U23 Việt Nam gặp U23 Jordan: Quyết tâm giành chiến thắng

Ở trận ra quân gặp U23 UAE (bảng D Vòng chung kết U23 châu Á), các cầu thủ U23 Việt Nam đã bộc lộ nhiều vấn đề khiến người hâm mộ nước nhà lo lắng. Ở lượt trận tiếp theo gặp U23 Jordan diễn ra vào tối nay (13-1), nếu muốn thắng, các cầu thủ U23 Việt Nam cần phải cải thiện lối chơi rất nhiều.

Ở trận gặp U23 UAE, U23 Việt Nam đã bộc lộ sự lỏng lẻo ở tuyến phòng ngự, nơi ông Park Hang - Seo dù đã sử dụng số đông cầu thủ để gia cố nhưng vẫn dễ dàng bị đối phương khoan sâu vào vòng cấm. Rất may là thủ thành Tiến Dũng chơi xuất sắc, cộng với các chân sút bên phía đội bạn không có được cảm giác bóng tốt, nếu không U23 Việt Nam đã sớm bị thủng lưới và trận đấu này hẳn sẽ không dừng lại ở tỷ số hòa 0-0. Việt Anh và Tấn Sinh là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Rõ ràng việc hàng thủ U23 Việt Nam không thể ra quân với lực lượng đầy đủ nhất khi thiếu vắng Hồ Tấn Tài vì án treo giò và Đình Trọng chưa có được thể trạng sung sức sau chấn thương đã cho thấy sự chệch choạc. Việt Anh với sở trường đá trung vệ đã gặp nhiều khó khăn khi đảm nhiệm vai trò hậu vệ cánh thay Tấn Tài, trong khi đó Tấn Sinh - cầu thủ đóng vai trò hỗ trợ phía sau cũng chơi với tâm lý căng cứng khi có hành động thiếu kiềm chế húc cùi chỏ vào đối phương. Những lỗi như thế cần phải được hạn chế, nếu không với tình trạng thiếu trước, hụt sau về lực lượng như hiện nay, U23 Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong trận đối đầu với U23 Jordan chứ chưa nói gì đến việc tranh vé nhất bảng D.

 Các cầu thủ U23 Việt Nam trong trận mở màn Vòng chung kết U23 châu Á.

Các cầu thủ U23 Việt Nam trong trận mở màn Vòng chung kết U23 châu Á.

Được biết, trong trận đấu gặp U23 Jordan, Đình Trọng và Tấn Tài đã sẵn sàng ra sân. Hy vọng với sự xuất hiện của 2 cầu thủ này, hàng phòng ngự của U23 Việt Nam sẽ thi đấu chắc chắn hơn, mang lại sự yên tâm cho các đồng đội tuyến trên như: Quang Hải, Đức Chinh, Tiến Linh tập trung cho nhiệm vụ ghi bàn chứ không phải lùi quá sâu hỗ trợ phòng ngự để rồi nhanh xuống sức. Hiện tại, ở bảng D, U23 Jordan tạm dẫn đầu với 3 điểm sau trận thắng 2-1 trước U23 Triều Tiên. U23 Việt Nam và U23 UAE đang tạm chia nhau vị trí thứ 2 và 3 sau trận hòa không bàn thắng. Nếu muốn có được lợi thế trong việc cạnh tranh chiếc vé vào vòng tứ kết, thầy trò ông Park phải giành 3 điểm trước cuộc đối đầu với các cầu thủ U23 Jordan. Đây là một nhiệm vụ không dễ, bởi các đội bóng Tây Á như U23 Jordan được đánh giá rất mạnh về thể lực và họ đã chứng tỏ được điều đó khi giành chiến thắng ở trận ra quân. Trong cuộc trả lời phỏng vấn giới truyền thông mới đây, Huấn luyện viên Ahmed Abdelqader của U23 Jordan đã tỏ ra rất háo hức và muốn được so tài cao thấp với Huấn luyện viên Park Hang - Seo. “Tôi rất chờ đợi cuộc đối đầu với U23 Việt Nam, hãy chờ xem U23 Jordan sẽ chơi tấn công tốt hơn so với trận gặp Triều Tiên và mục tiêu của chúng tôi là giành trọn 3 điểm trước U23 Việt Nam”, ông Ahmed Abdelqader chia sẻ.

AN NHIÊN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202001/u23-viet-nam-gap-u23-jordan-quyet-tam-gianh-chien-thang-8145455/