U23 Việt Nam không sợ U23 Malaysia bằng bánh chưng, bánh tét

‘Chúng tôi chẳng lo ngại gì, chỉ lo ngại nguy cơ… bánh chưng, bánh tét làm cầu thủ lên cân, mập thù lù ra thì khó tập lắm’.

Thành viên ban huấn luyện đội U23 Việt Nam nói bằng giọng hài hước nhưng cái ‘nguy cơ’ vừa được đề cập đến có thể là có thật.

Bóng đá Việt Nam sẽ được mở hàng bằng trận đấu giao hữu quốc tế giữa đội U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia trên sân Thống Nhất (TP.HCM) vào ngày 7/2 tới đây.

U23 Việt Nam sẽ hội quân ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán.

Cách đây hơn một tuần, trước khi lên đường sang UAE dự lễ bốc thăm vòng loại Asian Cup 2019, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã “nhờ” Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) công bố danh sách đội tuyển U23 Việt Nam, trong đó chiếm ưu thế là quân số của HAGL, với 9 người.

Tuy chưa tiến hành họp báo chính thức để giãi bày lý do của việc gọi người lần này nhưng Hữu Thắng cũng chia sẻ đôi chút quan điểm: “Tôi không bị áp lực của bất kỳ ai. Tôi chọn lọc cầu thủ bằng sự tỉnh táo, dựa trên năng lực của cầu thủ vào thời điểm được triệu tập.

Tôi chưa thể biết ai sẽ được đá chính, ai sẽ làm nòng cốt. Tất cả sẽ phụ thuộc vào khả năng, phong độ của mỗi cầu thủ trong những ngày tập luyện sắp tới”.

Khán giả chờ đợi Công Phượng sẽ tỏa sáng.

Theo kế hoạch, đội sẽ tập trung vào ngày 2/2 (tức mồng 6 Tết). Vì danh sách đội được thiết lập vào dịp quá cận tết Nguyên đán nên một số thủ tục về mặt giấy tờ bị gặp khó khăn. Vé máy bay của những ngày đầu năm đã được đặt gần hết nên VFF phải đặt vé cho HLV Hữu Thắng vào chuyến từ tờ mờ sáng: 4 giờ ngày 2/2. Còn trợ lý Hoàng Anh Tuấn bay vào lúc 6 giờ.

Các cầu thủ của đội cũng sẽ phải di chuyển rải rác trong ngày 2, 3, 4/2. Riêng các cầu thủ HAGL sẽ có mặt ở nơi tập kết vào chiều muộn 3/2. Như vậy, đội sẽ chỉ có 3 ngày tập trung cùng nhau.

Một trợ lý cho hay: “Thời gian quá ít ỏi cho một trận đấu giao hữu quốc tế. Trong khi đội bạn không ăn Tết âm lịch nên sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn. Chúng tôi cũng đã căn dặn cầu thủ trong suốt những ngày nghỉ Tết không được vui chơi quá đà, không được uống rượu bia nhiều, cố gắng tự tập luyện để không bị mất sức, không bị giảm phong độ.

Việc ăn uống cũng phải điều độ.Đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì phải biết giữ mình. Không được để lên cân, không được để bánh chưng, bánh tét… đè vào người. Nên nhớ rằng, sức khỏe không tốt, khi tập cũng rất dễ bị chấn thương, kể cả không va chạm”.

HLV Hoàng Anh Tuấn (phải) làm cánh tay phải đắc lực của HLV Hữu Thắng.

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: “Chúng tôi không đặt nặng kết quả của trận đấu giao hữu. Đây sẽ được coi là phát súng mở màn cho chiến dịch lâu dài, chuẩn bị cho hành trình tiến tới SEA Games 29 vào cuối tháng 8 năm nay.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã bày tỏ rất rõ ràng, thẳng thắn kỳ vọng của lãnh đạo ngành, của khán giả cả nước về thành tích của đoàn thể thao Việt Nam nói chung và đội U23 nói riêng ở SEA Games 29.

Tôi nghĩ rằng, VFF và HLV Hữu Thắng coi đó là một trọng trách lớn cần phải hoàn thành. Mà muốn hoàn thành tốt, bắt buộc phải có sự chuẩn bị kỹ càng, chu đáo ở mọi phương diện. Bài học ở AFF Cup 2016 đã quá thấm thía.

Các cầu thủ trẻ Việt Nam không chỉ phải rèn giũa về chuyên môn, mà còn về thái độ và cách hành xử trên sân. Sự chuyên nghiệp là cái đích mà đội U23 Việt Nam cần phải hướng tới. Nói riêng về trận đấu vào ngày 7/2, tôi đánh giá sẽ rất hấp dẫn và chúng ta trông chờ HLV Hữu Thắng sẽ làm gì với những quân cờ đang có trong tay”.

>>> Đọc thêm: Chờ Hữu Thắng phá vận niên 'Cẩu cuồng phong'

Nguồn: thethao.thanhnien.vn

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/u23-viet-nam-khong-so-u23-malaysia-bang-banh-chung-banh-tet-d300903.html