U23 Việt Nam dội cơn mưa bàn thắng vào lưới Đài Loan (Trung Quốc)

Dù ra sân với đội hình không phải là mạnh nhất nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn dễ dàng hủy diệt Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số 6-1. Đây được xem là màn rèn quân lý tưởng của U23 Việt Nam trong việc lắp ghép đội hình hướng tới vòng loại U23 châu Á 2020.

Ở trận đấu tập với U23 Đài Loan (Trung Quốc), HLV Park Hang Seo đã cất những tên tuổi đã khẳng định được chỗ đứng của mình ở đội tuyển như Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng, Tiến Linh trên băng ghế dự bị, thay vào đó là một đội hình gồm nhiều tân binh mới như Việt Anh, Tùng Quốc, Xuân Tú, Đức Chiến…bên cạnh những gương mặt quen thuộc như Tiến Dũng, Thành Chung, Đức Chinh.

Thầy Park tiến hành nhiều thử nghiệm ở trận đấu này và thu được kết quả rất tích cực. Ảnh: VFF

Với đội hình như vậy, U23 Việt Nam vẫn chơi lấn lướt hơn và liên tục tạo ra những đợt hãm thành nguy hiểm về phía khung thành của Đài Loan (Trung Quốc). Sau một vài cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, U23 Việt Nam đã có được bàn thắng khai thông thế bế tắc của trận đấu.

Cầu thủ lập công cho đội nhà là Xuân Tú sau pha phối hợp với Đậu Văn Toàn và Thành Chung ở phút 15. Tiếp đà hưng phấn, U23 Việt Nam càng chơi càng hay và có bàn thắng nới rộng cách biệt lên thành 2-0 ở phút 33, đó là tình huống đá phạt góc của Thanh Hậu, Đức Chiến băng vào đệm lòng tung lưới đội khách.

Khoảng 5 phút sau đó, chân sút giàu kinh nghiệm nhất ở đội tuyển U23 Việt Nam là Đức Chinh đã lên tiếng. Anh bị thủ môn đối phương phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Đức Chinh đã không mắc sai lầm nào để nâng tỷ số lên thành 3-0.

Thắng dễ đội khách, U23 Việt Nam có dấu hiệu bị mất tập trung và để cho U23 Đài Loan (Trung Quốc) tận dụng cơ hội rút ngắn tỷ số xuống còn 3-1.

Sang hiệp 2, HLV Park Hang Seo thay nguyên một đội hình mới vào sân, tạo cơ hội cho các tân binh mới được ra sân. Với trình độ vượt trội của mình, U23 Việt Nam tiếp tục là đội làm chủ thế trận, chơi lấn lướt hơn và ghi được thêm 3 bàn thắng nữa, trong đó Thanh Bình lập cú đúp và xen giữa là bàn thắng của Tấn Sinh.

Kết thúc trận đấu tập, U23 Việt Nam đã có chiến thắng dễ dàng với tỷ số 6-1 trước Đài Lan (Trung Quốc). Rõ ràng với một đối thủ yếu như vậy, HLV Park Hang Seo đã có cơ hội tốt để thử nghiệm đội hình, lối chơi tấn công của U23 Việt Nam để tìm ra những chân sút mới, có phong độ tốt cho đội tuyển trẻ, và là hy vọng tương lai cho bóng đá nước nhà.

Theo kế hoạch, sau khi trận đấu này khép lại, HLV Park Hang Seo sẽ rút gọn danh sách xuống còn 26 cầu thủ. Đến ngày 20/3, thầy Park sẽ chốt danh sách chính thức 23 cái tên sẽ tham dự vòng loại U23 châu Á 2020, diễn ra trên sân Mỹ Đình, từ ngày 22 đến 26/3.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/u23-viet-nam-doi-con-mua-ban-thang-vao-luoi-dai-loan-trung-quoc-88641.html