U23 Việt Nam giao hữu với Bahrain tìm cảm hứng

Trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Bahrain vào chiều 3-1 sẽ không mở cửa cho báo chí vì HLV Park Hang-seo muốn để dành sự bất ngờ khi gặp UAE và Jordan ở VCK Giải U23 châu Á

Phóng viên sẽ không được phép vào tác nghiệp ở trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Bahrain diễn ra vào chiều 3-1 trên sân MOF Customs United FC. Lý do là HLV Park Hang-seo muốn giấu bài tuyệt đối khi 2 trận đấu với những đối thủ Tây Á ở VCK U23 châu Á 2020 là U23 UAE và U23 Jordan đã cận kề.

Sự thận trọng của HLV Park Hang-seo là điều dễ hiểu bởi so với năm 2018, toàn bộ quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam trước thềm VCK Giải U23 châu Á 2020 đều được các đối thủ quan sát, nghiên cứu rất kỹ. U23 Việt Nam đến dự giải với tư cách á quân, đồng thời trong lực lượng còn đến 8 cầu thủ từng góp mặt ở giải đấu 2 năm trước tại Trung Quốc là thủ môn Bùi Tiến Dũng, Quang Hải, Bùi Tiến Dụng, Trần Đình Trọng, Hà Đức Chinh, Nguyễn Thành Chung, Trương Văn Thái Quý và Nguyễn Trọng Đại. Cộng thêm chiến tích giành HCV SEA Games 2019, U23 Việt Nam được đánh giá là đối thủ đáng gờm, ứng viên cho một suất dự Olympic Tokyo 2020.

HLV Park Hang-seo hướng dẫn các tuyển thủ U23 Việt Nam tập luyện ở Thái Lan. Ảnh: ANH KHOA

Tại VCK Giải U23 châu Á 2020, thầy trò HLV Park Hang-seo nằm ở bảng đấu có đến 2 đại diện của bóng đá Tây Á, vốn là khu vực mà các cầu thủ Việt Nam rất có duyên giành kết quả tốt. Bản thân HLV Park Hang-seo cũng cho biết sau 2 năm dẫn dắt các cấp độ đội tuyển Việt Nam, ông tự tin rằng cầu thủ của mình đã có kinh nghiệm gặp những đội bóng mạnh đến từ Tây Á.

Sau khi cùng U23 Việt Nam đến thủ đô Bangkok của Thái Lan để chuẩn bị cho giải, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã gặp phóng viên của tờ Yonhap và thừa nhận việc chọn đá giao hữu với U23 Bahrain là cơ hội quý giá để ông và học trò tìm kiếm nguồn cảm hứng trước khi đối đầu với các đối thủ mạnh như U23 UAE và U23 Jordan, vốn cùng ở Tây Á với Bahrain.

"U23 Việt Nam đã có rất nhiều kinh nghiệm đối đầu với các đội bóng Tây Á. Trận giao hữu kín với U23 Bahrain sẽ là bài kiểm tra quan trọng của chúng tôi trước khi bước vào vòng bảng Giải U23 châu Á. Ở hai trận đầu tiên, nếu giành những kết quả thuận lợi trước UAE và Jordan, cơ hội để chúng ta tiến xa sẽ rất lớn. Vì vậy, chuẩn bị thật tốt là điều bắt buộc" - nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ.

Hiện tại, trong tay HLV Park Hang-seo còn 25 cầu thủ và ông sẽ loại 2 người trước khi chốt danh sách 23 cái tên cuối cùng tham dự VCK. Trước đó, HLV Park Hang-seo từng chia sẻ về các quyết định của mình: "Việc gạch tên ai hay giữ lại ai là công việc không hề đơn giản. Mọi quyết định tôi đưa ra đều vì lợi ích của đội tuyển".

Dù dự kiến sẽ chốt danh sách chỉ 24 giờ trước trận mở màn với UAE nhưng rất có thể ngay sau trận giao hữu kín kéo dài 3 hiệp, HLV Park Hang-seo sẽ có những lựa chọn tốt nhất cho chiến dịch chinh phục sân chơi châu lục của mình.

Đình Trọng bị loại?

Ngày 2-1, LĐBĐ châu Á (AFC) đã công bố danh sách 16 đội tuyển dự VCK Giải U23 châu Á 2020 tại Thái Lan. Đây gần như là danh sách chính thức của các đội tuyển U23 tham dự giải lần này.

Về U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã gạch tên trung vệ Trần Đình Trọng và tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng. Trung vệ sinh năm 1997 đang cố gắng chạy đua để kịp bình phục chấn thương trước giải. Nếu không bảo đảm sức khỏe trước ngày 9-1, anh sẽ vắng mặt ở giải đấu trên đất Thái Lan. Trong trường hợp Đình Trọng vắng mặt, U23 Việt Nam sẽ chỉ còn 7 cầu thủ đã tham dự giải ở Thường Châu - Trung Quốc 2 năm trước là Bùi Tiến Dũng, Thành Chung, Bùi Tiến Dụng, Thái Quý, Trọng Đại, Quang Hải và Đức Chinh.

Anh Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/u23-viet-nam-giao-huu-voi-bahrain-tim-cam-hung-20200102221908921.htm