U23 Việt Nam công bố danh sách sơ bộ và những điều đáng nguy ngẫm

Sau kỳ tích mà U23 Việt Nam đã giành được diễn ra trên đất Thường Châu hồi tháng 1 năm ngoái, NHM bóng đá Việt Nam lại đặt kỳ vọng rất lớn vào thầy trò HLV Park Hang-seo tại vòng loại U23 châu Á lần này. Tuy nhiên, nhìn vào bản danh sách triệu tập sơ bộ, chúng ta có thể nhận thấy một số điểm đáng chú ý.

Sự trở lại của những tên tuổi lớn

Vừa qua, HLV Park Hang-seo đã chính thức công bố bảng danh sách sơ bộ những cầu thủ U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á. Nhìn vào bản danh sách sơ bộ mà HLV Park Hang-seo triệu tập, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy sự trở lại của những cầu thủ trẻ đã khẳng định được bản thân trong màu áo của các cấp độ ĐTQG như Quang Hải, Văn Hậu hay Bùi Tiến Dũng.

Sự trở lại của những Quang Hải, Đức Chinh hay Văn Hậu sẽ giúp sức mạnh của U23 Việt Nam được tăng lên đáng kể.

Sự trở lại của những Quang Hải, Đức Chinh hay Văn Hậu sẽ giúp sức mạnh của U23 Việt Nam được tăng lên đáng kể.

Với những gì mà lứa U22 Việt Nam thời điểm hiện tại đang thi đấu ở giải U22 Đông Nam Á, chúng ta không thể yên tâm. Lối chơi của các cầu thủ trẻ này vẫn còn thiếu đi sự bình tĩnh, các tuyến không có sự liên kết với nhau. Đặc biệt, khả năng dứt điểm vẫn đang là vấn đề nản giải mà U22 Việt Nam mắc phải và cần khắc phục khẩn trương.

Đây chính là lứa cầu thủ trẻ của Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á và tương lai là SEA Games, vì vậy sẽ thật khó thành công nếu chúng ta không có những biện pháp khắc phục triệt để những yếu điểm đó.

Tuy nhiên, với sự trở lại của những Quang Hải, Văn Hậu những người vẫn đang trong độ tuổi U23 thì sức mạnh của chúng ta sẽ được tăng lên đáng kể.

Ở vị trí thủ môn, trong bốn cái tên được triệu tập, thủ môn gốc Thanh Hóa Bùi Tiến Dũng được đánh giá cao hơn hẳn về chuyên môn lẫn thể hình. Anh vẫn là gương mặt được kỳ vọng nhất nơi khung thành của U23 Việt Nam bởi màn trình diễn xuất sắc của mình ở VCK U23 châu Á hay Asiad 2018.

Hàng phòng ngự sẽ có sự yên tâm hơn khi có mặt Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung hay Trần Đình Trọng. Họ đều là những nhân tố chủ chốt đóng góp trực tiếp vào thành công mà bóng đá Việt Nam có được trong thời gian qua.

Vấn đề dứt điểm cũng sẽ bớt lo lắng khi Hà Đức Chinh (SHB ĐN), Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Quang Hải đều là những chân sút tốt.

Hà Nội FC áp đảo về quân số

Hà Nội Fc đang là đội bóng có nhiều cầu thủ có tên trong bản danh sách triệu tập sơ bộ mà HLV Park Hang-seo đưa ra.

Trong những năm qua, NHM bóng đá Việt Nam đã quá quen thuộc với việc lứa cầu thủ tài năng của HAGL thường xuyên là nòng cốt của những lứa U của ĐTQG. Họ thường xuyên đóng góp tầm 6 đến 7 tuyển thủ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Hà Nội FC mới là đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ được triệu tập lên tuyển nhất. Và những cầu thủ đó đều là nhân tố chủ chốt, không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật mà HLV Park Hang-seo gây dựng.

Trong bản danh sách sơ bộ này, Hà Nội FC đóng góp 7 tuyển thủ cho chiến dịch vòng loại U23 châu Á. Trong đó, nhiều gương mặt đã và đang là trụ cột không thể thay thế ở ĐTQG như Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng....

