U23 Việt Nam có đầy đủ lực lượng, Hàn Quốc và Nhật Bản mất ngôi sao

Trong buổi tập chiều ngày 30-12 của đội tuyển U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã đón tin vui về lực lượng khi các ca chấn thương đã phục hồi và tập luyện đầy đủ cùng đồng đội. Trong khi đó, U23 Nhật Bản và Hàn Quốc không có những ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu tại Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2020.

Quang Hải là trụ cột quan trọng của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2020 - Ảnh VFF

Quang Hải là trụ cột quan trọng của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2020 - Ảnh VFF

U23 Việt Nam có đủ 25 tuyển thủ

Sau chiến thắng 1-0 trước B.Bình Dương ngày 28-12, huấn luyện viên Park Hang Seo đã nói lời chia tay với 3 cầu thủ để gút danh sách U23 Việt Nam còn 25 cái tên để tiếp tục chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020. Trong số đó vẫn còn 3 ca chấn thương phải tập riêng với bác sĩ Choi là trung vệ Huỳnh Tấn Sinh, tiền vệ Hữu Thắng và hậu vệ trái Thanh Thịnh. Chấn thương của Thanh Thịnh khiến thầy Park lo lắng nhất bởi thời gian qua có những ý kiến cho rằng cầu thủ này không kịp phục hồi để cùng U23 Việt Nam góp mặt ở VCK U23 châu Á 2020.

Tuy nhiên, sau 1 ngày được nghỉ ngơi, trong buổi tập chiều ngày 30-12 huấn luyện viên Park Hang Seo đã đón tin vui về lực lượng khi những ca chấn thương của U23 Việt Nam đều đã phục hồi và tập luyện đầy đủ cùng các đồng đội. Việc Thanh Thịnh hồi phục sẽ giúp nhà cầm quân người Hàn Quốc không phải lăn tăn chuyện tìm người “vá” vị trí ở hành lang cánh trái.

Tại VCK U23 châu Á 2020, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng D VCK U23 châu Á 2020, thầy trò ông Park Hang Seo sẽ lần lượt gặp U23 UAE (10-1), U23 Jordan (13-1) và U23 Triều Tiên (16-1). Đây đều là những đối thủ giàu thể lực do đó trong buổi tập chiêu ngày 30-12, ngoài những bài tập rèn luyện sự linh hoạt, huấn luyện viên Park Hang Seo còn chú trọng đến các bài tranh chấp tay đôi. Theo chỉ đạo của vị chiến lược gia người Hàn Quốc, một cầu thủ phòng ngự sẽ bám sát một cầu thủ tấn công. Theo đó, những cầu thủ phòng ngự như Thanh Sơn đeo bám Hoàng Đức, hay Đình Trọng theo sát Tiến Linh hoặc ngược lại…

Thành Chung (số 24) khẳng định sẽ cùng các đồng đội nỗ lực hết mình tại giải đấu ở Thái Lan - Ảnh Foxsports

Phát biểu với báo giới, trung vệ Thành Chung tiết lộ những gương mặt mới được thầy Park triệu tập vào ĐT U23 Việt Nam đã hòa nhập tốt với lối chơi của cả đội: “Về tổng thể, lối chơi của đội sẽ không có thay đổi nhiều so với SEA Games, vẫn dựa trên nền tảng của lối đá cũ. Những sự thử nghiệm trong ít ngày qua chủ yếu là giúp cho các cầu thủ mới bắt nhịp với lối chơi chung của đội. Nhìn chung, những cầu thủ mới tỏ ra hòa nhập tốt. Toàn đội đã sẵn sàng cho giải châu Á”. Cùng với đó, trung vệ đang thuộc biên chế của Hà Nội FC cũng khẳng định mục tiêu sẽ cùng các đồng đội nỗ lực hết mình ở giải đấu được tổ chức tại Thái Lan: “Chúng tôi phải cố gắng làm sao để có thể thi đấu tốt nhất với lịch thi đấu dày đặc như thế, đạt kết quả tốt nhất”.

