U23 Việt Nam đá giao hữu với đội hạng Ba Hàn Quốc

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu trên đất Hàn Quốc, trong chuyến tập huấn nhằm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020.

Kết thúc SEA Games với tấm HCV lịch sử, thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ được nghỉ 2 ngày, trước khi hội quân trở lại để lên đường sang Hàn Quốc tập huấn chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020. Đây là giải đấu U23 Việt Nam đang là đương kim Á quân.

Sau khoảng 4 giờ di chuyển, rạng sáng 14/12, U23 Việt Nam đã có mặt tại Busan (Hàn Quốc). Tại Hàn Quốc, U23 Việt Nam tập luyện ở trung tâm thể thao thuộc Tongyeong, cách Busan khoảng một giờ di chuyển xe bus. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã được BTC địa phương đón tiếp chu đáo và nhanh chóng ổn định nơi ăn chốn nghỉ.

Chiều cùng ngày, U23 Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên. Nòng cốt của đội tuyển là nhóm cầu thủ vừa vô địch SEA Games 30 và một số tài năng trẻ khác.

Đặc biệt, thầy Park chào đón sự trở lại của tuyển thủ quốc gia Trần Đình Trọng sau thời gian điều trị chấn thương. Trong khi đó, hậu vệ Đoàn Văn Hậu không tiếp tục đồng hành cùng các đồng đội do phải trở lại Hà Lan để khoác áo CLB Heerenveen.

Theo kế hoạch, trong thời gian tập huấn tại Tonggyeong, U23 Việt Nam sẽ có 2 trận đấu cọ xát với 2 “quân xanh” là Tuyển SV trường ĐH Yeungnam vào ngày 18/12 và CLB Busan Transportation Cooperation đang thi đấu tại K-League 3 vào ngày 21/12.

Ngày 22/12, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ trở về TP.HCM tiếp tục tập luyện đến ngày 2/1/2020 sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á 2020.

VCK U23 châu Á 2020 diễn ra từ ngày 8/1 đến 26/1/2020 tại 4 SVĐ là Chang Arena (Buriram), SVĐ Rajamangala (Bangkok), SVĐ Thammasat (Pathum Thani) và SVĐ Tinsulanonda (Songkhla) ở Thái Lan.

U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với các đối thủ CHDCND Triều Tiên, Jordan, UAE. HLV Park Hang Seo cho biết, mục tiêu của toàn đội là vượt qua vòng loại Olympic Tokyo 2020.

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/u23-viet-nam-da-giao-huu-voi-doi-hang-ba-han-quoc-1498327.tpo