'U23 Việt Nam có lợi thế hơn UAE nhờ sở hữu nhiều cầu thủ giỏi'

Cựu HLV Aurelio Vidmar của U23 Australia đặt U23 Việt Nam ở cửa trên trong cuộc chạm trán với U23 UAE. Ông cho rằng sự khác biệt sẽ đến từ chất lượng những cầu thủ.

"U23 Việt Nam có lợi thế hơn U23 UAE vì sở hữu nhiều cầu thủ xuất sắc. Điều này sẽ tạo ra khác biệt. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Việt Nam giành chiến thắng", ông Vidmar mở đầu cuộc trò chuyện qua điện thoại với Zing.vn.

Trong khi đó, theo cựu HLV SC Heerenveen, ông Jurgen Streppel, U23 UAE có nhiều cầu thủ tốt, nhưng tính chiến thuật lại kém. Do đó, nếu Việt Nam có thể duy trì được tính kỷ luật và tuân thủ đấu pháp chiến thuật mà HLV đề ra, họ có thể gieo sầu lên đối thủ trong trận đấu diễn ra chiều 10/1.

 Ông Vidmar từng dẫn dắt U23 Australia chạm trán U23 UAE cách đây 4 năm. Ảnh: Getty Images.

Ông Vidmar từng dẫn dắt U23 Australia chạm trán U23 UAE cách đây 4 năm. Ảnh: Getty Images.

U23 UAE không dễ bị bắt nạt

Hai HLV Aurelio Vidmar và Jurgen Streppel đều có những kỷ niệm với bóng đá UAE. Năm 2016, ông Vidmar dẫn dắt U23 Australia chạm trán U23 UAE tại vòng bảng của vòng chung kết U23 châu Á. Đó là trận đấu U23 Australia để thua với tỷ số sát nút 0-1. Kết quả này sau đó ảnh hưởng lớn đến thành tích đại diện xứ chuột túi.

Gợi nhớ lại trận đấu cách đây 4 năm, ông Vidmar mô tả "cầu thủ UAE rất khỏe và có kỹ thuật cá nhân tốt". Ông cũng ấn tượng với cách tổ chức của đội bóng này. Nhà cầm quân người Australia nói: "Những gì tôi biết là đội bóng này được tổ chức rất tốt, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đã lên kế hoạch đoạt vé dự Olympic suốt 4 năm qua".

Quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020 của U23 UAE được lên từ 2 năm trước. Đội bóng này rất nghiêm túc với mục tiêu góp mặt tại sân chơi Olympic. Nhờ tiềm lực tài chính hùng mạnh, UAE cũng đầu tư rất nhiều tiền để phục vụ cho tham vọng của mình.

Còn HLV Streppel có thời gian dẫn dắt Al Jazira, CLB đóng góp nhiều tuyển thủ cho đội U23. Theo nhà cầm quân người Hà Lan, U23 Việt Nam phải hết sức cảnh giác với tiền đạo Zaid Al-Ameri. Chân sút này được cho mũi nhọn tấn công hay nhất của UAE khi sở hữu tốc độ và khả năng tận dụng khoảng trống cực tốt.

U23 UAE chắc chắn không phải đội bóng dễ bị bắt nạt. Tuy vậy, U23 Việt Nam lại được đánh giá ở cửa trên. Theo HLV Vidmar, sức mạnh của đại diện Đông Nam Á nằm ở sự gắn kết giữa ba tuyến, tinh thần tập thể cao cũng như các cầu thủ rất có kinh nghiệm thi đấu khi chinh chiến cùng nhau ở nhiều giải.

Cầu thủ UAE thường chơi không tốt khi đá xa nhà. Ảnh: Hoàng Hà.

UAE và bất lợi khi thi đấu xa nhà

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, địa điểm diễn ra các trận đấu là ở Thái Lan. Đây được cho là bất lợi với những đội bóng Trung Đông như UAE. "Đôi khi, họ có suy nghĩ và thái độ tiêu cực lúc bước vào trận đấu. Đó là vấn đề của UAE mỗi khi thi đấu xa nhà trong quá khứ, và khiến họ không có được những kết quả tốt", HLV Vimar phân tích.

HLV Streppel cho biết thêm rằng U23 UAE thường đá tốt hơn trên sân nhà vì quen với mọi điều kiện thời tiết, sân bãi và cả văn hóa bóng đá Trung Đông. Tuy vậy, chiến lược gia người Hà Lan tiếp tục nhấn mạnh tính chiến thuật vẫn là điểm yếu lớn nhất của những đội bóng Trung Đông như UAE.

VCK U23 châu Á 2020 là sân chơi quyết định tấm vé dự Olympic. Các đội sẽ quyết tâm, nhưng không kém phần thận trọng. Theo HLV Vidmar, U23 Việt Nam cũng cần hết sức cảnh giác và hạn chế sai lầm trước UAE.

"Ở những giải đấu cấp châu Á như thế này, mỗi sai lầm đều phải trả giá. Nếu đã thua 0-1, rất khó để một đội có thể tiếp tục cuộc chơi. Vì vậy, các đội sẽ nhập cuộc với sự thận trọng cao, và thi đấu chặt chẽ", nhà cầm quân người Australia kết luận.

Lúc 17h15 ngày 10/1, U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân ở bảng D gặp U23 UAE. Hồi tháng 10/2019, hai đội từng hòa nhau 1-1 trong trận giao hữu diễn ra trên sân Thống Nhất (TP.HCM).

U23 Việt Nam tập kín trước trận gặp UAE, CĐV đợi hàng giờ bên ngoài Chiều 9/1, trước một ngày diễn ra trận gặp UAE, các cầu thủ U23 Việt Nam tập kín tại sân Buriram. Rất đông CĐV đứng ngoài và chờ đợi HLV Park cùng các cầu thủ ra về.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/u23-viet-nam-co-loi-the-hon-uae-nho-so-huu-nhieu-cau-thu-gioi-post1034317.html