Theo kế hoạch, thầy trò ông Park sẽ lên đường sang Thái Lan vào chiều ngày 1-1-2020. Trên đất Thái, U23 Việt Nam dự kiến sẽ còn 1 trận đấu thử nghiệm nữa, gặp U23 Bahrain vào ngày 3-1 và đây sẽ là trận đấu mà HLV Park Hang Seo tổng duyệt lực lượng của U23 Việt Nam trước khi chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự giải đấu.

U23 Hàn Quốc và Nhật Bản mất ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu

Tại VCK U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam không có sự phục vụ của hậu vệ Đoàn Văn Hậu do đang bận cùng CLB SC Heerenveen của Hà Lan chuẩn bị cho giai đoạn lượt về của mùa giải. Tương tự như U23 Việt Nam, đội tuyển U23 Hàn Quốc và Nhật Bản cũng mất những ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu ở VCK U23 châu Á 2020.

Cách đây 1 tuần, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc đã công bố 22 cầu thủ tham dự VCK U23 châu Á 2020. Huấn luyện viên trưởng Kim Hak-bum của U23 Hàn Quốc quyết định “cất” cái tên còn lại vào giờ chót để chờ sự trở về của các ngôi sao trẻ đang thi đấu ở châu Âu như Lee Kang-in (Valencia) hoặc Paik Seung-ho (Darmstadt 98). Tuy nhiên, những nỗ lực của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc trong việc đưa Lee Kang In và Paik Seung Ho về thi đấu tại VCK U23 châu Á 2020 đã không thành công. Theo đó, CLB Valencia và Darmstadt đều đã có văn bản từ chối về việc nhả người. Lý do được 2 CLB trên đưa ra bởi giải U23 châu Á không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA. Do đó, họ không có nghĩa vụ phải nhả người cho U23 Hàn Quốc, bất chấp việc các giải VĐQG châu Âu đang nghỉ Đông.

Không thể thuyết phục các CLB nước ngoài nhả Paik Seung Ho và Lee Kang In buộc HLV Kim Hak Bum phải triệu tập hậu vệ Yoon Jong Gyu vào danh sách 23 cầu thủ ĐT U23 Hàn Quốc tham dự VCK U23 châu Á 2020. Ngoài hai cầu thủ kể trên, đội bóng xứ Kim Chi còn không có sự phục vụ của hai ngôi khác là Hwang Hee Chan (Salzburg) và Lee Seung Woo (Sint Truidense). Họ chỉ có đúng 1 ngôi sao thi đấu ở châu Âu tham dự giải U23 châu Á là Jeong Woo Yeong (Freiburg).

Hậu vệ Yoon Jong-gyu (số 2) được bổ sung vào ĐT U23 Hàn Quốc tham dự VCK U23 châu Á 2020 - Ảnh Foxsports

ĐT U23 Nhật Bản cũng đối mặt tình huống tương tự khi họ không có thần đồng Kubo Takefusa ở giải đấu tại Thái Lan. Cầu thủ được ví như "Messi Nhật Bản" không thể tham dự VCK U23 châu Á 2020 do đang thi đấu cho CLB Mallorca tại Tây Ban Nha. Ngoài ra, đội tuyển U23 Nhật Bản còn thiếu vắng những cầu thủ quan trọng đang thi đấu ở châu Âu như Hiroki Abe (Barcelona B), Koji Miyoshi (Royal Antwerp)... Các cầu thủ này đều không thể trở về phục vụ đội tuyển do CLB chủ quản không đồng ý nhả người.

Tại VCK U23 châu Á 2020, đội tuyển U23 Nhật Bản nằm ở bảng B cùng với các đối thủ mạnh là U23 Saudi Arabia, U23 Qatar và U23 Syria. Dù đã có suất dự Olympic 2020 với tư cách nước chủ nhà nhưng U23 Nhật Bản vẫn đặt mục tiêu vô địch U23 châu Á, sau khi bị loại trước Uzbekistan ở tứ kết hồi năm 2018. Trong khi đó, U23 Hàn Quốc nằm ở bảng “tử thần” với U23 Uzbekistan, U23 Trung Quốc, U23 Iran. Mục tiêu của U23 Hàn Quốc ở giải đấu tại Thái Lan là giành tấm vé tham dự Olympic 2020.

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/u23-viet-nam-co-day-du-luc-luong-han-quoc-va-nhat-ban-mat-ngoi-sao/