Có thể thấy, bóng đá Hà Nội đang có một lứa cầu thủ toàn năng và trải đều ở cả ba tuyến.

Sạch bóng quân xứ Nghệ

Trong bản danh sách triệu tập sơ bộ của U23 Việt Nam lần này không có bất kỳ cái tên nào của lò đào tạo trẻ nổi tiếng SLNA.

Từ xưa đến nay, Nghê An luôn là mảnh đất sản sinh ra nhiều nhân tài nhất cho bóng đá nước nhà phải kể đến như Văn Quyến, Quốc Vượng, Trọng Hoàng hay Văn Bình. Thậm chí, trong những năm trước, chúng ta đã quá quen với việc các cấp độ ĐTQG ra sân với 6 đến 7 cầu thủ thuộc biên chế CLB Nghệ An.

Thế nhưng, trong đợt triệu tập lần này, NHM bóng đá Việt Nam không khỏi ngạc nhiên khi không có bất kỳ một cầu thủ của CLB SLNA được triệu tập. Tuy nhiên, đây mới chỉ là danh sách sơ bộ mà HLV Park Hang-seo lựa chọn, bản danh sách này vẫn còn có thể điều chỉnh vào đầu tháng 3. Điều này đồng nghĩa với việc nếu các cầu thủ trẻ của CLB Nghệ An thể hiện được mình thì họ vẫn hoàn toàn có cơ hội được triệu tập vào ĐTQG.

Đội hình có chất lượng

Nhìn vào bản danh sách sơ bộ này, chúng ta vẫn có thể kỳ vọng, dù những cầu thủ lứa 95 như Công Phượng, Văn Toàn hay Xuân Trường không còn đủ tuổi để tham dự những giải U nữa, nhưng chúng ta vẫn có những cầu thủ có đủ trình độ có thể thay thế.

Ở vị trí thủ môn, Bùi Tiến Dũng gần như chắc chắn sẽ là người trấn giữ khung thành của chúng ta bởi khả năng chọn vị trí cũng như phản xạ xuất sắc.

Bộ 3 trung vệ của chúng ta vẫn sẽ là những cái tên đã quá quen thuộc Thành Chung, Đình Trọng và Tấn Sinh. Hàng tiền vệ bốn người sẽ là Hoàng Nam, Tiến Dụng, Thanh Hậu và Minh Dĩ. Trong đó, Văn Hậu và Minh Dĩ với khả năng lên công về thủ tốt sẽ là hai cầu thủ chạy cánh. Hoàng Nam và Tiến Dụng sẽ thi đấu ở trung tâm hàng tiền vệ.

Hàng tiền đạo sẽ là nơi mà NHM có thể yêm tâm nhất bởi họ đều là những cầu thủ đã có khả năng săn bàn tốt và đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Cụ thể Quang Hải và Danh Trung với kỹ thuật cá nhân tốt sẽ thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh để hỗ trợ cho trung phong cắm Hà Đức Chinh.

Danh sách triệu tập sơ bộ:

Thủ môn: Phan Văn Biểu (SHB ĐN), Y Eli Nie (Đắk Lăk), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Bùi Tiến Dũng (Hà Nội).

Hậu vệ: Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng (Hà Nội), Hồ Tấn Tài (B.BD), Bùi Hoàng Việt Anh (HL Hà Tĩnh), Ngô Tùng Quốc (TP HCM), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam).

Tiền vệ: Nguyễn Quang Hải, Hồ Minh Dĩ, Trương Văn Thái Quý (Hà Nội), Lương Hoàng Nam (Hải Phòng), Trần Thanh Sơn, Phan Thanh Hậu, Triệu Việt Hưng (HAGL), Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Bùi Tiến Dụng (SHB ĐN).

Tiền đạo: Hà Đức Chinh (SHB ĐN), Nguyễn Tiến Linh (B.BD), Trần Thành (Huế), Trần Danh Trung, Đinh Thanh Bình (Viettel).

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/u23-viet-nam-cong-bo-danh-sach-so-bo-va-nhung-dieu-dang-nguy-ngam-a423032.html