự giải đấu. Do Công Phượng và Văn Hậu không thể góp mặt, chiếc áo số 10 và số 5 cũng có chủ nhân mới.

Người được kế thừa chiếc áo số 10 (vốn gắn liền với Công Phượng ở U19 và U23 Việt Nam) là tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng - một cái tên còn khá mới mẻ đối với người hâm mộ (NHM) bóng đá Việt Nam nhưng đã nhiều lần được triệu tập vào đội hình U16, U18, U19 và U23 Việt Nam.

Hữu Thắng sinh năm 2000, thuộc biên chế CLB Viettel và hiện chơi cho CLB bóng đá Huế dưới dạng cho mượn. Dù không sở hữu chiều cao lý tưởng, Hữu Thắng được đánh giá cao bởi nhãn quan chiến thuật nhạy bén cùng lối chơi xông xáo.

Tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng (trái) sẽ khoác áo số 10 ở U23 Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Hữu Thắng)

Tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng (trái) sẽ khoác áo số 10 ở U23 Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Hữu Thắng)

Trong khi đó, chiếc áo số 5 vốn gắn liền với hậu vệ Đoàn Văn Hậu được trao lại cho Nguyễn Đức Chiến. Số áo 21 của Đình Trọng tạm thời được trao cho Trọng Đại.

Những cái tên có tiếng như Quang Hải, Đức Chinh hay Tiến Linh vẫn sử dụng số áo quen thuộc trong các giải đấu vừa qua, tương ứng là số 19, số 9 và số 22.

Trong ngày hôm nay, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu tập với U23 Bahrain. Sau đó, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ di chuyển từ Bangkok xuống Buriram vào ngày 6/1 để chuẩn bị cho các trận đấu vòng bảng, lần lượt gặp U23 UAE (ngày 10/1), U23 Jordan (13/1) và U23 Triều Tiên (16/1).

Mục tiêu của U23 Việt Nam ở giải đấu năm nay là vượt qua vòng bảng, sau đó lọt vào top 3 đội có thành tích tốt nhất để có vé dự Olympic Tokyo 2020 tổ chức tại Nhật Bản vào mùa hè tới.

Trọng Huyền

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/u23-viet-nam-chot-so-ao-bat-ngo-voi-so-10-96115.html