U23 Việt Nam không chỉ có sức mạnh tinh thần

Chiều nay 10/1, trong trận ra quân tại vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2020, đương kim Á quân U23 Việt Nam gặp đội bóng vùng Tây Á, U23 UAE.

Các HLV bảng D tại cuộc họp báo. Ảnh: VFF

Các HLV bảng D tại cuộc họp báo. Ảnh: VFF

Trong khoảng 2 năm trở lại đây, bóng đá Việt Nam từng vượt qua nhiều đối thủ Tây Á trong các giải đấu lớn như: Giải U23 châu Á 2018 (Iraq, Qatar), ASIAD 2018 (Bahrain, Syria), Asian Cup 2019 (Yemen, Jordan) vòng loại World Cup 2022 (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE). Vì vậy, các đội bóng Tây Á đã được coi là “đối thủ ưa thích” của bóng đá Việt Nam.

Ở VCK U23 châu Á 2020, Đội tuyển U23 Việt Nam lại gặp lại 2 đối thủ Tây Á ở vòng bảng, lần lượt là UAE và Jordan, những đối thủ mà thầy trò HLV Park Hang-seo đã từng so tài ở những giải đấu trước.

Trận đấu mở màn bảng D chiều nay với UAE của các cầu thủ Việt Nam không hẳn là dễ dàng nhưng HLV Park Hang-seo nói tại cuộc họp báo (ngày 9/1) rằng Đội tuyển U23 Việt Nam đã “sẵn sàng 100% tinh thần và sức lực cho trận đấu này”, theo VFF.

UAE không còn là đội bóng xa lạ với U23 Việt Nam. Tại ASDIA 2018, sau khi vượt qua Bahran ở vòng 1/8 và Syria ở tứ kết, Đội tuyển Olympic Việt Nam gặp UAE ở trận tranh Huy chương Đồng. Sau 2 hiệp chính, 2 hiệp phụ hòa 1-1, các cầu thủ Việt Nam mới chịu thua 3-4 ở loạt sút penalty may rủi.

Trong năm 2019, Việt Nam và UAE đã gặp nhau 2 lần. Ở trận giao hữu ngày 13/10 tại TPHCM, U23 Việt Nam và U23 UAE hòa nhau 1-1. Còn ở vòng loại World Cup 2022 (ngày 14/11), thầy trò HLV Park Hang-seo đã thắng 1-0.

Những thống kê như vậy không phải để nói là U23 Việt Nam mạnh hơn U23 UAE tại VCK này mà là để thấy rằng các cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có thể giành kết quả tốt trong trận đấu quan trọng chiều 10/1.

Tại VCK lần này, U23 UAE sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia như Ali Saleh, Khalifa Al Hammadi hay Mohammed Al Attas.

Thầy trò HLV Park Hang-seo luyện tập trước trận ra quân. Ảnh: VFF

Nói về trận ra quân gặp U23 UAE, HLV Park Hang-seo cho biết: “UAE là đội bóng mạnh. Trận đấu này dù khó khăn nhưng chúng tôi đã có sự chuẩn bị cần thiết”.

Còn theo đánh giá của HLV U23 UAE, ông Maciej Skorza, Việt Nam là đội bóng có điểm mạnh là tổ chức tốt và tinh thần mạnh mẽ. Do đó, UAE cần tập trung cao độ để giành được kết quả tốt nhất.

Về phía các cầu thủ Việt Nam, nói về trận gặp UAE, hậu vệ Lê Ngọc Bảo, cầu thủ được kỳ vọng trám chỗ Đoàn Văn Hậu bên hành lang cánh trái cho biết toàn đội đã có phương án khắc chế điểm mạnh (sự nhanh nhẹn, khéo léo) khai thác điểm yếu của UAE.

Cầu thủ CLB Phố Hiến này khẳng định: “Không chỉ có sức mạnh tinh thần, chúng tôi còn có những cá nhân xuất sắc và tự tin sẽ thi đấu tốt trước U23 UAE”.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE trong khuôn khổ bảng D bắt đầu từ 17h15 ngày 10/1 trên SVĐ Buriram, Thái Lan.

Thanh Phương

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/u23-viet-nam-khong-chi-co-suc-manh-tinh-than/384705.vgp